Vợ chồng ông Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục góp 30 tỷ chống Covid-19

VOV.VN - Đại diện truyền thông của tập đoàn IPP do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ xác nhận đơn vị này cam kết đóng góp 30 tỷ để chống dịch Covid-19.

Trả lời VTC News sáng 20/3, đại diện truyền thông IPP còn cho biết, quỹ từ thiện của tập đoàn được duy trì thường niên và triển khai nhiều hoạt động trong nhiều năm qua. Các hoạt động từ thiện bao gồm ủng hộ các chiến sĩ bộ đội lính hải đảo như ở Hoàng Sa - Trường Sa, các hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Quỹ vì sinh viên, đồng bào miền Tây...

"Không phải đến khi có dịch Covid-19, tập đoàn mới triển khai các hoạt động từ thiện. Công việc này được ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thủy Tiên chú trọng, điều hành với việc gây quỹ lên đến con số hàng chục tỉ đồng mỗi năm", đại diện truyền thông của IPP khẳng định.

Vợ chồng ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Sáng 20/3, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo sẽ ủng hộ 30 tỷ đồng, trong đó, 5 tỷ đồng giúp đỡ người dân miền Tây, 25 tỷ đồng còn lại được chuyển thành trang thiết bị chung tay cùng Chính phủ chống dịch Covid-19.

Trước đó, gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên cũng quyên góp hơn 6 tỷ đồng để hỗ trợ lắp đặt máy áp lực âm áp dụng trong việc điều trị Covid-19 sau khi con gái là Tiên Nguyễn chia sẻ kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất./.

Đào Bích/VTC News

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấp phép bay cho chuyên cơ chở con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn thế nào?
Cấp phép bay cho chuyên cơ chở con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn thế nào?

VOV.VN - Việc cấp phép bay cho chuyên cơ riêng đã có quy định cụ thể. Doanh nghiệp xin cấp phép bay phải có giấy phép đăng ký kinh doanh vận chuyển hàng không.

Cấp phép bay cho chuyên cơ chở con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn thế nào?

Cấp phép bay cho chuyên cơ chở con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn thế nào?

VOV.VN - Việc cấp phép bay cho chuyên cơ riêng đã có quy định cụ thể. Doanh nghiệp xin cấp phép bay phải có giấy phép đăng ký kinh doanh vận chuyển hàng không.

Xử phạt 12 người tung tin giả về dịch Covid-19 ở Gia Lai
Xử phạt 12 người tung tin giả về dịch Covid-19 ở Gia Lai

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai vừa xử phạt hàng loạt đối tượng vì hành vi thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội. 

Xử phạt 12 người tung tin giả về dịch Covid-19 ở Gia Lai

Xử phạt 12 người tung tin giả về dịch Covid-19 ở Gia Lai

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai vừa xử phạt hàng loạt đối tượng vì hành vi thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội. 

Hồi hương tránh dịch Covid-19: Nên cân nhắc cẩn trọng!
Hồi hương tránh dịch Covid-19: Nên cân nhắc cẩn trọng!

VOV.VN -Ở thời điểm này, dù quyết định về nước tránh dịch hay ở lại, thì chắc chắn ai cũng không ngoài mong muốn chia sẻ với Tổ quốc, nhất là trong lúc dịch dã như thế này…

Hồi hương tránh dịch Covid-19: Nên cân nhắc cẩn trọng!

Hồi hương tránh dịch Covid-19: Nên cân nhắc cẩn trọng!

VOV.VN -Ở thời điểm này, dù quyết định về nước tránh dịch hay ở lại, thì chắc chắn ai cũng không ngoài mong muốn chia sẻ với Tổ quốc, nhất là trong lúc dịch dã như thế này…

Sơn La chuẩn bị phương án cao nhất để phòng, chống dịch Covid-19
Sơn La chuẩn bị phương án cao nhất để phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Toàn ngành y tế Sơn La đang tập trung cao độ cho công phòng chống dịch, các đội phản ứng nhanh thường trực 24/24h.

Sơn La chuẩn bị phương án cao nhất để phòng, chống dịch Covid-19

Sơn La chuẩn bị phương án cao nhất để phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Toàn ngành y tế Sơn La đang tập trung cao độ cho công phòng chống dịch, các đội phản ứng nhanh thường trực 24/24h.

Nhóm khách quậy tung ở sân bay: Nên kiên nhẫn, chia sẻ với Tổ quốc!
Nhóm khách quậy tung ở sân bay: Nên kiên nhẫn, chia sẻ với Tổ quốc!

VOV.VN -Mỗi chúng ta nếu biết tự kiềm chế, kiên nhẫn chờ đợi, tự giác trong phòng chống dịch cũng chính là đang đóng góp cùng quê hương đẩy lùi dịch bệnh.

Nhóm khách quậy tung ở sân bay: Nên kiên nhẫn, chia sẻ với Tổ quốc!

Nhóm khách quậy tung ở sân bay: Nên kiên nhẫn, chia sẻ với Tổ quốc!

VOV.VN -Mỗi chúng ta nếu biết tự kiềm chế, kiên nhẫn chờ đợi, tự giác trong phòng chống dịch cũng chính là đang đóng góp cùng quê hương đẩy lùi dịch bệnh.

Kỳ thị người bị cách ly vì Covid-19: Ai dám chắc “hoạ” không vào mình?
Kỳ thị người bị cách ly vì Covid-19: Ai dám chắc “hoạ” không vào mình?

 VOV.VN -Những người tự giác khai báo y tế hoặc tự cách ly đang làm một việc rất văn minh, tích cực góp phần kiểm soát dịch bệnh nhằm tránh lây lan ra cộng đồng...

Kỳ thị người bị cách ly vì Covid-19: Ai dám chắc “hoạ” không vào mình?

Kỳ thị người bị cách ly vì Covid-19: Ai dám chắc “hoạ” không vào mình?

 VOV.VN -Những người tự giác khai báo y tế hoặc tự cách ly đang làm một việc rất văn minh, tích cực góp phần kiểm soát dịch bệnh nhằm tránh lây lan ra cộng đồng...