TP HCM: Các điểm giữ xe tự phát tăng giá gấp 3 đến 4 lần

VOV.VN - Các dịch vụ giữ xe tự phát ở TP HCM đua nhau mọc lên và tăng giá gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Ngày 29/1 (tức mùng 2 Tết), tại các địa điểm vui chơi giải trí như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, lễ chùa…  các dịch vụ giữ xe tự phát đua nhau mọc lên và lấy tăng giá gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường.

Tại các khu vực xung quanh Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, chùa Vĩnh Nghiêm (quận Phú Nhuận), chùa Phổ Quang (quận Tân Bình)…những điểm giữ xe của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong chấp hành đúng giá quy định là 4.000 đồng/lượt gửi xe máy. Song những chỗ này thường hết chỗ sớm nên người dân phải đi gửi tại các bãi xe tự phát gần đó với mức giá 10.000 đồng.

Anh Đỗ Trường Tú, ở quận Phú Nhuận, TP HCM nói: “Tôi gửi xe ở khu vực xung quanh đường hoa chỗ Huỳnh Thúc Kháng thì họ lấy tôi 10.000 đồng/xe. Tôi nghĩ 10.000 đồng cũng là bình thường vì là ngày tết. Ngày thường đã là 5.000 đồng/xe thì ngày tết 10.000 đồng cũng không quá đắt. Tôi nghĩ là những điểm giữ xe khác của thành phố mà cũng ở mức như vậy thì cũng không vấn đề gì”.

Nhiều người cho rằng với mức giá giữ xe máy từ 5.000 đến 10.000 đồng là tạm chấp nhận được vì là ngày lễ, tết. Song điều đáng nói tại khu vực xung quanh Đường hoa Nguyễn Huệ và Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng…, nhiều chỗ giữ xe, các dịch vụ giữ xe tự phát đua nhau mọc lên và tăng giá giữ xe gấp 4-5 lần so với quy định như bãi giữ xe trước Công ty vận tải biển ( số 9 Nguyễn Công Trứ) và bãi giữ xe trước cổng trường Đại học Ngân hàng (số 39 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1) lấy 20.000 đồng/lượt gửi xe máy.

Trước Tết, UBND TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị không tăng giá giữ xe trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, song dường như cơ quan chức năng vẫn chưa chấn chỉnh kịp thời việc tăng giá giữ xe trong dịp Tết này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bãi trông giữ xe bệnh viện: “Kẻ ăn không hết, người lần không ra”
Bãi trông giữ xe bệnh viện: “Kẻ ăn không hết, người lần không ra”

VOV.VN - Phải chăng bãi xe bệnh viện này “chảnh”, chỉ muốn phục vụ những người đi xe 4 bánh, từ chối những người đi xe 2 bánh?

Bãi trông giữ xe bệnh viện: “Kẻ ăn không hết, người lần không ra”

Bãi trông giữ xe bệnh viện: “Kẻ ăn không hết, người lần không ra”

VOV.VN - Phải chăng bãi xe bệnh viện này “chảnh”, chỉ muốn phục vụ những người đi xe 4 bánh, từ chối những người đi xe 2 bánh?

Giá giữ xe máy ở TP HCM không quá 9.000 đồng/ngày đêm
Giá giữ xe máy ở TP HCM không quá 9.000 đồng/ngày đêm

VOV.VN - Mức giá trông giữ xe là từ 2.000 đến 4.000 đồng/xe/lượt vào ban ngày và không quá 9.000 đồng/xe/lượt cả ngày và đêm...

Giá giữ xe máy ở TP HCM không quá 9.000 đồng/ngày đêm

Giá giữ xe máy ở TP HCM không quá 9.000 đồng/ngày đêm

VOV.VN - Mức giá trông giữ xe là từ 2.000 đến 4.000 đồng/xe/lượt vào ban ngày và không quá 9.000 đồng/xe/lượt cả ngày và đêm...

Giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn là biện pháp cần thiết
Giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn là biện pháp cần thiết

Người vi phạm nồng độ cồn không còn đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn là biện pháp cần thiết

Giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn là biện pháp cần thiết

Người vi phạm nồng độ cồn không còn đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Bệnh viện Bạch Mai lấy vỉa hè đường Giải Phóng làm bãi giữ xe?
Bệnh viện Bạch Mai lấy vỉa hè đường Giải Phóng làm bãi giữ xe?

Quận Đống Đa sẽ xin ý kiến UBND Hà Nội về việc lấy vỉa hè đường Giải Phóng để làm bãi trông giữ xe tạm thời cho bệnh nhân đến khám.

Bệnh viện Bạch Mai lấy vỉa hè đường Giải Phóng làm bãi giữ xe?

Bệnh viện Bạch Mai lấy vỉa hè đường Giải Phóng làm bãi giữ xe?

Quận Đống Đa sẽ xin ý kiến UBND Hà Nội về việc lấy vỉa hè đường Giải Phóng để làm bãi trông giữ xe tạm thời cho bệnh nhân đến khám.