Bắt đối tượng lừa đảo bán suất tiêm vaccine Pentaxim

Lên mạng "khoe" mình có thể mua được suất tiêm vaccine Pentaxim 5 trong 1, Nụ đã lừa được 16 người nhận số tiền hơn 88 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Ngày 4/3, cơ quan CSĐT, Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Nụ (27 tuổi, ở xã Tự Lập, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Nụ tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng tháng 10/2015, Nguyễn Thị Nụ biết thông tin vaccine Pentaxim 5 trong 1 trên địa bàn thành phố Hà Nội khan hiếm, do đang cần tiền tiêu xài nên Nụ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền mua suất tiêm phòng vaccine 5 trong 1.

Nụ lên mạng Internet “khoe” mình có khả năng mua được các suất tiêm phòng vaccine 5 trong 1 và bán lại. Những ai có nhu cầu, liên hệ với Nụ bằng điện thoại và được Nụ hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Nụ, mở tại một ngân hàng chi nhánh Ba Đình, Hà Nội (tiền đặt cọc). Để che giấu hành vi phạm tội và tạo lòng tin, Nụ giới thiệu với những người đặt mua vaccine mình tên là Nguyễn Thu Hương, hiện đang công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đầu tháng 1/2016, nhiều người tưởng thật nên đã liên hệ đặt tiền mua suất tiêm phòng vaccine thông qua số điện thoại của Nụ cho. Nụ yêu cầu mỗi một mũi tiêm, người có nhu cầu phải chuyển cho Nụ số tiền thấp nhất là 2,3 triệu đồng, nếu đặt tiêm hai mũi phải chuyển 4,2 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ 15/1/2016 đến cuối tháng 1/2016, Nụ đã nhận của 16 bị hại với tổng số tiền 88,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Nụ rút tại ngân hàng sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến khi không mua được suất tiêm vaccine như đã cam kết với mọi người, Nụ tìm cách hẹn lùi ngày tiêm. Ngày 23/2, biết không thể trốn tránh sự việc, Nụ hẹn mọi người đến một quán cà phê trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình (nơi gần công ty Nụ làm việc) để khất nợ đến ngày 26/2. Tuy nhiên, các bị hại đã nhiều lần bị Nụ khất nợ và nghi ngờ Nụ có hành vi lừa đảo nên đưa Nụ đến Công an phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng để làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái trẻ lừa đảo gần 300 triệu đồng bán hàng qua Facebook
Cô gái trẻ lừa đảo gần 300 triệu đồng bán hàng qua Facebook

Trâm bị khởi tố do quảng cáo bán hàng trên Facebook nhưng không có hàng qua đó nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản gần 300 triệu đồng.

Cô gái trẻ lừa đảo gần 300 triệu đồng bán hàng qua Facebook

Cô gái trẻ lừa đảo gần 300 triệu đồng bán hàng qua Facebook

Trâm bị khởi tố do quảng cáo bán hàng trên Facebook nhưng không có hàng qua đó nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản gần 300 triệu đồng.

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại
Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Với thủ đoạn giả danh công an “hù dọa” nợ cước điện thoại, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, một người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Với thủ đoạn giả danh công an “hù dọa” nợ cước điện thoại, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, một người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

“Siêu lừa đảo” ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn
“Siêu lừa đảo” ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn

Được bố trí một mảnh đất tái định cư, Xếch đã thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người đồng thời vay nợ của nhiều người số tiền lên tới hơn 600 triệu rồi bỏ trốn.

“Siêu lừa đảo” ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn

“Siêu lừa đảo” ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn

Được bố trí một mảnh đất tái định cư, Xếch đã thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người đồng thời vay nợ của nhiều người số tiền lên tới hơn 600 triệu rồi bỏ trốn.

Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt
Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt

VOV.VN -Các đối tượng đã tự dán mác công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng để tạo niềm tin cho các bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo.

Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt

Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt

VOV.VN -Các đối tượng đã tự dán mác công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng để tạo niềm tin cho các bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kết thúc điều tra vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị tố lừa đảo
Kết thúc điều tra vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị tố lừa đảo

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị truy tố tội Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản về việc nhận hơn 16 tỷ đồng của một đại gia để mua nhà.

Kết thúc điều tra vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị tố lừa đảo

Kết thúc điều tra vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị tố lừa đảo

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị truy tố tội Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản về việc nhận hơn 16 tỷ đồng của một đại gia để mua nhà.

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo
Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Biết Lý cần người giúp đỡ minh oan cho chồng, Tuấn hứa có quen người nhà của một cán bộ Bộ Công an, nhận tiền để giúp đỡ

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Biết Lý cần người giúp đỡ minh oan cho chồng, Tuấn hứa có quen người nhà của một cán bộ Bộ Công an, nhận tiền để giúp đỡ

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng
Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Vũ Huy Phong, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên cùng đồng bọn lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Vũ Huy Phong, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên cùng đồng bọn lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.

Giám đốc 63 tuổi lừa đảo lĩnh 19 năm tù
Giám đốc 63 tuổi lừa đảo lĩnh 19 năm tù

Giám đốc Tăng đã làm giả giấy xác nhận số dư, hợp đồng tiền gửi rồi chiếm đoạt của bà H. gần 6 tỷ đồng.

Giám đốc 63 tuổi lừa đảo lĩnh 19 năm tù

Giám đốc 63 tuổi lừa đảo lĩnh 19 năm tù

Giám đốc Tăng đã làm giả giấy xác nhận số dư, hợp đồng tiền gửi rồi chiếm đoạt của bà H. gần 6 tỷ đồng.