Nóng 24h: Cán bộ kiểm lâm và giáo viên bị bắt tại sới bạc

VOV.VN - Một cán bộ kiểm lâm và một giáo viên tại huyện Ea Hleo - Đắk Lắk vừa bị bắt trên sới bạc.

1. Cán bộ kiểm lâm và giáo viên bị bắt tại sới bạc: Vào khoảng 17h ngày 11/6, lực lượng trinh sát (công an huyện Ea Hleo - Đắk Lắk) ập bắt quả tang 8 con bạc chia thành 2 chiếu đang sát phạt bằng hình thức đánh bài thắng thua ăn tiền. 

Qua kiểm tra, công an bắt quả tang 8 con bạc, trong đó có ông Trịnh Xuân Tuyền (cán bộ hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn) và bà Phan Thị Búp (giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Ea Hleo) đang chơi đánh bài. Hiện, vụ việc đang được công an huyện Ea Hleo lập biên bản, đưa các nghi can về trụ sở để xử lý. 
2. Cựu Thứ trưởng Trần Việt Tân khai gì tại tòa? Tại phiên xử phúc thẩm, ông Trần Việt Tân thừa nhận, trong quá trình đương chức đã ký 6 văn bản giúp gửi các cơ quan, tổ chức đề nghị cho các công ty bình phong do Vũ “nhôm” làm Chủ tịch HĐQT được thuê các nhà đất phục vụ công tác nghiệp vụ ngành Công an. Tuy nhiên theo bị cáo Trần Việt Tân, khi ký các văn bản nêu trên bị cáo chỉ biết là do B61 (cục tình báo) trình lên để lên bàn thì ký chứ cũng không nghiên cứu rõ bởi quá nhiều việc, bên cạnh đó cũng do quá tin tưởng vào cấp dưới.
Cũng trong phiên xử ngày 11/6, cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành xin HĐXX cho phép được hưởng án treo. Theo bị cáo Bùi Văn Thành, khi đặt bút ký vào các văn bản giúp Vũ “nhôm” thuê mua các tài sản là thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên chứ không phải do bị cáo tự ý; với mục đích là xây dựng tiềm lực cho lực lượng. Bị cáo Bùi Văn Thành cũng khẳng định không được hưởng lợi gì tự việc ký các văn bản có liên quan đến Vũ "nhôm".
3. Kẻ côn đồ mua súng đi cướp để trả nợ: Do thua bạc với số tiền lớn, liên tục bị chủ nợ đòi, đối tượng Trần Minh Phông (32 tuổi, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) lên mạng tìm mua một khẩu súng colt với giá hàng chục triệu đồng, lên kế hoạch cướp tiền trả nợ. Biết gia đình ông Hồ Tấn Thịnh giàu có nên Phông đã chọn để cướp nhưng bất thành. Qua khám xét, công an phát hiện đối tượng Phông còn tàng trữ một khẩu súng săn khác. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
4. Phát hiện 75 người dương tính với ma túy tại vũ trường New Phương Đông: Mới đây, qua kiểm tra đột xuất và đưa 132 khách tại vũ trường New Phương Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đi kiểm tra thì phát hiện 75 người dương tính với ma túy. Công an còn phát hiện nhiều chai rượu ngoại, shisa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đại diện vũ trường này không xuất trình được giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoạt động kinh doanh vũ trường và hồ sơ môi trường.
Bên cạnh đó, vũ trường này đã vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, bị phạt 60 triệu đồng, tịch thu 25 chai rượu ngoại các loại như Hennessy, Chivas. Lỗi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phạt tiền 8 triệu đồng và tịch thu 35 dụng cụ sử dụng Shisha.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc tại tỉnh Đắk Lắk
Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc tại tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk lại vừa triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài lá ăn tiền trên địa bàn.

Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc tại tỉnh Đắk Lắk

Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc tại tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk lại vừa triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài lá ăn tiền trên địa bàn.

Phạt tù 20 bị cáo đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua internet
Phạt tù 20 bị cáo đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua internet

Trong các ngày 9-10/5, TAND tỉnh Phú Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng đối với 20 bị cáo.

Phạt tù 20 bị cáo đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua internet

Phạt tù 20 bị cáo đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua internet

Trong các ngày 9-10/5, TAND tỉnh Phú Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng đối với 20 bị cáo.

Trục xuất 35 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng
Trục xuất 35 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng

Sáng 9/6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Bộ Công an trục xuất 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng.

Trục xuất 35 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng

Trục xuất 35 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng

Sáng 9/6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Bộ Công an trục xuất 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng.