Khởi tố thêm 17 bị can trong vụ đốt phá trụ sở tỉnh Bình Thuận

Cho đến nay Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố 32 bị can trong vụ gây rối và đốt phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.

Chiều 29/8, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố 17 bị can phục vụ điều tra tội gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ gây rối và đốt phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận vào đêm 10/6.

CSCĐ trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận tối 11/6
Trong số này, 4 người bị bắt tạm giam gồm Trần Minh Thiện (18 tuổi), Tăng Thanh Thuận (27 tuổi), Phạm Văn Chung (tức Chung “khểnh” 27 tuổi) và Lê Nhựt Bản (25 tuổi, cùng ngụ TP.Phan Thiết, Bình Thuận). Như vậy, cho đến nay Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố 32 bị can trong vụ án trên.

Trước đó, TAND TP.Phan Thiết đã xét xử và phạt tù 7 bị cáo trong vụ gây rối cũng tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận vào đêm 11/6; TAND huyện Tuy Phong đưa ra xét xử, kết án 10 bị can tội gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa xảy ra ngày 10/6.

Riêng vụ gây rối, đốt phá ở thị trấn Phan Rí Cửa và đốt 12 ô tô ở Trạm Cảnh sát PCCC Bình Thuận (huyện Bắc Bình) vào ngày 11/6, hiện Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố 16 bị can; đã bắt giam 15 người và truy nã toàn quốc một bị can./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ gây rối ở Bình Thuận: 33 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam
Vụ gây rối ở Bình Thuận: 33 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam

VOV.VN - Hàng chục đối tượng tham gia các vụ gây rối ở tỉnh Bình Thuận đã bị khởi tố, bắt giam phục vụ công tác điều tra. 

Vụ gây rối ở Bình Thuận: 33 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam

Vụ gây rối ở Bình Thuận: 33 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam

VOV.VN - Hàng chục đối tượng tham gia các vụ gây rối ở tỉnh Bình Thuận đã bị khởi tố, bắt giam phục vụ công tác điều tra. 

Xét xử 7 đối tượng gây rối tại Bình Thuận: Mức án cao nhất 30 tháng
Xét xử 7 đối tượng gây rối tại Bình Thuận: Mức án cao nhất 30 tháng

VOV.VN - Trong số 7 bị cáo được đưa ra xét xử, có một trường hợp được hưởng án treo, các bị cáo khác lãnh án từ 24 tháng đến 30 tháng tù.

Xét xử 7 đối tượng gây rối tại Bình Thuận: Mức án cao nhất 30 tháng

Xét xử 7 đối tượng gây rối tại Bình Thuận: Mức án cao nhất 30 tháng

VOV.VN - Trong số 7 bị cáo được đưa ra xét xử, có một trường hợp được hưởng án treo, các bị cáo khác lãnh án từ 24 tháng đến 30 tháng tù.

Bắt thêm 4 nghi can xuống đường gây rối ở Bình Thuận
Bắt thêm 4 nghi can xuống đường gây rối ở Bình Thuận

VOV.VN - CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam 4 nghi can vì tội gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản Nhà nước và chống người thi hành công vụ.

Bắt thêm 4 nghi can xuống đường gây rối ở Bình Thuận

Bắt thêm 4 nghi can xuống đường gây rối ở Bình Thuận

VOV.VN - CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam 4 nghi can vì tội gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản Nhà nước và chống người thi hành công vụ.

Khởi tố vụ án tụ tập gây rối ở điểm nóng Bình Thuận
Khởi tố vụ án tụ tập gây rối ở điểm nóng Bình Thuận

VOV.VN- Hiện nay, các lực lượng đặc biệt của Bộ Công an đã về Bình Thuận ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

Khởi tố vụ án tụ tập gây rối ở điểm nóng Bình Thuận

Khởi tố vụ án tụ tập gây rối ở điểm nóng Bình Thuận

VOV.VN- Hiện nay, các lực lượng đặc biệt của Bộ Công an đã về Bình Thuận ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

Bình Thuận bắt tạm giam 7 đối tượng gây rối, phá hoại ở Phan Rí
Bình Thuận bắt tạm giam 7 đối tượng gây rối, phá hoại ở Phan Rí

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng trong vụ tụ tập gây rối và hủy hoại tài sản nhà nước ở Bình Thuận.

Bình Thuận bắt tạm giam 7 đối tượng gây rối, phá hoại ở Phan Rí

Bình Thuận bắt tạm giam 7 đối tượng gây rối, phá hoại ở Phan Rí

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng trong vụ tụ tập gây rối và hủy hoại tài sản nhà nước ở Bình Thuận.