Từ đầu năm 2017, cả nước xảy ra hơn 3000 vụ cháy làm chết 75 người

VOV.VN - Tình hình cháy nổ từ đầu năm đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. 

Điều này đòi hỏi, cần phải có những giải pháp hữu hiệu hơn và huy động mọi người dân cùng tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy. Kỷ niệm 16 năm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (4/10/2001-4/10/2017), phóng viên VOV phỏng vấn Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an về nội dung này.

Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn.

Phóng viên: Thưa ông! Thực tế gần đây cho thấy, những vụ cháy chủ yếu xảy ra tại nhà dân, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, quy mô nhỏ nhưng gây thiệt hại lớn về người, ông có thể đánh giá chung về tình hình cháy nổ và thiệt hại từ đầu năm đến nay?

Thượng tá Bùi Quang Việt: Trong 9 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, làm chết 75 người, bị thương 143 người, thiệt hại về tài sản là hơn 1.500 tỷ đồng.

Các vụ cháy xảy ra chủ yếu tại nhà dân, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, quy mô nhỏ nhưng gây thiệt hại lớn về người; cháy tại cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản; cháy tại công trình cũ xây dựng lâu, nhất là các cơ sở xây dựng trước khi có Luật phòng cháy chữa cháy. Trong đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thực hiện gần 2.000 vụ cứu nạn cứu hộ, tổ chức hướng dẫn thoát nạn được hàng nghìn người; trực tiếp cứu được hơn 280 người.

Đây là nhiệm vụ chúng tôi cho rằng rất nhân văn, như là chiến công của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Phóng viên: Những tác hại do cháy, nổ gây ra ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, thiệt hại đến người và tài sản kinh tế. Vậy trong thời gian tới, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ triển khai giải pháp nào để hạn chế cháy nổ xảy ra, thưa ông?

Thượng tá Bùi Quang Việt: Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, thành phố tập trung thực hiện công tác điều tra cơ bản, công tác phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy, đấu tranh ngăn chặn cháy lớn. Trong đó, tập trung vào chuyên đề phòng cháy chữa cháy trọng điểm như: chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, nơi tập trung đông người, hộ gia đình có sản xuất kinh doanh…

Đồng thời, phối hợp chỉ đạo chính quyền địa phương tiến hành rà soát gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch tổng thể về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở trong quy hoạch các khu đô thị, chung cư cao tầng, cần đảm bảo yếu tố về giao thông, nguồn nước, xe thang, xe chữa cháy có thể tiếp cận và xử lý được khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

Chỉ đạo phát triển mạng lưới đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn cơ sở, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện và có cơ chế tuyển dụng lại số cán bộ chiến sĩ nghĩa vụ có sức khỏe, tâm huyết, sở trường phù hợp với nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ dưới hình thức lao động hợp đồng.

Phóng viên: Như ông vừa cho biết, một trong những giải pháp hữu hiệu trong công tác phòng cháy, chữa cháy đó là tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, xây dựng phong trào phòng cháy, chữa cháy toàn dân, vậy làm thế nào để “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng cháy chữa cháy”, thưa ông?

Thượng tá Bùi Quang Việt: Về công tác tuyên truyền trong thời gian qua, Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy chỉ đạo toàn lực lượng đây là nhiệm vụ rất quan trọng, trọng tâm. Đưa việc tuyên truyền giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ vào chương trình học tập hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục từ bậc tiểu học đến các trường đại học.

Chúng tôi tổ chức cuộc thi chụp ảnh, tuyên truyền báo cáo viên giỏi trong công tác cứu nạn, cứu hộ và hàng năm đều tổ chức những cuộc này. Chúng tôi cũng kết hợp với các nghệ sĩ xây dựng clip cảnh báo để mọi tầng lớp nhân dân quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, trước hết là ở tại gia đình rồi đến cơ quan, nơi làm việc của mình.

Chúng tôi mong muốn với nội dung này thì tất cả các cấp chính quyền quan tâm để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như lực lượng phòng cháy chữa cháy toàn dân ngày càng vững mạnh cũng như góp phần đảm bảo an ninh, tính mạng, tài sản của người dân ở các cơ sở trên cả nước./.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 3 cảnh sát chữa cháy thương vong
Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 3 cảnh sát chữa cháy thương vong

VOV.VN -Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA quận Bình Tân vụ việc đang được làm rõ thêm nhiều tình tiết, sau đó sẽ tiến hành khởi tố một số người có liên quan.

 Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 3 cảnh sát chữa cháy thương vong

Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 3 cảnh sát chữa cháy thương vong

VOV.VN -Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA quận Bình Tân vụ việc đang được làm rõ thêm nhiều tình tiết, sau đó sẽ tiến hành khởi tố một số người có liên quan.

Phụ huynh hốt hoảng chạy đến điểm giữ trẻ bốc cháy dữ dội ở Sài Gòn
Phụ huynh hốt hoảng chạy đến điểm giữ trẻ bốc cháy dữ dội ở Sài Gòn

VOV.VN - Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại điểm giữ trẻ ở Sài Gòn khiến nhiều phụ huynh hoảng hốt chạy đến tìm hiểu nguyên nhân.

Phụ huynh hốt hoảng chạy đến điểm giữ trẻ bốc cháy dữ dội ở Sài Gòn

Phụ huynh hốt hoảng chạy đến điểm giữ trẻ bốc cháy dữ dội ở Sài Gòn

VOV.VN - Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại điểm giữ trẻ ở Sài Gòn khiến nhiều phụ huynh hoảng hốt chạy đến tìm hiểu nguyên nhân.

Chậm khắc phục ô nhiễm môi trường sau vụ cháy ở Tiền Giang
Chậm khắc phục ô nhiễm môi trường sau vụ cháy ở Tiền Giang

VOV.VN - Nhiều đơn vị đã bị phê bình khi chậm xử lý vấn đề môi trường sau vụ cháy cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật tại Tiền Giang.

Chậm khắc phục ô nhiễm môi trường sau vụ cháy ở Tiền Giang

Chậm khắc phục ô nhiễm môi trường sau vụ cháy ở Tiền Giang

VOV.VN - Nhiều đơn vị đã bị phê bình khi chậm xử lý vấn đề môi trường sau vụ cháy cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật tại Tiền Giang.

Sau vụ cháy ở Chương Mỹ, Bí thư Hà Nội yêu cầu tăng cường phòng cháy
Sau vụ cháy ở Chương Mỹ, Bí thư Hà Nội yêu cầu tăng cường phòng cháy

VOV.VN -  Bí thư Thành ủy Hà Nội: cháu bé đã ra đến hành làng của tầng 4 rồi mà vẫn không cứu thoát được, thật là đau xót.

Sau vụ cháy ở Chương Mỹ, Bí thư Hà Nội yêu cầu tăng cường phòng cháy

Sau vụ cháy ở Chương Mỹ, Bí thư Hà Nội yêu cầu tăng cường phòng cháy

VOV.VN -  Bí thư Thành ủy Hà Nội: cháu bé đã ra đến hành làng của tầng 4 rồi mà vẫn không cứu thoát được, thật là đau xót.

Cháy tàu cá mới “lòi” ra không có bình chữa cháy
Cháy tàu cá mới “lòi” ra không có bình chữa cháy

VOV.VN - Bình chữa cháy mini tưởng như là vật “bất li thân” trên các tàu đánh cá nhưng rất ít, thậm chí không có tàu cá nào trang bị.

Cháy tàu cá mới “lòi” ra không có bình chữa cháy

Cháy tàu cá mới “lòi” ra không có bình chữa cháy

VOV.VN - Bình chữa cháy mini tưởng như là vật “bất li thân” trên các tàu đánh cá nhưng rất ít, thậm chí không có tàu cá nào trang bị.