Khởi tố kế toán của TAND tỉnh Phú Yên tham ô tiền tỷ

VOV.VN - Cán bộ phụ trách kế toán của TAND tỉnh Phú Yên bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ được giao lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Công Lộc, cán bộ phụ trách kế toán của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên về tội tham ô tài sản nhà nước.

Ảnh minh họa.
Ông Trương Công Lộc bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ được giao lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan công an đã bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Lộc.

Trước đó, một kế toán viên làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh đã trình báo lãnh đạo về hành vi của ông Lộc. Để làm rõ vụ việc, ngày 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã thành lập Hội đồng kiểm tra về tài chính kế toán.

Kết quả kiểm tra, xác định ông Lộc đã chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng; hành vi chiếm đoạt tài sản nhà nước của ông này bắt đầu từ tháng 1/2013.

Đến ngày 1/9, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lộc, đồng thời giao hồ sơ cho Công an tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu TGĐ Oceanbank bị cáo buộc tội tham ô hàng chục tỷ đồng
Cựu TGĐ Oceanbank bị cáo buộc tội tham ô hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -Với việc lợi dụng uy tín, vị thế của PVN, Nguyễn Xuân Sơn đã chiếm đoạt số tiền hơn 246 tỷ đồng.

Cựu TGĐ Oceanbank bị cáo buộc tội tham ô hàng chục tỷ đồng

Cựu TGĐ Oceanbank bị cáo buộc tội tham ô hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -Với việc lợi dụng uy tín, vị thế của PVN, Nguyễn Xuân Sơn đã chiếm đoạt số tiền hơn 246 tỷ đồng.

Tham ô, trốn truy nã 20 năm vẫn không thoát
Tham ô, trốn truy nã 20 năm vẫn không thoát

VOV.VN - Lợi dụng quyền hạn, bị cáo cùng nhiều đối tượng khác lập chứng từ khống, hạch toán gian dối, chiếm đoạt của Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Tham ô, trốn truy nã 20 năm vẫn không thoát

Tham ô, trốn truy nã 20 năm vẫn không thoát

VOV.VN - Lợi dụng quyền hạn, bị cáo cùng nhiều đối tượng khác lập chứng từ khống, hạch toán gian dối, chiếm đoạt của Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Giang Kim Đạt phủ nhận tham ô 16 triệu USD của Vinashinlines
Giang Kim Đạt phủ nhận tham ô 16 triệu USD của Vinashinlines

VOV.VN -Cho rằng số tiền 16 triệu USD là hợp pháp được công ty môi giới mua bán tàu cho và từ kinh doanh dịch vụ hàng hải, Giang Kim Đạt kêu oan.

Giang Kim Đạt phủ nhận tham ô 16 triệu USD của Vinashinlines

Giang Kim Đạt phủ nhận tham ô 16 triệu USD của Vinashinlines

VOV.VN -Cho rằng số tiền 16 triệu USD là hợp pháp được công ty môi giới mua bán tàu cho và từ kinh doanh dịch vụ hàng hải, Giang Kim Đạt kêu oan.

Thủ quỹ Phòng LĐTBXH ở Hậu Giang tham ô tiền chính sách
Thủ quỹ Phòng LĐTBXH ở Hậu Giang tham ô tiền chính sách

VOV.VN - Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vừa bắt tạm giam 1 cán bộ phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tham ô tiền chính sách

Thủ quỹ Phòng LĐTBXH ở Hậu Giang tham ô tiền chính sách

Thủ quỹ Phòng LĐTBXH ở Hậu Giang tham ô tiền chính sách

VOV.VN - Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vừa bắt tạm giam 1 cán bộ phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tham ô tiền chính sách

Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?
Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?

VOV.VN -Luật sư cho rằng, với những quy định mới được áp dụng, bị cáo Giang Kim Đạt vẫn có cơ hội thoát án tử.

Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?

Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?

VOV.VN -Luật sư cho rằng, với những quy định mới được áp dụng, bị cáo Giang Kim Đạt vẫn có cơ hội thoát án tử.

Nữ giám đốc lập khống hồ sơ để tham ô tài sản
Nữ giám đốc lập khống hồ sơ để tham ô tài sản

VOV.VN - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Nhi đã lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán đối với các khoản chi để chiếm đoạt tiền ngân sách của Nhà nước.

Nữ giám đốc lập khống hồ sơ để tham ô tài sản

Nữ giám đốc lập khống hồ sơ để tham ô tài sản

VOV.VN - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Nhi đã lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán đối với các khoản chi để chiếm đoạt tiền ngân sách của Nhà nước.