Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Campuchia

VOV.VN - Ngày 25/6, tại tỉnh Prey Veng, Campuchia đã diễn ra lễ bàn giao quà tặng của Nhà nước Việt Nam dành cho trường Đại học Chea Sim Kamchay Mear.

Tham dự buổi lễ bàn giao có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, quan chức các bộ, ngành trung ương và địa phương Campuchia cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Chea Sim Kamchay Mear.

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng đã đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam dành cho Campuchia nói chung cũng như lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Campuchia nói riêng.

Phó thủ tướng Sar Kheng nói: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ngài Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã gửi tặng các trang thiết bị giảng dạy và học tập cho trường Đại học Chea Sim Kamchay Mear. Món quà hết sức ý nghĩa này sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo của trường nói riêng và chất lượng nguồn nhân lực Campuchia nói chung”.

Quà tặng do phía Việt Nam bàn giao cho trường Đại học Chea Sim Kamchay Mear lần này có tổng trị giá khoảng 1 triệu USD gồm nhiều trang thiết bị quan trọng như phòng thí nghiệm, xe ô tô, máy cày, máy ủi, máy vi tính và nhiều loại máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Trong những năm qua, trường Đại học Chea Sim Kamchay Mear cũng đã được trường Đại học Kiên Giang dành hàng chục suất học bổng trao cho các sinh viên Campuchia được sang học tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các trường Đại học Việt Nam và Campuchia cũng tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kết quả nghiên cứu và cùng tiến hành nhiều công trình nghiên cứu khoa học chung.

Phó Thủ tướng Sar Kheng trao tặng huân chương công trạng cho Đại sứ Vũ Quang Minh.
Các trang thiết bị do Việt Nam tài trợ.

Cũng tại buổi lễ này, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng đã đại diện cho Chính phủ Campuchia trao tặng Huân chương công trạng của Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và cán bộ trường Đại học Kiên Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Thủ tướng Campuchia Hun Sen thị sát hiện trường vụ sập nhà
Video: Thủ tướng Campuchia Hun Sen thị sát hiện trường vụ sập nhà

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen tối 23/6 đã có mặt tại hiện trường vụ sập nhà ở Sihanoukville để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Video: Thủ tướng Campuchia Hun Sen thị sát hiện trường vụ sập nhà

Video: Thủ tướng Campuchia Hun Sen thị sát hiện trường vụ sập nhà

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen tối 23/6 đã có mặt tại hiện trường vụ sập nhà ở Sihanoukville để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Hàng loạt quan chức Campuchia xin từ chức sau sự cố sập nhà
Hàng loạt quan chức Campuchia xin từ chức sau sự cố sập nhà

VOV.VN - Sau vụ tai nạn sập tòa nhà do công ty Trung Quốc thi công tại tỉnh Preah Sihanouk, hàng loạt quan chức cấp cao của Campuchia đã xin từ chức.

Hàng loạt quan chức Campuchia xin từ chức sau sự cố sập nhà

Hàng loạt quan chức Campuchia xin từ chức sau sự cố sập nhà

VOV.VN - Sau vụ tai nạn sập tòa nhà do công ty Trung Quốc thi công tại tỉnh Preah Sihanouk, hàng loạt quan chức cấp cao của Campuchia đã xin từ chức.

Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia
Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Lý Hiển Long thừa nhận việc ông đề cập vấn đề Việt Nam-Campuchia trước đó là một cơn ác mộng.

Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia

Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Lý Hiển Long thừa nhận việc ông đề cập vấn đề Việt Nam-Campuchia trước đó là một cơn ác mộng.