Khởi tố nguyên Thượng tá công an liên quan đến “tín dụng đen”

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố, bắt tạm giam Nông Minh Tuân do có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
 

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Minh Tuân, sinh năm 1972, trú tại tổ 15 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Kạn khám xét nhà của một đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Theo tài liệu điều tra, Nông Minh Tuân đã cho ông Cà Xuân T, sinh năm 1966, trú tại tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn vay số tiền 250 triệu đồng; lãi suất cho vay ban đầu là 3.000 đồng/triệu/ngày, sau đó nâng lên 5.000 đồng/triệu/ngày.

Đối tượng Nông Minh Tuân, nguyên là Thượng tá công an, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an tỉnh Bắc Kạn. Còn ông Cà Xuân T. cũng nguyên là một cán bộ công an tỉnh Bắc Kạn.

Trong thời gian qua, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra hơn 150 cơ sở kinh doanh cầm đồ, hỗ trợ tài chính trong toàn tỉnh. Qua đó yêu cầu dỡ biển quảng cáo với 40 cơ sở, yêu cầu điều chỉnh 10 giấy phép kinh doanh, xử phạt 7 trường hợp sai phạm. Trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, các đơn vị đã bắt quả tang 6 vụ, 6 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi, qua đó đã khởi tố 4 vụ với 8 bị can về hành vi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi ở chợ Đồng Hới
Bắt đối tượng cho vay nặng lãi ở chợ Đồng Hới

VOV.VN - Được biết, đối tượng này đã cho nhiều người vay với lãi suất cao, trong đó có 13 người vay tiền với lãi suất từ 182% đến 851% /năm.

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi ở chợ Đồng Hới

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi ở chợ Đồng Hới

VOV.VN - Được biết, đối tượng này đã cho nhiều người vay với lãi suất cao, trong đó có 13 người vay tiền với lãi suất từ 182% đến 851% /năm.

Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi
Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi

VOV.VN -Để đe dọa con nợ, đối tượng Tú còn có một quyển sổ chữa bệnh động kinh giả để đối phó với cơ quan pháp luật.  

Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi

Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi

VOV.VN -Để đe dọa con nợ, đối tượng Tú còn có một quyển sổ chữa bệnh động kinh giả để đối phó với cơ quan pháp luật.  

Nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi qua ứng dụng trên điện thoại
Nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi qua ứng dụng trên điện thoại

VOV.VN - Nhóm đối tượng đã dùng ứng dụng phần mềm do Trung Quốc thiết kế để vận hành hoạt động cho vay nặng lãi.

Nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi qua ứng dụng trên điện thoại

Nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi qua ứng dụng trên điện thoại

VOV.VN - Nhóm đối tượng đã dùng ứng dụng phần mềm do Trung Quốc thiết kế để vận hành hoạt động cho vay nặng lãi.