Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể cuối cùng

VOV.VN -Sau 6 ngày tích cực tìm kiếm, sáng 23/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình

Danh tính nạn nhân được xác định là Bùi Văn Quý (23 tuổi), trú tại xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình.

Thi thể công nhân thứ ba được tìm thấy khoảng 5h sáng 23/11.

Khoảng 5h sáng 23/11, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện và đưa được thi thể nạn nhân thứ 3, cũng là nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm lò than tại ở xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ra khỏi hiện trường.

Sau nhiều ngày chôn vùi trong lòng đất, thi thể của nạn nhân đã bắt đầu phân hủy và bốc mùi. Sau khi đưa nạn nhân ra ngoài, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 18/11, đã xảy ra vụ bục túi nước và sập hầm lò khai thác than tại xã Lỗ Sơn. Do hầm sâu, khối lượng đất đá quá lớn đã bịt cửa hầm làm 3 người tử vong.

Đến 16h cùng ngày, nạn nhân Bùi Văn Thỏn (36 tuổi) quê ở Phú Lương, huyện Lạc Sơn đã được tìm thấy tại vị trí cách cửa hầm lò 400 m. Nạn nhân thứ hai là Bùi Văn Tuấn (23 tuổi) được tìm thấy vào chiều 21/11.

Nơi xảy ra tai nạn ở độ sâu 700 mét so với cửa hầm, tuy nhiên chiều cao của hầm lò chỉ cao khoảng 2 mét và rộng 1,5 mét. Càng vào sâu, độ cao của đường hầm càng nhỏ lại, ngoằn nghèo và không có bản đồ đường hầm nên lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Điều kiện trong hầm lò không cho phép đưa máy móc chuyên dụng vào hoạt động mà lực lượng cứu hộ chỉ thực hiện thủ công nên rất khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình
Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than được xác định là do bục bọc nước phía trên nóc lò, bùn đất từ phía trên tụt vào trong đường lò.

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than được xác định là do bục bọc nước phía trên nóc lò, bùn đất từ phía trên tụt vào trong đường lò.

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy
Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy

VOV.VN -Các đơn vị cứu hộ đã đưa ra phương án mở rộng tìm kiếm sang các tuyến hầm thượng, trước hết là hầm thượng 2.

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy

VOV.VN -Các đơn vị cứu hộ đã đưa ra phương án mở rộng tìm kiếm sang các tuyến hầm thượng, trước hết là hầm thượng 2.

Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích
Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích

VOV.VN - Khoảng 15h chiều 22/11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện chiếc đèn mỏ được cho là của người thợ này tại vị trí đầu hầm thượng 2.

Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích

Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích

VOV.VN - Khoảng 15h chiều 22/11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện chiếc đèn mỏ được cho là của người thợ này tại vị trí đầu hầm thượng 2.

Tìm thấy thêm 1 nạn nhân trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình
Tìm thấy thêm 1 nạn nhân trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nạn nhân được tìm thấy ở độ sâu 700 m (tính từ cửa hầm) và đã tử vong.

Tìm thấy thêm 1 nạn nhân trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình

Tìm thấy thêm 1 nạn nhân trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nạn nhân được tìm thấy ở độ sâu 700 m (tính từ cửa hầm) và đã tử vong.