Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể tại đám cưới ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông tin chính thức về vụ 154 người ngộ độc sau khi ăn cưới.

Liên quan vụ ngộ độc tập thể xảy ra cách đây 3 ngày tại một đám cưới ở thôn Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, sáng nay (23/10) cơ quan chức năng cho biết, đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm gây ngộ độc.
Các món ăn tại đám cưới được chế biến từ những sản phẩm do gia đình làm ra như thịt gà, thịt lợn và rau xanh, chỉ có món bánh dày và đồ uống là mua ở ngoài. Kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm vừa nêu cho thấy, món bánh dày có chứa nhiều vi khuẩn tụ cầu vàng, là nguyên nhân gây ngộ độc cho 154 người ăn cỗ trưa tại đám cưới ngày 20/10 vừa qua ở thôn Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông Nguyễn Quang Thái, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Sáng nay, chúng tôi đã họp và giao cho phòng chuyên môn của Chi cục để kết hợp với Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm của huyện Vĩnh Tường tiến hành điều tra dịch tễ cũng như điều tra quy trình sản xuất bánh dày của cơ sở đã cung cấp bánh dày cho đám cưới xem nguồn vi khuẩn tụ cầu vàng bị lây nhiễm từ đâu (từ con người hay động vật). Từ đó cảnh báo cho người sản xuất, người tiêu dùng và chính quyền địa phương, cũng như rút kinh nghiệm cho các địa phương khác để rút kinh nghiệm về quản lý cũng như sản xuất.”
Trước đó, sau khi ăn cỗ cưới buổi trưa, hơn 70 người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn nhiều…đã đến khám tại trạm y tế xã Chấn Hưng. Nhiều người khác có biểu hiện muộn hơn, đã lên tuyến trên khám và điều trị. UBND xã Chấn Hưng đã yêu cầu tiêu hủy những thực phẩm nghi ngờ và thay toàn bộ đồ ăn mới cho bữa cỗ chính của đám cưới. Sau đó, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc lấy mẫu thực phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm.
Theo thống kê của ngành y tế Vĩnh Phúc, số người bị ngộ độc thực phẩm tại đám cưới lên tới 154 người, chứ không dừng ở con số gần 100 người như xã thống kê. Đến nay, tất cả đã được xuất viện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Giang: 3 người chết, 25 người nhập viện do ngộ độc thức ăn
Hà Giang: 3 người chết, 25 người nhập viện do ngộ độc thức ăn

VOV.VN - Theo Sở Y tế tỉnh Hà Giang, đến ngày 3/10, đã có 3 người tử vong sau khi bị ngộ độc tập thể tại huyện Vị Xuyên.

Hà Giang: 3 người chết, 25 người nhập viện do ngộ độc thức ăn

Hà Giang: 3 người chết, 25 người nhập viện do ngộ độc thức ăn

VOV.VN - Theo Sở Y tế tỉnh Hà Giang, đến ngày 3/10, đã có 3 người tử vong sau khi bị ngộ độc tập thể tại huyện Vị Xuyên.

Vụ ngộ độc tại Sầm Sơn: Cơ quan chức năng Thanh Hóa đang vào cuộc
Vụ ngộ độc tại Sầm Sơn: Cơ quan chức năng Thanh Hóa đang vào cuộc

VOV.VN - Tính đến 2h30 ngày 26/9, có tổng số 109 người nhập Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn điều trị khi có triệu chứng đau bụng, buồn nôn.

Vụ ngộ độc tại Sầm Sơn: Cơ quan chức năng Thanh Hóa đang vào cuộc

Vụ ngộ độc tại Sầm Sơn: Cơ quan chức năng Thanh Hóa đang vào cuộc

VOV.VN - Tính đến 2h30 ngày 26/9, có tổng số 109 người nhập Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn điều trị khi có triệu chứng đau bụng, buồn nôn.

7 người ngộ độc nghi do uống nhầm rượu thuốc để bóp chân
7 người ngộ độc nghi do uống nhầm rượu thuốc để bóp chân

VOV.VN - Đêm qua (6/7), sau khoảng 40 phút uống rượu thuốc, 7 người ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh đã phải đi cấp cứu trong đêm.

7 người ngộ độc nghi do uống nhầm rượu thuốc để bóp chân

7 người ngộ độc nghi do uống nhầm rượu thuốc để bóp chân

VOV.VN - Đêm qua (6/7), sau khoảng 40 phút uống rượu thuốc, 7 người ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh đã phải đi cấp cứu trong đêm.

Gần 100 người bị ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới
Gần 100 người bị ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng cho biết, đến tối 21/10, gần 100 bệnh nhân của vụ ngộ độc đã được xuất viện.

Gần 100 người bị ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới

Gần 100 người bị ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng cho biết, đến tối 21/10, gần 100 bệnh nhân của vụ ngộ độc đã được xuất viện.

Nguyên nhân ngộ độc ở Hà Giang làm 55 người nhập viện, 3 người tử vong
Nguyên nhân ngộ độc ở Hà Giang làm 55 người nhập viện, 3 người tử vong

VOV.VN -Sau bữa cơm ăn hỏi một người ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang 58 người nhập viện vì ngộ độc, trong đó có 3 người tử vong.

Nguyên nhân ngộ độc ở Hà Giang làm 55 người nhập viện, 3 người tử vong

Nguyên nhân ngộ độc ở Hà Giang làm 55 người nhập viện, 3 người tử vong

VOV.VN -Sau bữa cơm ăn hỏi một người ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang 58 người nhập viện vì ngộ độc, trong đó có 3 người tử vong.