Nghi án nữ sinh bị xâm hại ở Quảng Trị: Triệu tập nhiều học sinh

VOV.VN - Nữ sinh P. có dấu hiệu bị xâm hại. Công an đã triệu tập khoảng 10 học sinh và các đối tượng liên quan để làm rõ.

Công an huyện Triệu Phong đang điều tra, làm rõ thông tin 1 nữ sinh trường THPT Nguyễn Hữu Thận, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nghi bị xâm hại phải nhập viện điều trị.

Vào khoảng 16h chiều 24/3, em N.T.B.P, (16 tuổi, ở thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) rời nhà đi cùng một nhóm bạn dự tiệc sinh nhật tại một quán trên địa bàn xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Đến tối cùng ngày, em P. trở về nhà trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, trên thân thể có một số vết thương. Gia đình đã nhanh chóng đưa P. vào Phòng khám Đa khoa khu vực Bồ Bản, huyện Triệu Phong để cấp cứu, điều trị.

Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - nơi nữ sinh P. theo học.

Bà Trương Hồng Yên, Trực điều dưỡng Đa khoa, Phòng khám Đa khoa khu vực Bồ Bản thông tin, vào khoảng 22h tối 24/3, em P. được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương. Nhận thấy tình hình phức tạp nên các y bác sĩ nhanh chóng sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

"Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng người bầm dập, bị ngất và mạch huyết áp tụt, có dấu hiệu bị kích thích, da xanh nhợt nhạt nên tiến hành cấp cứu liên tục, cho thở ô xi, truyền dịch" - bà Trương Hồng Yến nhấn mạnh và cho biết nhận thấy có dấu hiệu bị xâm phạm nên đề nghị báo với nhà trường và công an.

Sau khi nhận được thông tin về sự việc, Ban Giám hiệu trường THPT Nguyễn Hữu Thận, nơi em P. đang học đã tiến hành xác minh việc em này đi chơi với ai, ai đưa về nhà, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để làm rõ.

Ngày 25/3, khoảng 10 học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Thận và các đối tượng liên quan được Công an huyện Triệu Phong triệu tập làm rõ vụ việc. Hiện em P. được đưa đến trung tâm giám định y khoa.

Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Phong

P. cho biết, tối 24/3 đã dự tiệc sinh nhật của một bạn nam ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. Tại đây, em có uống 2 li rượu và ăn ít đồ, sau đó không nhớ gì.

Chiều 25/3, sức khỏe của em P. đã ổn định nên được bệnh viện cho về nhà. Thầy giáo Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thận cho biết, trong số 10 học sinh liên quan, có 2 học sinh lớp 12B4 và 12B5 của trường, 7 em còn học Trường THPT Triệu Phong và 1 thanh niên địa phương.

Ông Đoàn Quang Vinh cho biết, nhà trường đã đến thăm hỏi và động viên em P. và báo cáo tình hình với cơ quan chức năng, cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền động viên các em học sinh yên tâm học hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình tiết bất ngờ vụ “yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi
Tình tiết bất ngờ vụ “yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Trọng Trình đã chở cháu Q đến nơi vắng vẻ rồi thực hiện hành vi xâm hại .

Tình tiết bất ngờ vụ “yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi

Tình tiết bất ngờ vụ “yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Trọng Trình đã chở cháu Q đến nơi vắng vẻ rồi thực hiện hành vi xâm hại .

Vì sao “yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi ở Chương Mỹ được tại ngoại?
Vì sao “yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi ở Chương Mỹ được tại ngoại?

VOV.VN - Công an huyện Chương Mỹ lý giải việc Nguyễn Trọng Trình bị khởi tố về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi được tại ngoại do phạm tội ít nghiêm trọng.

Vì sao “yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi ở Chương Mỹ được tại ngoại?

Vì sao “yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi ở Chương Mỹ được tại ngoại?

VOV.VN - Công an huyện Chương Mỹ lý giải việc Nguyễn Trọng Trình bị khởi tố về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi được tại ngoại do phạm tội ít nghiêm trọng.

“Yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi: Tình tiết bất ngờ từ gia đình
“Yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi: Tình tiết bất ngờ từ gia đình

VOV.VN - Theo gia đình bé Q., vợ và mẹ của Nguyễn Trọng Trình đã đến xin lỗi và muốn bồi thường, nhưng gia đình nạn nhân không nhận tiền.

“Yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi: Tình tiết bất ngờ từ gia đình

“Yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi: Tình tiết bất ngờ từ gia đình

VOV.VN - Theo gia đình bé Q., vợ và mẹ của Nguyễn Trọng Trình đã đến xin lỗi và muốn bồi thường, nhưng gia đình nạn nhân không nhận tiền.

Nóng 24h: “Yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi được tại ngoại
Nóng 24h: “Yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi được tại ngoại

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Trọng Trình khai nhận xâm hại bé 9 tuổi đến gãy răng hàm, nhưng vẫn được cơ quan công an cho tại ngoại.

Nóng 24h: “Yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi được tại ngoại

Nóng 24h: “Yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi được tại ngoại

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Trọng Trình khai nhận xâm hại bé 9 tuổi đến gãy răng hàm, nhưng vẫn được cơ quan công an cho tại ngoại.