Giải cứu cô gái Quảng Nam bị bắt sang Trung Quốc 7 năm

VOV.VN - Sau 7 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, một cô gái Quảng Nam vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Ngày 16/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh giải cứu một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc cách đây 7 năm.

Sau 7 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, B. được giải cứu và đưa về Việt Nam an toàn. (Ảnh: C.A)

Theo đó, tháng 4/2012, thông qua mạng xã hội, T.B. (SN 1992, trú xã Arooi, huyện Đông Giang, Quảng Nam) quen biết với một người tên Tuấn (không rõ lai lịch).

Qua các cuộc trò chuyện trên mạng, Tuấn nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của gia đình B. và ngỏ ý tìm việc cho bạn gái.

Không lâu sau, Tuấn rủ B. đi làm ăn xa và đảm bảo B. sẽ nhận được mức lương cao.

Nhẹ dạ cả tin, B. khăn gói bỏ nhà theo Tuấn đi Lào Cai rồi sang Trung Quốc.

Lưu lạc nơi xứ lạ, B. bị bán cho một người Trung Quốc với giá 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu đồng).

Trong khoảng thời gian từ năm 2012 – 2018, B. bị ép làm vợ của người Trung Quốc trên và sinh được 2 người con. Suốt những năm tháng chung sống với người đàn ông này, B. thường xuyên bị đánh đập, hành hạ.

Cuối năm 2018, B. bỏ trốn và gặp một người đàn ông Trung Quốc khác.

Quá trình chung sống với người đàn ông Trung Quốc thứ hai, B. tiếp tục bị đánh đập.

Đến đầu năm 2019, nhờ sử dụng mạng xã hội, B. liên hệ được với người thân để nhờ giúp đỡ.

Tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Đông Giang và người nhà nạn nhân cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh giải cứu được B. và đưa về Việt Nam.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao B. cho Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam để đưa nạn nhân về đoàn tụ với gia đình./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa 4 lao động trẻ bị lừa sang Trung Quốc trở về địa phương
Đưa 4 lao động trẻ bị lừa sang Trung Quốc trở về địa phương

VOV.VN - Đây là 4 trong số 6 lao động trẻ từ 16 đến 24 tuổi là người dân tộc Xê Đăng ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My bị lừa đưa sang Trung Quốc.

Đưa 4 lao động trẻ bị lừa sang Trung Quốc trở về địa phương

Đưa 4 lao động trẻ bị lừa sang Trung Quốc trở về địa phương

VOV.VN - Đây là 4 trong số 6 lao động trẻ từ 16 đến 24 tuổi là người dân tộc Xê Đăng ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My bị lừa đưa sang Trung Quốc.

Vụ cô gái Dao bị lừa sang Trung Quốc: Ủy ban Dân tộc đề nghị làm rõ
Vụ cô gái Dao bị lừa sang Trung Quốc: Ủy ban Dân tộc đề nghị làm rõ

VOV.VN - Liên quan vụ việc cô gái Dao bị lừa sang Trung Quốc 11 năm, Phóng viên VOV đã phỏng vấn bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Vụ cô gái Dao bị lừa sang Trung Quốc: Ủy ban Dân tộc đề nghị làm rõ

Vụ cô gái Dao bị lừa sang Trung Quốc: Ủy ban Dân tộc đề nghị làm rõ

VOV.VN - Liên quan vụ việc cô gái Dao bị lừa sang Trung Quốc 11 năm, Phóng viên VOV đã phỏng vấn bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Giải cứu 4 lao động ở Quảng Nam bị lừa sang Trung Quốc
Giải cứu 4 lao động ở Quảng Nam bị lừa sang Trung Quốc

VOV.VN - Công an Trung Quốc vừa phát hiện, giải cứu và trao trả cho Việt Nam 4 lao động trẻ người dân tộc Xơ Đăng bị lừa bán sang Trung Quốc

Giải cứu 4 lao động ở Quảng Nam bị lừa sang Trung Quốc

Giải cứu 4 lao động ở Quảng Nam bị lừa sang Trung Quốc

VOV.VN - Công an Trung Quốc vừa phát hiện, giải cứu và trao trả cho Việt Nam 4 lao động trẻ người dân tộc Xơ Đăng bị lừa bán sang Trung Quốc