Các địa phương giảm môn thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN - Nhằm giảm áp lực thi cử cho thí sinh, hai địa phương Ninh Bình, Nghệ An quyết định điều chỉnh giảm số môn thi vào lớp 10 THPT năm 2020.

hs_zgkq.png.jpeg

Ngày 5/5 UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công văn điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Theo đó, bài thi tổ hợp được thay bằng bài thi tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi trong bài thi là 0,25 điểm. 

Thời gian đăng ký dự thi khoảng từ 15/6; thời gian tổ chức kỳ thi: khoảng từ 15/7. Điểm bài thi tổ hợp thay bằng điểm bài thi tiếng Anh, tính thang điểm 10. 

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT thông báo, hướng dẫn cụ thể và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020- 2021 trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

Tương tự, UBND tỉnh Nghệ An cũng quyết định cắt giảm môn thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh, tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu và lớp 10 THPT DTNT năm học 2020- 2021.

Cụ thể, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay thí sinh sẽ làm 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp). 

Trong đó, thi viết đối với môn Toán và Ngữ văn, còn môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan gồm 50 câu, thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, kết quả làm bài của thí sinh trên phiếu trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính. 

Trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020- 2021 dự kiến sẽ tổ chức 4 môn thi là Toán - Ngữ văn và Tổ hợp môn thi thứ 3 gồm Ngoại ngữ + 1 môn thành phần khác (trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). 

Dự kiến, thời gian tổ chức thi tuyển vào ngày 18, 19/7. Tuy nhiên, lịch này có thể thay đổi cho phù hợp nếu lịch thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 có thay đổi. 

Còn đối với việc tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu cũng được điều chỉnh vào ngày 21/7 (lịch này có thể thay đổi cho phù hợp nếu lịch thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 có thay đổi). 

Việc điều chỉnh nói trên sẽ giảm áp lực thi cử cho thí sinh và các nhà trường, đồng thời thuận lợi hơn cho thí sinh trong quá trình ôn tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”
“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, việc cho học sinh đeo mũ chắn giọt bắn khi trở lại trường là sáng tạo của các địa phương.

“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”

“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, việc cho học sinh đeo mũ chắn giọt bắn khi trở lại trường là sáng tạo của các địa phương.

Hà Nội FC rèn quân, Quang Hải “ăn đủ” khi đua sức với Thành Chung
Hà Nội FC rèn quân, Quang Hải “ăn đủ” khi đua sức với Thành Chung

VOV.VN - Quang Hải đua sức với Thành Chung trong một pha tranh chấp bóng tay đôi ở buổi tập chiều ngày 5/5, tiền vệ này đã nhận cái kết đắng.

Hà Nội FC rèn quân, Quang Hải “ăn đủ” khi đua sức với Thành Chung

Hà Nội FC rèn quân, Quang Hải “ăn đủ” khi đua sức với Thành Chung

VOV.VN - Quang Hải đua sức với Thành Chung trong một pha tranh chấp bóng tay đôi ở buổi tập chiều ngày 5/5, tiền vệ này đã nhận cái kết đắng.

Thủ tướng: Phải tăng trưởng trên 5% trong năm 2020
Thủ tướng: Phải tăng trưởng trên 5% trong năm 2020

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành, các địa phương chung sức đồng lòng trên mặt trận sản xuất kinh doanh và phòng ngừa dịch bệnh.

Thủ tướng: Phải tăng trưởng trên 5% trong năm 2020

Thủ tướng: Phải tăng trưởng trên 5% trong năm 2020

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành, các địa phương chung sức đồng lòng trên mặt trận sản xuất kinh doanh và phòng ngừa dịch bệnh.

Bắt giữ xe tải vận chuyển 37 phách gỗ trái phép ở Thừa Thiên Huế
Bắt giữ xe tải vận chuyển 37 phách gỗ trái phép ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện và bắt giữ xe tải vận chuyển 37 phách gỗ trái phép.

Bắt giữ xe tải vận chuyển 37 phách gỗ trái phép ở Thừa Thiên Huế

Bắt giữ xe tải vận chuyển 37 phách gỗ trái phép ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện và bắt giữ xe tải vận chuyển 37 phách gỗ trái phép.