Pháp sẽ giao máy bay chiến đấu cho Ấn Độ đúng hạn bất chấp Covid-19

VOV.VN - Pháp đảm bảo giao lô máy bay chiến đấu Rafale mà Ấn Độ đặt mua đúng hạn, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Quân lực Pháp Florence Parly khẳng định điều này trong cuộc điện đàm với bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 2/6. Trong cuộc điện đàm, hai bộ trưởng đã thảo luận những quan ngại chung bao gồm dịch bệnh Covid-19 cùng an ninh khu vực. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thăm tập đoàn Safran, Pháp nơi sản xuất động cơ cho máy bay Rafale năm 2019. Ảnh: ANI

Bộ trưởng Quân lực Pháp đồng thời đảm bảo nước này sẽ bàn giao đúng hạn các máy bay chiến đấu Rafale mà Ấn Độ đặt mua. 4 chiếc đầu tiên sẽ về tới Ấn Độ vào cuối tháng 7. Việc chuyển giao các máy bay Rafale dự kiến tiến hành vào tháng 5 nhưng bị hoãn 2 tháng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 tại cả Pháp và Ấn Độ.

Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 600 tỷ Rupee (tương đương 8,3 tỷ USD) với Pháp hồi tháng 9/2016 để đặt mua 36 chiếc chiến đấu cơ Rafale để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của không quân. Máy bay Rafale được kỳ vọng giúp Ấn Độ chiếm ưu thế trước không quân Pakistan và Trung Quốc về năng lực không chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên