Chốt ngày xét xử kẻ gây ra “thảm án” giết 4 người ở Đan Phượng

VOV.VN - TAND TP Hà Nội ấn định ngày 12/12 sẽ đưa ra xét xử với Nguyễn Văn Đông, kẻ gây ra thảm án giết 4 người trên địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội.

TAND TP Hà Nội cho biết: Ngày 12/12 sẽ đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội danh Giết người.

Nguyễn Văn Đông là đối tượng đã cầm dao chém cả nhà em trai vào ngày 29/8, nguyên nhân do mâu thuẫn đất đai và nói xấu nhau tích tụ lâu ngày. Hậu quả dẫn đến cái chết của 4 nạn nhân, một người bị thương nặng. 

Đối tượng Nguyễn Văn Đông sau khi gây thảm án. 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa là ông Trần Nam Hà, phó Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội. Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố là bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VP Luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư TP Hà Nội) đóng vai trò bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Đông tại phiên tòa. 

Theo bản kết luận điều tra, Nguyễn Văn Đông và nạn nhân Nguyễn Văn Hải (SN 1969, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội) là hai anh em ruột. Sống gần nhà nhau, nhưng giữa Hải và Đông lại xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai. Bên cạnh đó, vợ anh Hải là Doãn Thị Việt (SN 1970) thường xuyên xúi bẩy, nói xấu Nguyễn Văn Đông khiến Hải và Đông nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 29/8/2019, con trai anh Hải là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993) sang nhà Đông nói chuyện: Ba đến bốn hôm nữa gia đình Hải sẽ xây dựng ở thửa đất sát nhà anh Đông, Hiệp hỏi xem Đông có ý kiến gì về địa giới đất giữa hai nhà không.

Đông nổi giận, cho rằng việc này anh Hải (bố Hiệp) phải tự sang mà nói, rồi đuổi Hiệp về. Cộng thêm chị Doãn Thị Việt hay xúi bẩy nên Đông ghét, nảy sinh ý nghĩ sẽ giết chị Việt và anh Hải.

Nguyễn Văn Đông bình tĩnh ngồi uống nước chè đợi người đến bắt mình. 

Khoảng 7h30 sáng 1/9, Đông quyết định ra tay. Đối tượng giấu 1 con dao nhọn, dài khoảng 40 cm, trong áo và sang nhà em trai. Vừa đến cổng nhà em trai, Đông thấy chị Việt đi xe máy từ sân ra đã dùng dao chém, khiến chị Việt gục tại chỗ. Sau đó, Đông tiếp tục cầm dao truy sát anh Hải; chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái anh Hải); chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu anh Hải) và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My (1 tuổi).

Trong quá trình truy sát gia đình em trai, đối tượng Đông đã gặp một số người hàng xóm, họ hàng sang chắp tay xin tha mạng cho nạn nhân. Khi cơn cuồng sát nổi lên, đối tượng Đông đã chỉ dao vào từng người và nói: "Đứa nào can thì tao chém".

Vụ việc khiến ông Hải, chị Bắc tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé Huyền My và bà Việt đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng; riêng chị Hồng Nhung đã qua cơn nguy kịch./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội: Nạn nhân cuối cùng đã xuất viện
Vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội: Nạn nhân cuối cùng đã xuất viện

VOV.VN - Thông tin từ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, nạn nhân sống sót duy nhất trong thảm án tại Đan Phượng (Hà Nội) đã được xuất viện.

Vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội: Nạn nhân cuối cùng đã xuất viện

Vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội: Nạn nhân cuối cùng đã xuất viện

VOV.VN - Thông tin từ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, nạn nhân sống sót duy nhất trong thảm án tại Đan Phượng (Hà Nội) đã được xuất viện.

Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội
Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội

VOV.VN - Chị Đỗ Thị Nhung, nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm án ở Đan Phương đã hồi tỉnh. 

Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội

Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội

VOV.VN - Chị Đỗ Thị Nhung, nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm án ở Đan Phương đã hồi tỉnh. 

Vụ thảm sát tại Đan Phượng: Nạn nhân cuối cùng đã qua cơn nguy kịch
Vụ thảm sát tại Đan Phượng: Nạn nhân cuối cùng đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Hôm nay (10/9), lãnh đạo Bệnh viện 198 cho biết, nạn nhân Đỗ Thị Nhung trong vụ thảm sát Đan Phượng đã hồi tỉnh và được bỏ máy thở nội khí quản.

Vụ thảm sát tại Đan Phượng: Nạn nhân cuối cùng đã qua cơn nguy kịch

Vụ thảm sát tại Đan Phượng: Nạn nhân cuối cùng đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Hôm nay (10/9), lãnh đạo Bệnh viện 198 cho biết, nạn nhân Đỗ Thị Nhung trong vụ thảm sát Đan Phượng đã hồi tỉnh và được bỏ máy thở nội khí quản.