Bắt quả tang thuyền khai thác cát trái phép trên sông Cà Lồ

Khi lực lượng công an tiếp cận, thuyền khai thác cát trái phép đang ở giữa sông, toàn bộ máy móc thiết bị khai thác cát vẫn đang hoạt động.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Yên Phong bắt quả tang một thuyền khai thác cát trái phép trên sông Cà Lồ, đoạn giáp ranh giữa xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đây là địa điểm có tình hình khai thác cát phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

Hiện trường vụ việc.

Hồi 23h30 ngày 8/2, tổ công tác của công an tuần tra, kiểm soát trên sông Cà Lồ, đoạn giáp ranh giữa xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội phát hiện một thuyền khai thác cát trái phép.

Khi lực lượng công an tiếp cận, vị trí thuyền khai thác cát trái phép đang ở giữa sông, mũi thuyền hướng về xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, thuyền vẫn đang nổ máy, toàn bộ máy móc thiết bị khai thác cát vẫn đang hoạt động. Cát đang được bơm từ lòng sông lên khoang chứa hàng hóa của thuyền.

Các đối tượng đã bỏ thuyền chạy sang bờ đê thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Chiếc thuyền khai thác cát trái phép là thuyền ximăng, không có biển số, chưa rõ chủ thuyền, chiều dài gần 30m, rộng gần 7m, có một khoang chứa hàng và một khoang lái bằng gỗ.

Trên thuyền có 2 máy móc dùng để vận hành thuyền và một số máy móc dùng để khai thác cát như máy tời, máy hút, sàng cát... Lúc đó, trên khoang chứa hàng của thuyền có gần 40m3 cát.

Các đối tượng khai thác cát trái phép thường lợi dụng thời điểm mưa gió, đêm tối để thực hiện hành vi khai thác.

Đặc biệt, các đối tượng này thường bố trí người làm nhiệm vụ cảnh giới để tránh sự truy bắt của các lực lượng chức năng. Khi phát hiện bị truy bắt, chúng nhanh chóng rút về bờ sông địa bàn các tỉnh khác.

Hiện Công an đang tạm giữ chiếc thuyền khai thác cát trái phép nêu trên và điều tra, xác minh làm rõ chủ thuyền, xử lý theo quy định.

Trước đó, cuối tháng 12/2019, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang 4 thuyền vỏ ximăng khai thác cát trái phép trên sông Cầu (đoạn qua địa bàn xã Tam Giang, huyện Yên Phong).

Việc khai thác cát trái phép bằng những chiếc thuyền này gây sạt lở đất hai bên bờ sông, mất an toàn hành lang đê điều, nguy hiểm cho người trên thuyền và người dân sống trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an nổ súng bắt “cát tặc” trên sông
Công an nổ súng bắt “cát tặc” trên sông

VOV.VN - Trước tình trạng diễn biến phức tạp, buộc lực lượng Công an bắn 1 phát súng chỉ thiên để bắt giữ các đối tượng

Công an nổ súng bắt “cát tặc” trên sông

Công an nổ súng bắt “cát tặc” trên sông

VOV.VN - Trước tình trạng diễn biến phức tạp, buộc lực lượng Công an bắn 1 phát súng chỉ thiên để bắt giữ các đối tượng

Phục kích bắt "cát tặc" trên sông Hàm Luông
Phục kích bắt "cát tặc" trên sông Hàm Luông

VOV.VN - Ngày 12/11, các lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý nhiều đối tượng bị bắt quả tang đang bơm hút cát trên sông Hàm Luông.

Phục kích bắt "cát tặc" trên sông Hàm Luông

Phục kích bắt "cát tặc" trên sông Hàm Luông

VOV.VN - Ngày 12/11, các lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý nhiều đối tượng bị bắt quả tang đang bơm hút cát trên sông Hàm Luông.

Bến Tre: Triệu tập, khám xét nhà 4 đối tượng cầm đầu nhóm “cát tặc“
Bến Tre: Triệu tập, khám xét nhà 4 đối tượng cầm đầu nhóm “cát tặc“

VOV.VN - Khám xét nhà một số đối tượng có liên quan, lực lượng chức năng thu giữ máy tính, nhiều sổ sách, hợp đồng ghi nhận việc mua bán cát.

Bến Tre: Triệu tập, khám xét nhà 4 đối tượng cầm đầu nhóm “cát tặc“

Bến Tre: Triệu tập, khám xét nhà 4 đối tượng cầm đầu nhóm “cát tặc“

VOV.VN - Khám xét nhà một số đối tượng có liên quan, lực lượng chức năng thu giữ máy tính, nhiều sổ sách, hợp đồng ghi nhận việc mua bán cát.