Phi hành gia người Nga dự kiến lập kỷ lục ở trong không gian nhiều nhất

VOV.VN - Các hãng thông tấn Nga hôm nay (4/2) đưa tin, nhà du hành vũ trụ người Nga Oleg Kononenko dự kiến sẽ lập kỷ lục vào hôm nay về thời gian ở trong không gian nhiều nhất thế giới, với tổng thời gian ước tính lên tới gần 2 năm rưỡi.

Các hãng thông tấn Nga ngày 4/2 đưa tin, nhà du hành vũ trụ người Nga Oleg Kononenko dự kiến sẽ lập kỷ lục vào hôm nay (4/2) về thời gian ở trong không gian nhiều nhất thế giới, với tổng thời gian ước tính lên tới gần 2 năm rưỡi.

Theo hãng thông tấn Tass, vào lúc 11 giờ 30 phút 8 giây (theo giờ địa phương Nga), phi hành gia Kononenko - 59 tuổi, sẽ vượt thành tích của người đồng hương Gennady Padalka với tổng cộng 878 ngày, 11 giờ, 29 phút và 48 giây có mặt trong vũ trụ, trước khi nghỉ hưu vào năm 2017.

Phi hành gia Kononenko - Chỉ huy của Cơ quan nhà nước vũ trụ Nga Roscosmos, đang thực hiện chuyến bay vào vũ trụ lần thứ 5 của ông. Sau khi hoàn thành chuyến thám hiểm hiện tại, dự kiến vào ngày 23/9 tới, ông sẽ tích lũy được 1.110 ngày trong không gian.

Theo trang web của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, ở tuổi 34, ông Kononenko bắt đầu được đào tạo trong nhóm các phi hành gia được lựa chọn tham gia chương trình Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Hãng tin Interfax đưa tin, ông đã thực hiện chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên vào ngày 8 tháng 4 năm 2008, như một phần của chuyến thám hiểm chính thứ 17 của Trạm vũ trụ quốc tế, trở về Trái đất vào ngày 24/10/2008.

Trạm vũ trụ quốc tế là một trong số ít dự án quốc tế mà Mỹ và Nga vẫn hợp tác chặt chẽ. Vào tháng 12 năm ngoái, Cơ quan nhà nước vũ trụ Nga Roscosmos cho biết chương trình hợp tác này sẽ được kéo dài đến năm 2025.

Ngoài lĩnh vực hàng không vũ trụ, mối quan hệ Nga - Mỹ đã gặp nhiều rạn nứt kể từ khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine gần hai năm trước, khiến Mỹ đáp trả bằng cách liên tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt liên tiếp lên Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng
Ấn Độ đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng

VOV.VN - Ấn Độ đã đặt mục tiêu đưa được người lên thám hiểm Mặt Trăng vào năm 2040. Mục tiêu này được đưa ra trên cơ sở chỉ thị của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đối với Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), bao gồm các kế hoạch xây dựng Trạm vũ trụ vào năm 2035.

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng

VOV.VN - Ấn Độ đã đặt mục tiêu đưa được người lên thám hiểm Mặt Trăng vào năm 2040. Mục tiêu này được đưa ra trên cơ sở chỉ thị của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đối với Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), bao gồm các kế hoạch xây dựng Trạm vũ trụ vào năm 2035.

Rau có thể trồng trên vũ trụ để cung cấp cho phi hành gia?
Rau có thể trồng trên vũ trụ để cung cấp cho phi hành gia?

VOV.VN - Rau là thức ăn quen thuộc hàng ngày của con người. Tuy nhiên, trong điều kiện vô cùng đặc biệt như ngoài không gian, thì việc trồng được rau cho phi hành gia là một kỳ tích. 

Rau có thể trồng trên vũ trụ để cung cấp cho phi hành gia?

Rau có thể trồng trên vũ trụ để cung cấp cho phi hành gia?

VOV.VN - Rau là thức ăn quen thuộc hàng ngày của con người. Tuy nhiên, trong điều kiện vô cùng đặc biệt như ngoài không gian, thì việc trồng được rau cho phi hành gia là một kỳ tích. 

Ba phi hành gia trở về Trái đất an toàn sau nửa năm “kẹt” trên ISS
Ba phi hành gia trở về Trái đất an toàn sau nửa năm “kẹt” trên ISS

VOV.VN - Phi hành gia người Mỹ Frank Rubio cùng hai phi hành gia người Nga đã hạ cánh thành công xuống vùng thảo nguyên của Kazakhstan ngày hôm qua 27/9 sau hơn một năm ở trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Ba phi hành gia trở về Trái đất an toàn sau nửa năm “kẹt” trên ISS

Ba phi hành gia trở về Trái đất an toàn sau nửa năm “kẹt” trên ISS

VOV.VN - Phi hành gia người Mỹ Frank Rubio cùng hai phi hành gia người Nga đã hạ cánh thành công xuống vùng thảo nguyên của Kazakhstan ngày hôm qua 27/9 sau hơn một năm ở trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).