Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Dâm ô rõ ràng, sao nói là "nựng"?

VOV.VN - Vụ người đàn ông ôm hôn bé gái trong thang máy khiến dư luận bất bình, nhưng phẫn nộ hơn khi đối tượng chỉ thừa nhận đó là hành vi nựng trẻ vì yêu quý.

Sau hàng loạt vụ xâm hại trẻ em liên tiếp diễn ra trong trời gian gần đây, việc một người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy nhưng lại chỉ thừa nhận đây là hành vi "nựng" vì yêu quý trẻ em đang khiến dư luận bức xúc. 

Chia sẻ tại tọa đàm "Thang máy chung cư hay cạm bẫy"? vừa được tổ chức chiều 4/4 tại Hà Nội, các luật sư, chuyên gia về giới chỉ ra rằng đây chính là hành vi dâm ô, lạm dụng tình dục trẻ em.

Hình ảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy. 

Luật sư Nguyễn Văn Tú phân tích từ hình ảnh camera cho thấy người đàn ông đáng tuổi ông của em bé cúi xuống ôm, hôn, rồi kéo em bé vào ôm hôn lần 2, đến khi có điện thoại, người này một tay nghe điện thoại, một tay vẫn quàng cổ em bé khi em bé đang tiến ra gần cửa thang máy.

"Nếu thỏa mãn tình dục bằng vũ lực là hiếp dâm, nhưng với những quy định của pháp luật Việt Nam thì phải giao cấu mới gọi là hiếp dâm, như vậy với trường hợp này thì đây là dâm ô", luật sư Tú khẳng định.

Luật sư Nguyễn Văn Tú phân tích hình ảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy. 

Nữ luật sư Phạm Thuỳ Dương thì tỏ ra rất phẫn nộ trước thông tin người đàn ông này chỉ thừa nhận rằng ông ta “nựng” bé gái.

“Tôi cho rằng ông ta đã ở độ tuổi để có thể nhận thức được hành vi xâm phạm ấy rất thô bạo, khiến đứa trẻ lo sợ, hoảng loạn mà không quan tâm tới cảm xúc của đứa trẻ. Chưa nói rằng ông ta lại là một người học thức, hiểu biết rất rõ về pháp luật. Vì vậy, việc ông ta giải thích hành động ấy chỉ là nựng bé là sai, đấy chỉ là lời biện minh nhằm nói giảm nhẹ tội cho ông ta”, Luật sư Dương nhận định.

Theo bà Dương, hành vi cưng nựng là hành vi thể hiện sự yêu quý của một người dành cho đứa trẻ và đứa trẻ phải cảm thấy hạnh phúc. Trong trường hợp này thì khác, đây hoàn toàn là sự xâm phạm thô bạo bởi sau đó, chúng ta có thể quan sát được sự hoảng sợ của cô bé khi chạy ra khỏi thang máy.

Luật sư Phạm Thuỳ Dương tỏ ra phẫn nộ khi người đàn ông này chỉ thừa nhận là cưng nựng đứa bé. 
Còn theo Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc CSAGA, đây rõ ràng là sự tấn công tình dục. "Ông ta không thể dùng bất cứ mỹ từ nào để thoát tội. Với hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn qua điện thoại, bà Vân Anh cho biết, bản thân không hề ngạc nhiên khi có những người có địa vị cao, nhiều tiền, thậm chí là tấm gương cho người khác lại có hành vi tệ hại đến vậy. Mạng xã hội đang bộc lộ những hành vi xấu xa mà trước kia người ta chỉ dám nói qua điện thoại.

Gia đình không tố cáo, đối tượng vẫn bị xử lý

Mới đây, dư luận xã hội cũng đã bức xúc khi nam thanh niên sàm sỡ cô gái trong thang máy ở Hà Nội chỉ bị phạt hành chính 200.000 đồng. Từ "kỳ án 200.000 đồng" này, nhiều người đang đặt ra câu hỏi, đối tượng sàm sỡ bé gái trong thang máy sẽ bị xử lý ra sao?

Theo luật sư Phạm Thùy Dương, 2 hành vi này giống nhau về việc sàm sỡ, chỉ khác nhau ở chủ thể, địa bàn nhưng với nạn nhân là bé gái 5 tuổi thì không thể áp dụng hình phạt như với hành vi ở Thanh Xuân, Hà Nội. Hình phạt sẽ nghiêm khắc, cao hơn vì đây là hành vi dâm ô trẻ em, được quy định trong Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt thấp nhất là 6 tháng đến 3 năm tù, cao nhất là 7 năm tù.

Giải thích cho việc xử lý hành vi dâm ô “ở mỗi nơi một kiểu”, luật sư Nguyễn Văn Tú cho biết rất ấn tượng với “kỳ án 200.000 đồng” khi cơ quan xử phạt hành chính vụ Thanh Xuân đã vận dụng tối đa các khả năng để xử vụ việc từ lớn thành nhỏ, không hề hấn gì với kẻ bạo hành. "Tôi cho rằng đến khi truyền thông vào cuộc, thì kẻ biến thái đó đã phải nhận bản án lớn hơn cả bản án hình sự", luật sư Tú nói.

Điều khiến không ít người băn khoăn, dường như gia đình em bé bị sàm sỡ trong thang máy không muốn làm to chuyện bằng việc không tố cáo, thậm chí bãi nại cho kẻ gây ra hành vi dâm ô, như vậy phải chăng tên 'yêu râu xanh' này sẽ thoát tội?

Luật sư Phạm Thùy Dương cho biết, theo điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự, một số tội danh được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, tức là trong trường hợp ấy phải có yêu cầu của người bị hại thì cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng mới khởi tố vụ án. Tuy nhiên, trong điều luật ấy không bao gồm tội danh dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Như vậy, kể cả trường hợp gia đình em bé không muốn đưa sự việc ra trước pháp luật hoặc có sự thỏa thuận nào đó với nghi can, nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng nếu xét thấy hành vi đó có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì họ vẫn có quyền khởi tố vụ án để điều tra.

Nữ luật sư khẳng định cần xử lý nghiêm tội danh này. "Kẻ có hành vi dâm ô trong thang máy ở Thanh Xuân, Hà Nội chỉ bị phạt 200.000 đồng là hình ảnh xấu cho ngành tư pháp ở Việt Nam. Tội này nếu không xử lý nghiêm thì để lại hậu quả là người dân không tin vào pháp luật, không tin vào cơ quan thực thi pháp luật", bà Dương bức xúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng chỉ đạo công an xác minh vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy
Đà Nẵng chỉ đạo công an xác minh vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo Công an thành phố chủ động phối hợp với Công an TPHCM xác minh thông tin vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy.

Đà Nẵng chỉ đạo công an xác minh vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy

Đà Nẵng chỉ đạo công an xác minh vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo Công an thành phố chủ động phối hợp với Công an TPHCM xác minh thông tin vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy.

Thông tin mới nhất về vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy
Thông tin mới nhất về vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy

VOV.VN - Công an Đà Nẵng chưa nhận được văn bản đề nghị phối hợp xác minh từ phía Công an TPHCM về vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Thông tin mới nhất về vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy

Thông tin mới nhất về vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy

VOV.VN - Công an Đà Nẵng chưa nhận được văn bản đề nghị phối hợp xác minh từ phía Công an TPHCM về vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Tòa Hà Nội từng xử tù người dâm ô bé gái trong thang máy
Tòa Hà Nội từng xử tù người dâm ô bé gái trong thang máy

Mới đây, TAND TP. Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo H. sáu tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Tòa Hà Nội từng xử tù người dâm ô bé gái trong thang máy

Tòa Hà Nội từng xử tù người dâm ô bé gái trong thang máy

Mới đây, TAND TP. Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo H. sáu tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Đại biểu Quốc hội: Phải xử lý nghiêm vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy
Đại biểu Quốc hội: Phải xử lý nghiêm vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm minh vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Đại biểu Quốc hội: Phải xử lý nghiêm vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy

Đại biểu Quốc hội: Phải xử lý nghiêm vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm minh vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Người đàn ông trình diện công an
Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Người đàn ông trình diện công an

VOV.VN - Người đàn ông tình nghi liên quan đến vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy tên là Linh (SN 1958, ngụ tại Đà Nẵng) là cán bộ nghỉ hưu.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Người đàn ông trình diện công an

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Người đàn ông trình diện công an

VOV.VN - Người đàn ông tình nghi liên quan đến vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy tên là Linh (SN 1958, ngụ tại Đà Nẵng) là cán bộ nghỉ hưu.