Khởi tố “kiều nữ” lừa hàng trăm triệu qua Facebook

Lấy được mật khẩu tài khoản của một bạn hàng buôn ở Trung Quốc thường xuyên giao dịch với con gái, Uyên đã giả mạo người này chiếm đoạt trên 600 triệu đồng.

Chiều 1/7, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Dương Thị Thu Uyên (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy còn trẻ tuổi, Uyên lại rất tinh quái, dễ làm người khác tin cậy 
Theo điều tra ban đầu, Uyên thường xuyên qua lại Trung Quốc buôn bán, quen biết bà Lương Thị Thu Huyền (SN 1966, hiện sống tại Quảng Tây, Trung Quốc). Gần đây, Uyên phát hiện bà Huyền thường xuyên trao đổi, giao dịch tiền qua mạng Facebook nên tìm cách lấy cắp mật khẩu tài khoản của bà Huyền.

Sau đó, Uyên đã 5 lần mạo danh bà Huyền yêu cầu con gái chuyển gần 330 triệu đồng cho thị. Ngày 26/6, Uyên tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển tiếp 280 triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện nay cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập Facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lập Facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Cường đã lập một tài khoản Facebook rồi lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các nạn nhân để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lập Facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lập Facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Cường đã lập một tài khoản Facebook rồi lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các nạn nhân để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người
Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

VOV.VN -Cơ quan công an phát hiện các đối tượng tuyển 1.000 người. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

VOV.VN -Cơ quan công an phát hiện các đối tượng tuyển 1.000 người. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng giấy đăng ký xe giả
Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng giấy đăng ký xe giả

VOV.VN -Văn phòng cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm giả giấy đăng ký xe.

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng giấy đăng ký xe giả

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng giấy đăng ký xe giả

VOV.VN -Văn phòng cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm giả giấy đăng ký xe.

Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo bán hàng hiệu trên Facebook
Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo bán hàng hiệu trên Facebook

Công an Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Phan Chí Trung ở tỉnh Phú Yên để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo bán hàng hiệu trên Facebook

Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo bán hàng hiệu trên Facebook

Công an Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Phan Chí Trung ở tỉnh Phú Yên để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc
Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc

VOV.VN - Công an TP Móng Cái đã bàn giao các đối tượng và tang vật có liên quan cho Cục Công an TP Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.

Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc

Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc

VOV.VN - Công an TP Móng Cái đã bàn giao các đối tượng và tang vật có liên quan cho Cục Công an TP Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.

Nữ 8x lừa đảo “ẵm” gần 1 tỷ bỏ trốn khỏi địa phương sa lưới
Nữ 8x lừa đảo “ẵm” gần 1 tỷ bỏ trốn khỏi địa phương sa lưới

Sau khi lừa đảo được các nạn nhận một khoản tiền lớn, đối tượng Hà bỏ trốn khỏi địa phương.

Nữ 8x lừa đảo “ẵm” gần 1 tỷ bỏ trốn khỏi địa phương sa lưới

Nữ 8x lừa đảo “ẵm” gần 1 tỷ bỏ trốn khỏi địa phương sa lưới

Sau khi lừa đảo được các nạn nhận một khoản tiền lớn, đối tượng Hà bỏ trốn khỏi địa phương.