NATO họp thượng đỉnh bất thường vào ngày 24/3

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua (15/3) thông báo sẽ họp thượng đỉnh bất thường với sự tham dự trực tiếp của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 24/3 tới tại trụ sở ở Brussels, Bỉ để bàn thảo tình hình xung đột tại Ukraine.

Thông cáo chính thức của NATO cho biết, nội dung cuộc họp sẽ tập trung phân tích và đánh giá về hậu quả của cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định sự ủng hộ của NATO đối với Ukraine và tăng cường hơn nữa khả năng răn đe và phòng thủ trước nguy cơ an ninh mới.

Thông cáo của NATO cũng khẳng định, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự trực tiếp hội nghị. Phát biểu trên Twitter, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, châu Âu và Mỹ cần sát cánh cùng nhau trong thời điểm quan trọng hiện nay. 

Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO hôm nay (16/3) cũng nhóm họp để đưa ra các quyết định quan trọng mang tính dài hạn như tăng cường lực lượng, lắp đặt thiết bị quân sự và triển khai các hệ thống phòng không và không gian mạng.  

Hiện, các thành viên NATO đều bày tỏ quan ngại về khả năng bị lôi kéo vào một cuộc xung đột quân sự tại Ukraine. NATO cũng như Mỹ nhiều lần khẳng định, sẽ không đưa lực lượng đến Ukraine, nhưng sẽ bảo vệ “từng tấc” lãnh thổ của các quốc gia thành viên. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, NATO đã lần đầu kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh tăng cường tới các thành viên phía Đông. Nhiều nước thành viên NATO đã đặt hàng trăm nghìn quân trong tình trạng báo động. Đặc biệt, Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Ba Lan trong khi Đức và Hà Lan cũng phối hợp triển khai hệ thống tên lửa này tại Slovakia. 

Phát biểu về tình hình Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao với sự tham gia của cả Mỹ và Trung Quốc. Ông Emmanuel Macron khẳng định sẵn sàng công du đến Nga hoặc Ukraine nhưng cho rằng, khó có thể đạt một lệnh ngừng bắn trong ngắn hạn.       

 “Tôi không loại trừ bất kỳ điều gì và loại trừ bất kỳ sáng kiến ​​chính trị nào. Tôi sẽ làm điều đó khi tôi cho rằng, có thể có một kết quả hữu ích và cụ thể. Tuy nhiên, các điều kiện hiện nay là chưa đủ để thực hiện một chuyến đi làm đảo chiều tình hình”, ông Emmanuel Macron cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, Nga hôm qua thông báo bắt đầu khởi động tiến trình rút khỏi Hội đồng châu Âu, đồng thời, chỉ trích EU và NATO sử dụng tổ chức này để mở rộng ảnh hưởng chính trị, kinh tế và quân sự sang phía Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và LB Nga điện đàm về tình hình xung đột tại Ukraine
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và LB Nga điện đàm về tình hình xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Tối 15/3 (giờ Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và LB Nga điện đàm về tình hình xung đột tại Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và LB Nga điện đàm về tình hình xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Tối 15/3 (giờ Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov.

Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine
Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với Nga liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine

Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với Nga liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

NATO tái khẳng định không đưa quân tới Ukraine và không muốn xung đột với Nga
NATO tái khẳng định không đưa quân tới Ukraine và không muốn xung đột với Nga

VOV.VN - Hôm 1/3 (giờ địa phương), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tổ chức họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại căn cứ không quân Lask của Ba Lan.

NATO tái khẳng định không đưa quân tới Ukraine và không muốn xung đột với Nga

NATO tái khẳng định không đưa quân tới Ukraine và không muốn xung đột với Nga

VOV.VN - Hôm 1/3 (giờ địa phương), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tổ chức họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại căn cứ không quân Lask của Ba Lan.