Hà Nội: Bị đâm tử vong vì đi đòi nợ cùng bạn

VOV.VN - Trong lúc đến nhà Quân đòi nợ cùng Thắng, Bảy bị Hiếu đâm vào đùi, mất máu nhiều nên tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngày 11/4, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Đỗ Hùng Đức Hiếu (SN 2000, ở xã Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội) về tội Giết người theo khoản 1, điều 93, BLHS. Cùng liên quan là Đỗ Hùng Quân (SN 1994), Nguyễn Vinh Tân (SN 1991, cùng ở xã Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Công Thắng (SN 1992, ở xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo kết luận điều tra, tháng 2/2017 Đỗ Hùng Quân gọi điện thoại hỏi mượn Nguyễn Tài Hải (SN 1985, ở Hoài Đức, Hà Nội) 5 triệu đồng. Lúc này, Hải không trực tiếp cho Quân vay tiền mà bảo Quân gặp Nguyễn Công Thắng để vay tiền.

Thắng đồng ý cho Quân vay tiền (hai bên không có giấy tờ, biên nhận) và giao hẹn chỉ đưa Quân 4 triệu đồng, sau 50 ngày Quân phải trả cho Thắng cả gốc lẫn lãi là 5 triệu đồng. 

Sau đó, Quân trả cho Thắng 1,1 triệu đồng thì không trả tiếp nữa.

Khoảng 18h45 tối 4/9/2017, Thắng gọi điện thoại rủ Nguyễn Văn Bảy (SN 1989, ở Hoài Đức, Hà Nội) cùng Thắng đến nhà Quân đòi nợ.

Lúc này, Quân đang ngồi uống nước với Tân tại nhà Tô Minh Tuân (SN 1980, ở xã Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội - là chú của Quân).

Biết có người đến đòi nợ, Quân cùng Tân về nhà mời Thắng, Bảy vào nhà uống nước. 

Quá trình nói chuyện để hẹn ngày trả tiền, Quân và Thắng xảy ra xô xát. Lúc này, Nguyễn Vinh Tân từ nhà anh Tuân đi sang nhà Quân dùng xẻng đuổi đánh Bảy chạy ra ngõ. 

Hiếu đứng ở ngoài nhìn qua cửa sổ nhà Quân thấy Thắng đang to tiếng đòi tiền Quân nên lấy tuýp sắt gắn lưỡi dao rồi gọi điện cho Đỗ Văn Quý đến chở Hiếu ra đầu đường đợi khi Thắng, Bảy, đi ra sẽ dùng tuýp sắt đánh hai người này.

Lúc sau, Hiếu thấy Bảy nên chạy đến đâm một nhát vào đùi. Sau đó, được người dân can ngăn nên Bảy không bị đánh nữa. 

Quân vào nhà lấy thanh kiếm đuổi đánh Thắng nhưng không được.

Sau sự việc trên, Bảy được người dân đưa đi cấp cứu nhưng mất máu nhiều nên tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngày 5/9/2017, Hiếu, Quân, Thắng bị bắt. Sau khi gây án, Tân bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra truy nã. Đến 30/11/2017 Tân ra đầu thú. Tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn.

HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên Hiếu 12 năm tù giam. Quân và Tâm bị tuyên 18 tháng tù giam. Thắng nhận mức án 12 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca sỹ Châu Việt Cường phải làm việc với công an vì nghi giết người
Ca sỹ Châu Việt Cường phải làm việc với công an vì nghi giết người

VOV.VN -Ca sỹ Châu Việt Cường đang phải làm việc với cơ quan Công an vì liên quan đến vụ án làm chết người xảy ra trên địa bàn quận Ba Đình.

Ca sỹ Châu Việt Cường phải làm việc với công an vì nghi giết người

Ca sỹ Châu Việt Cường phải làm việc với công an vì nghi giết người

VOV.VN -Ca sỹ Châu Việt Cường đang phải làm việc với cơ quan Công an vì liên quan đến vụ án làm chết người xảy ra trên địa bàn quận Ba Đình.

Vận động đối tượng giết người ở Thanh Hóa ra đầu thú
Vận động đối tượng giết người ở Thanh Hóa ra đầu thú

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa vận động thành công đối tượng giết người do mâu thuẫn cá nhân ra đầu thú.

Vận động đối tượng giết người ở Thanh Hóa ra đầu thú

Vận động đối tượng giết người ở Thanh Hóa ra đầu thú

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa vận động thành công đối tượng giết người do mâu thuẫn cá nhân ra đầu thú.

Khởi tố vụ án hình sự giết người vì ghen
Khởi tố vụ án hình sự giết người vì ghen

Ngày 5/3, cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai (Lào Cai) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai.

Khởi tố vụ án hình sự giết người vì ghen

Khởi tố vụ án hình sự giết người vì ghen

Ngày 5/3, cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai (Lào Cai) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai.

Gia đình cô gái tử vong đề nghị khởi tố Châu Việt Cường tội giết người
Gia đình cô gái tử vong đề nghị khởi tố Châu Việt Cường tội giết người

VOV.VN - Gia đình nạn nhân bị Châu Việt Cường nhét tỏi vào mồm trong cơn phê ma túy vừa gửi đơn đề nghị cảnh sát xem xét khởi tố tội giết người.

Gia đình cô gái tử vong đề nghị khởi tố Châu Việt Cường tội giết người

Gia đình cô gái tử vong đề nghị khởi tố Châu Việt Cường tội giết người

VOV.VN - Gia đình nạn nhân bị Châu Việt Cường nhét tỏi vào mồm trong cơn phê ma túy vừa gửi đơn đề nghị cảnh sát xem xét khởi tố tội giết người.

Vụ án Châu Việt Cường và những vụ giết người rúng động do “ngáo đá“
Vụ án Châu Việt Cường và những vụ giết người rúng động do “ngáo đá“

VOV.VN - Sau khi dùng ma túy đá, một số đối tượng đã giết hại chính những người thân yêu của mình.

Vụ án Châu Việt Cường và những vụ giết người rúng động do “ngáo đá“

Vụ án Châu Việt Cường và những vụ giết người rúng động do “ngáo đá“

VOV.VN - Sau khi dùng ma túy đá, một số đối tượng đã giết hại chính những người thân yêu của mình.