Cho vay sai quy định, Agribank mất 966 tỉ đồng

TAND TP.HCM sắp đưa ra xét xử vụ án cho vay sai quy định tại Agribank làm thiệt hại của Nhà nước 966 tỉ đồng. Đây là một trong 8 vụ án trọng điểm 

Ngày 2/10, tin từ cơ quan tố tụng trung ương cho biết dự kiến ngày 22/10, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Dệt kim Đông Phương và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh 6, TP.HCM (Agribank chi nhánh 6). 

Đây là một trong 8 vụ án trọng điểm được Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trụ sở chính của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ở Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh

Vụ án này có 11 bị can sẽ được đưa ra xét xử với các tội danh trên gồm: Lê Thành Công (nguyên tổng giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương), Đỗ Trọng Nhân (nguyên giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt); Dương Thanh Cường, Thái Cường, nguyên tổng giám đốc và giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát; Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ, đều nguyên phó giám đốc Công ty TNHH sản xuất - xây dựng thương mại Thanh Phát; Hồ Đăng Trung, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 6; Hồ Văn Long, nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh 6 và ba nhân viên Agribank chi nhánh 6 là Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy.

Vụ án được xác định xuất phát từ các sai phạm trong việc thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM về việc di dời các nhà máy sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố về khu công nghiệp.

Gây thiệt hại cho Nhà nước 966 tỉ đồng

Theo đó, Công ty Đông Phương đã ký hợp đồng với Công ty Phương Nam hợp tác xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ, TP.HCM và để cho các bị can Lê Thành Công, Dương Thanh Cường và một số bị can làm giám đốc các doanh nghiệp lợi dụng để phạm tội trong giai đoạn 2007 - 2010.

Đáng chú ý, bị can Dương Thanh Cường đã chỉ đạo Thái Cường lập hồ sơ vay của Agribank chi nhánh 6 số tiền 170 tỉ đồng; chỉ đạo Lê Văn Tuấn vay 628 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là một số giấy tờ bất động sản nhưng các bị can sau đó đã dùng các giấy tờ này mang đến Ngân hàng Phương Nam thế chấp vay tiền và sau đó gán luôn cho ngân hàng này.

Quá trình giao dịch, các bị can mới trả được hơn 107 tỉ đồng khoản tiền Công ty Tấn Phát đã vay. Tổng số còn chiếm đoạt là hơn 564 tỉ đồng.

Trong việc thực hiện các thỏa thuận vay mượn này, bị can Hồ Văn Long có đề xuất để Hồ Đăng Trung quyết định cho Công ty Tấn Phát vay 170 tỉ đồng khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không đề nghị xin nâng quyền phán quyết cho vay; tự ý cho vay vượt quyền phán quyết; ký hợp đồng thế chấp tài sản là tài sản không được phép thế chấp; không công chứng, không đăng ký giao dịch bảo đảm; giải ngân không đúng theo hợp đồng cho vay; cho mượn tài sản thế chấp không có biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Tương tự khoản vay 628 tỉ đồng của Công ty Thanh Phát cũng được bị can Long đề xuất, bị can Trung duyệt mặc dù đều biết dự án này chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Khi Dương Thanh Cường mượn lại tài sản thế chấp là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đi vay tiền tại ngân hàng khác, các bị can này cũng đồng ý thực hiện dẫn đến mất tài sản thế chấp.

Đáng chú ý, các bị can còn phê duyệt cho vay vượt quyền phán quyết của chi nhánh.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi vi phạm pháp luật của Hồ Đăng Trung, Hồ Văn Long có sự giúp sức tích cực của các cấp dưới khi lập báo cáo thẩm định nhưng không kiểm tra, thẩm định thực tế khả năng tài chính của doanh nghiệp; đề xuất cho mượn tài sản bảo đảm không có biện pháp phòng ngừa rủi ro...

Theo cáo trạng của vụ án, cho đến thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án (tháng 9/2012), hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh 6 hơn 966 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ bốn vụ việc có liên quan khác gồm:

Việc Agribank ra quyết định nâng quyền phán quyết cho vay của Agribank chi nhánh 6, đã khởi tố trong một vụ án khác.

Các cán bộ Ngân hàng Phương Nam cho các công ty của Dương Thanh Cường được thế chấp 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền với số lượng lớn khi chưa có dự án, tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, chưa sang tên cho Công ty Thanh Phát...

Một số cán bộ Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa có quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng của UBND TP.HCM.

Công ty TNHH bất động sản FPT tố cáo Dương Thanh Cường lừa đảo chiếm đoạt 2,6 triệu USD (tương đương hơn 41 tỉ đồng) của công ty này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?
Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?

VOV.VN - “Tội phạm vì mục đích kinh tế như tham ô, nhận hối lộ thì không nên tử hình, mà có biện pháp khác để khắc phục quan hệ xã hội và thu hồi tài sản”.

Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?

Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?

VOV.VN - “Tội phạm vì mục đích kinh tế như tham ô, nhận hối lộ thì không nên tử hình, mà có biện pháp khác để khắc phục quan hệ xã hội và thu hồi tài sản”.

Nộp tiền để thoát 'án tử': Cơ hội 'sống' cho tội phạm tham nhũng
Nộp tiền để thoát 'án tử': Cơ hội 'sống' cho tội phạm tham nhũng

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, tội phạm tham nhũng chỉ được thoát “án tử” khi đã nộp hết số tiền đã tham nhũng, tránh việc “hy sinh đời bố” để lại tài sản cho con cái

Nộp tiền để thoát 'án tử': Cơ hội 'sống' cho tội phạm tham nhũng

Nộp tiền để thoát 'án tử': Cơ hội 'sống' cho tội phạm tham nhũng

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, tội phạm tham nhũng chỉ được thoát “án tử” khi đã nộp hết số tiền đã tham nhũng, tránh việc “hy sinh đời bố” để lại tài sản cho con cái

Thanh tra một loạt dự án xây dựng và chống tham nhũng
Thanh tra một loạt dự án xây dựng và chống tham nhũng

Tại Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hà Nội thanh tra các các nội dung liên quan một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trong lĩnh vực giao thông

Thanh tra một loạt dự án xây dựng và chống tham nhũng

Thanh tra một loạt dự án xây dựng và chống tham nhũng

Tại Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hà Nội thanh tra các các nội dung liên quan một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trong lĩnh vực giao thông

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát
Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

VOV.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải công khai vi phạm tham nhũng khi làm việc với tỉnh Bình Dương

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

VOV.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải công khai vi phạm tham nhũng khi làm việc với tỉnh Bình Dương

Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng
Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh vừa ký quyết định về việc ông Phan Đình Trạc tham gia BCĐ TW về phòng chống tham nhũng

Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng

Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh vừa ký quyết định về việc ông Phan Đình Trạc tham gia BCĐ TW về phòng chống tham nhũng

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng
Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Bỏ tử hình tội tham nhũng sao răn đe được người lợi dụng chức quyền?
Bỏ tử hình tội tham nhũng sao răn đe được người lợi dụng chức quyền?

VOV.VN - Có ý kiến đề nghị phải duy trì hình phạt tử hình tội phạm tham nhũng để răn đe người khác không lợi dụng chức quyền để làm bậy.

Bỏ tử hình tội tham nhũng sao răn đe được người lợi dụng chức quyền?

Bỏ tử hình tội tham nhũng sao răn đe được người lợi dụng chức quyền?

VOV.VN - Có ý kiến đề nghị phải duy trì hình phạt tử hình tội phạm tham nhũng để răn đe người khác không lợi dụng chức quyền để làm bậy.

Mỗi đề án phòng chống tham nhũng được hỗ trợ 300 triệu đồng
Mỗi đề án phòng chống tham nhũng được hỗ trợ 300 triệu đồng

VOV.VN - Mỗi đề án phòng chống tham nhũng đoạt giải được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng để thực hiện trong 1 năm.

Mỗi đề án phòng chống tham nhũng được hỗ trợ 300 triệu đồng

Mỗi đề án phòng chống tham nhũng được hỗ trợ 300 triệu đồng

VOV.VN - Mỗi đề án phòng chống tham nhũng đoạt giải được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng để thực hiện trong 1 năm.

Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật
Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật

VOV.VN - ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh cho rằng nếu bỏ án tử hình tội tham nhũng, dư luận nhân dân sẽ không đồng tình và không tin vào pháp luật nữa.

Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật

Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật

VOV.VN - ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh cho rằng nếu bỏ án tử hình tội tham nhũng, dư luận nhân dân sẽ không đồng tình và không tin vào pháp luật nữa.

Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội
Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội

Báo cáo của Chính phủ đánh giá: tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay; vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội

Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội

Báo cáo của Chính phủ đánh giá: tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay; vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp về phòng, chống tham nhũng
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp để đưa thêm những vụ án tham nhũng lớn ra xét xử trong thời gian tới.

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp để đưa thêm những vụ án tham nhũng lớn ra xét xử trong thời gian tới.