Điều tra nhóm côn đồ hành hung nhiều tài xế xe chở khách tham quan

VOV.VN - Các tài xế bị thương tích hiện đã nhập viện điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng hoảng loạn.   

Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ một nhóm côn đồ hành hung, đánh đập nhiều tài xế xe chở khách. Các tài xế bị thương tích hiện đã nhập viện điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng hoảng loạn.   

 Ít nhất, 2 tài xế phải nhập viện điều trị thương tích.
Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Hưng Long (trụ sở tại Hà Nội) vừa có đơn cầu cứu gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Du lịch, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình… về việc bị một nhóm côn đồ trên địa bàn huyện Lệ Thủy liên tục hành hung, đe dọa.

Theo đơn kêu cứu, vào ngày 25/7, tài xế Nguyễn Văn Toàn và phụ xe Nguyễn Văn Hưng điều khiển xe khách mang biển số 29B- 609.67 đỗ tại khu vực cầu Gò, thuộc xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy để đưa khách đi tham quan chùa Hoằng Phúc.

Lúc này, xuất hiện 4 thanh niên bịt mặt lao đến đánh tới tấp phụ xe Hưng và tài xế Toàn, sau đó chúng ném đá vỡ tấm kính xe khách.

Ngày 27/7, lái xe Lê Hùng Cường điều khiển xe khách lên trung tâm huyện Lệ Thủy để đón đoàn khách đi tour hợp đồng. Bất ngờ xuất hiện nhóm 20 đối tượng ra chặn xe, đánh phụ xe Nguyễn Văn Tân khiến anh này ngất lịm. Sau đó, nhóm người này hành hung tài xế Cường, đe dọa không được đưa đón khách trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

 Hình ảnh nhóm côn đồ nghi hành hung tài xế.
Tiếp đó, ngày 28/7, nhóm côn đồ đi trên chiếc xe hiệu Kia Morning chặn xe khách mang biển số 29B-147.32 của Công ty Hưng Long. Các đối tượng này đe dọa phụ xe, ép tài xế phải bỏ khách tour xuống giữa đường khiến hành khách trên xe hoảng sợ.  

Được biết, Công ty Hưng Long chuyên hợp đồng đưa khách đi tham quan du lịch ở tỉnh Quảng Bình. Công ty đưa khách đến các điểm nổi tiếng như chùa Hoằng Phúc, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nguyên nhân sự việc có thể vì cạnh tranh làm ăn, kinh doanh không lành mạnh.

Thượng tá Trương Minh Vũ, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo, Công an đã vào cuộc xác minh, khoanh vùng đối tượng: "Vì địa bàn rộng, có nhiều điểm xảy ra sự việc nên phải tập trung lực lượng điều tra. Tài liệu ban đầu có rồi. Bây giờ có một số tài xế đang nằm viện, để họ đảm bảo sức khỏe rồi sẽ tiếp tục làm việc, theo quy trình, thủ tục của pháp luật”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe “xin” tiền, thách báo công an
Nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe “xin” tiền, thách báo công an

Một nhóm gồm khoảng 10 thanh niên ngang nhiên dùng hung khí chặn ô tô để "xin" tiền rồi quay video clip tung lên mạng 

Nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe “xin” tiền, thách báo công an

Nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe “xin” tiền, thách báo công an

Một nhóm gồm khoảng 10 thanh niên ngang nhiên dùng hung khí chặn ô tô để "xin" tiền rồi quay video clip tung lên mạng 

Thông tin mới vụ côn đồ mang hung khí chặn xe “xin tiền” trên cao tốc
Thông tin mới vụ côn đồ mang hung khí chặn xe “xin tiền” trên cao tốc

VOV.VN - CQĐT xác định được 10 đối tượng liên quan đến vụ việc chặn xe xin tiền trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai thì có 8 đối tượng từ 15 đến 17 tuổi.

Thông tin mới vụ côn đồ mang hung khí chặn xe “xin tiền” trên cao tốc

Thông tin mới vụ côn đồ mang hung khí chặn xe “xin tiền” trên cao tốc

VOV.VN - CQĐT xác định được 10 đối tượng liên quan đến vụ việc chặn xe xin tiền trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai thì có 8 đối tượng từ 15 đến 17 tuổi.

Vụ dùng hung khí chặn xe “xin tiền“: Xem xét khởi tố vụ án, bị can
Vụ dùng hung khí chặn xe “xin tiền“: Xem xét khởi tố vụ án, bị can

Theo Trưởng Công an huyện Phù Ninh, sau thời hạn tạm giữ, căn cứ vào tình tiết phạm tội, hồ sơ vụ án, sẽ phân loại và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Vụ dùng hung khí chặn xe “xin tiền“: Xem xét khởi tố vụ án, bị can

Vụ dùng hung khí chặn xe “xin tiền“: Xem xét khởi tố vụ án, bị can

Theo Trưởng Công an huyện Phù Ninh, sau thời hạn tạm giữ, căn cứ vào tình tiết phạm tội, hồ sơ vụ án, sẽ phân loại và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.