Xe container mất lái gây tai nạn liên hoàn, tông sập nhiều nhà dân

VOV.VN - Vào thời điểm xảy ra tai nạn, người dân vẫn đang ngủ phía trong nhưng may mắn chiếc xe chỉ tông sập phần trước các căn nhà nên không có thương vong.

Sáng nay (6/5), Cảnh sát giao thông, công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe container tông liên hoàn làm hư hại tài sản nhiều nhà dân ngay trên đường ĐT 741, đoạn qua thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

mat_lai_1_vov_glzm.jpg
Xe chở phế liệu mất lái tông sập nhiều nhà dân ven đường (ảnh: ĐC)

Thông tin ban đầu, khoảng 1h rạng sáng nay, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51D-625.36 kéo theo rơ-móc biển số 51R-230.58 chở đầy sắt phế liệu do tài xế khoảng 40 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển cùng một phụ xe di chuyển trên đường ĐT.741 theo hướng từ TPHCM đi thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Khi đi đến đoạn qua tổ 30, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, xe bị mất lái tông liên hoàn nhiều bảng hiệu, cột điện, tường, mái hiên các nhà dân bên đường, rất may không có thương vong. Trong đó, cửa hàng An Hồng Ngọc, chuyên bán đồ thiết bị điện bị hư hại nặng nhất, ước tính thiệt hại hàng hàng trăm triệu đồng.

mat_lai_2_vov_wrcq.jpg
Xe container tông sập cột điện (ảnh: ĐC)

Tại hiện trường, chiếc xe nằm lọt trong mái hiên các nhà dân, phần đầu xe hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đồng Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B
Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B

VOV.VN - Dự kiến, module lõi của trạm không gian sẽ được tên lửa đẩy Trường Chinh 5B phóng lên quỹ đạo vào năm nay.

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B

VOV.VN - Dự kiến, module lõi của trạm không gian sẽ được tên lửa đẩy Trường Chinh 5B phóng lên quỹ đạo vào năm nay.

Các địa phương giảm môn thi vào lớp 10 THPT
Các địa phương giảm môn thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN - Nhằm giảm áp lực thi cử cho thí sinh, hai địa phương Ninh Bình, Nghệ An quyết định điều chỉnh giảm số môn thi vào lớp 10 THPT năm 2020.

Các địa phương giảm môn thi vào lớp 10 THPT

Các địa phương giảm môn thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN - Nhằm giảm áp lực thi cử cho thí sinh, hai địa phương Ninh Bình, Nghệ An quyết định điều chỉnh giảm số môn thi vào lớp 10 THPT năm 2020.

Kết luận điều tra chính thức vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở Củ Chi
Kết luận điều tra chính thức vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở Củ Chi

VOV.VN -Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) xác định có 19 người liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Quốc Tuấn.

Kết luận điều tra chính thức vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở Củ Chi

Kết luận điều tra chính thức vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở Củ Chi

VOV.VN -Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) xác định có 19 người liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Quốc Tuấn.

Tổ chức tang lễ ông Nguyễn Đình Hương theo nghi thức cấp cao
Tổ chức tang lễ ông Nguyễn Đình Hương theo nghi thức cấp cao

VOV.VN - Lễ tang ông Nguyễn Đình Hương - nguyên Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Tổ chức tang lễ ông Nguyễn Đình Hương theo nghi thức cấp cao

Tổ chức tang lễ ông Nguyễn Đình Hương theo nghi thức cấp cao

VOV.VN - Lễ tang ông Nguyễn Đình Hương - nguyên Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020
Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020

VOV.VN - Sáng 5/5 (tức ngày 13/4/Canh Tý), tại non thiêng Yên Tử, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL. 2564 – DL.2020.

Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020

Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020

VOV.VN - Sáng 5/5 (tức ngày 13/4/Canh Tý), tại non thiêng Yên Tử, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL. 2564 – DL.2020.