Sơn La chuẩn bị phương án cao nhất để phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Toàn ngành y tế Sơn La đang tập trung cao độ cho công phòng chống dịch, các đội phản ứng nhanh thường trực 24/24h.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh Covid-19. 14 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn đều có kết qủa âm tính. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, công tác phòng chống dịch Covd-19 đang được tỉnh Sơn La triển khai ở mức cao nhất, tập trung quyết liệt đến tất cả các địa bàn, các y, bác sỹ tại các bệnh viện trên toàn tuyến đang sẵn sàng để có thể vào cuộc nhanh nhất khi có dịch xảy ra.

Diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai tại tất cả các huyện trên địa bàn Sơn La.

Gần 2 tháng nay, ngày nào cũng vậy, các tư trang phục vụ cho sinh hoạt cá nhân để sẵn sàng cách ly, ở lại Bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân khi có dịch xảy ra được chị Hoàng Minh Hà, điều dưỡng trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La chuẩn bị chu đáo. Tinh thần tất cả vì sức khỏe bệnh nhân trên tuyến đầu tiếp nhận và chữa trị cho bệnh nhân được chị cùng các y, Bác sỹ trong khoa và các khoa trong bệnh viện quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

"Về cá nhân tôi và cán bộ trong khoa nói chung, chúng tôi luôn là tuyến đầu, nên bất kỳ có bệnh nhân lúc nào là chúng tôi sẵn sàng", chị Hà nói.

Ngoài các phương án, nhân lực, phương tiện, thiết bị được chuẩn bị chu đáo tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh, điểm mới trong thời điểm này của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La là khu điều trị cách ly cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ được chuyển ra ngoài khu vực Bệnh viện tỉnh để tránh lây chéo trong môi trường bệnh viện và giảm nguy cơ lây nhiễm cho thầy thuốc. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đang cùng phối hợp với các ngành liên quan để lắp đặt máy móc, thiết bị và cử đội ngũ y, Bác sỹ  cho bệnh viện dã chiến này.

Sơn La chưa phát hiện trường hợp mắc Covid-19 nào, song các lực lượng đều được tập huấn để sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.

Ông Đỗ Xuân Thụ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: "Hai tổ điều trị cũng như hai đội cấp cứu cơ động của chúng tôi rất sẵn sàng để tham gia việc tổ chức bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Với tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi chuyển vào bệnh viện dã chiến, sẵn sàng đối phó với tình huống khó khăn nhất trong tình hình dịch bệnh hiện nay".

Bà Nguyễn Thị Kim An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La cho biết thêm: "Công tác diễn tập phòng chống dịch Covid-19 sau khi triển khai tại Vân Hồ, Mộc Châu, trong 20/3 sẽ tiếp tục diễn tập tại các huyện còn lại và kết thúc vào cuối tháng 3. Toàn ngành y tế Sơn La đang tập trung cao độ cho công phòng chống dịch, các đội phản ứng nhanh thường trực 24/24h; các trạm y tế xã, phường; các trung tâm y tế, các bệnh viện trong toàn tỉnh đã sẵn sàng ở mức độ cao nhất"./.

Tuyết Lan/VOV-Tây Bắc

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly
Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly

VOV.VN - Sinh viên tại khu ký túc xá Mỹ Đình II (Hà Nội) gồng gánh, dọn đồ chuyển đi để phục vụ công tác cách ly y tế những người từ vùng dịch về đang tăng cao.

Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly

Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly

VOV.VN - Sinh viên tại khu ký túc xá Mỹ Đình II (Hà Nội) gồng gánh, dọn đồ chuyển đi để phục vụ công tác cách ly y tế những người từ vùng dịch về đang tăng cao.

Chồng và 4 người thân của ca mắc Covid-19 thứ 35 trốn khỏi khu cách ly
Chồng và 4 người thân của ca mắc Covid-19 thứ 35 trốn khỏi khu cách ly

VOV.VN -Những người này cho biết, do đóng cửa nhà đi cách ly hết, lo sợ không có người trông coi nên muốn quay về nhà xem thế nào.

Chồng và 4 người thân của ca mắc Covid-19 thứ 35 trốn khỏi khu cách ly

Chồng và 4 người thân của ca mắc Covid-19 thứ 35 trốn khỏi khu cách ly

VOV.VN -Những người này cho biết, do đóng cửa nhà đi cách ly hết, lo sợ không có người trông coi nên muốn quay về nhà xem thế nào.

Siết chặt khai báo người từ nước ngoài về để chống Covid-19
Siết chặt khai báo người từ nước ngoài về để chống Covid-19

VOV.VN -Nếu để bỏ lọt người từ nước ngoài trở về mà không khai báo với các cơ quan chức năng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Siết chặt khai báo người từ nước ngoài về để chống Covid-19

Siết chặt khai báo người từ nước ngoài về để chống Covid-19

VOV.VN -Nếu để bỏ lọt người từ nước ngoài trở về mà không khai báo với các cơ quan chức năng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9
Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9

VOV.VN - Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày để tránh nguy cơ lây Covid-19 trên các phương tiện vận tải công cộng, giảm phí cho xe khách tại các bến xe.

Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9

Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9

VOV.VN - Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày để tránh nguy cơ lây Covid-19 trên các phương tiện vận tải công cộng, giảm phí cho xe khách tại các bến xe.

Thành lập tổ hội chẩn điều trị các ca mắc Covid-19 diễn biến nặng
Thành lập tổ hội chẩn điều trị các ca mắc Covid-19 diễn biến nặng

VOV.VN - Bộ Y tế vừa thành lập tổ Hội chẩn chuyên môn điều trị các ca bệnh Covid-19 diễn biến nặng, gồm 30 chuyên gia đầu ngành.

Thành lập tổ hội chẩn điều trị các ca mắc Covid-19 diễn biến nặng

Thành lập tổ hội chẩn điều trị các ca mắc Covid-19 diễn biến nặng

VOV.VN - Bộ Y tế vừa thành lập tổ Hội chẩn chuyên môn điều trị các ca bệnh Covid-19 diễn biến nặng, gồm 30 chuyên gia đầu ngành.

Lai Châu thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19
Lai Châu thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các chốt kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Lai Châu thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Lai Châu thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các chốt kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.