Nóng 24h: Cho ma túy vào phong bì rồi thuê xe ôm giao cho người mua

VOV.VN - Đối tượng Loan khai nhận thuê xe ôm vận chuyển phong bì có ma túy đá bên trong để bán với giá 1,1 triệu đồng. 

Bắt giữ “nữ quái” thuê xe ôm giao ma túy:Tối 22/8, đối tượng Phạm Tố Loan thuê xe ôm vận chuyển một phong bì (bên trong có chứa ma túy) đến khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) giao cho “khách quen”. Tới đường Nguyễn Khánh Toàn, xe ôm bị Tổ công tác Công an quận Cầu Giấy phát hiện và bắt giữ. Bước đầu Loan khai nhận thuê xe ôm vận chuyển phong bì có ma túy đá bên trong để bán với giá 1,1 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng Loan tại cơ quan công an.

Rình rập ở quán ăn, tên trộm không ngờ gặp công an mặc thường phục: Trong lúc đang chuẩn bị ăn trưa, hai cán bộ công an thị trấn Văn Điển, Công an huyện Thanh Trì bất ngờ nghe tiếng chủ quán tri hô có trộm. Ngay lập tức, hai cán bộ đuổi theo và khống chế đối tượng. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm ba lô bên trong có nhiều dụng cụ, đồ nghề kìm, vam phá khóa. Trong ảnh: Tên trộm bị 2 cán bộ công an truy đuổi

Vụ việc trường Gateway: Gia đình bé trai thuê luật sư bảo vệ quyền lợi: Liên quan đến vụ việc, ngày 26/8, luật sư Phạm Hương Giang xác nhận: Gia đình cháu Lê Hoàng Long đã mời luật sư Giang và luật sư Vũ Gia Trưởng- Đoàn LS TP Hà Nội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Theo luật sư Giang, mong muốn lớn nhất của gia đình là làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu bé tử vong bất thường. Cũng theo luật sư Giang, bố và mẹ cháu Long đang trong tâm trạng suy sụp. Mẹ cháu khóc nhiều khi nhắc đến việc cháu bé tử vong, còn bố thường xuyên trong trạng thái thất thần. Trong ảnh: Luật sư Vũ Gia Trưởng.

Đà Nẵng: Bị can Trần Văn Hiền chết trong bệnh viện: Nguyên nhân ban đầu được Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng xác nhận, bị can Trần Văn Hiền chết so suy đa tạng. Trả lời câu hỏi có hay không việc tác động từ cán bộ trại tạm giam Hòa Sơn dẫn đến tình trạng của bị can Trần Văn Hiền, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra và làm việc với các cơ sở giam giữ. Theo báo cáo, quá trình giam giữ, tổ chức thực hiện đối với bị can thì thực hiện theo đúng theo quy định. Trong ảnh: Bị can Trần Văn Hiền chết sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện. 

Vụ côn đồ đập phá cổng làng: Vì chính quyền quá chậm trễ?: Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống thừa nhận chính quyền địa phương có sự chậm trễ, và cho biết mặc dù đã nhiều lần xuống kiểm tra, xử lý, nhưng sau 1 thời gian lại đâu vào đó, giống như "bắt cóc bỏ đĩa". Nguyên nhân bước đầu được cho là liên quan đến việc 1 công ty khai thác mỏ đất trên địa bàn gây “ô nhiễm môi trường” nhiều năm nay. Trong ảnh: Người dân vây bắt nhóm côn đồ đập cổng làng.

Khởi tố đối tượng 8X cầm đầu đường dây đẻ thuê tại Hà Nội: Theo điều tra, đến thời điểm bị bắt tháng 8/2019, đối tượng Phạm Thị Kim Dung (31 tuổi, quê Hưng Yên) đã môi giới mang thai hộ cho 5 trường hợp trước đó. Với mỗi trường hợp môi giới thành công Dung thu 400 triệu đồng, trong đó 200 Dung trả công cho bà bầu. Số tiền còn lại, Dung giữ lại tiêu xài và chi cho việc chăm sóc bà bầu. Trong ảnh: Đối tượng Phạm Thị Kim Dung./.

Tranh nhau trả tiền ăn sáng, nam thanh niên suýt bị bạn nhậu đoạt mạng: Vụ việc xảy ra vào sáng 26/8 tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Được biết, sáng cùng ngày anh Cao Văn Thắng (SN 1988, trú tại xã Phúc Ninh) cùng một nhóm khoảng 5-6 người vào chợ Phúc Ninh để ăn sáng, trong lúc dùng bữa cả nhóm có uống rượu.Sau khi dùng xong bữa, giữa anh Thắng cùng nhóm người này có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc trả tiền ăn. Một người trong nhóm đã dùng dao chém vào vùng cổ anh Thắng khiến nạn nhân bị thương nặng. Trong ảnh: Công an có mặt tại nơi xảy ra sự việc


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ “nữ quái” thuê xe ôm giao ma túy
Bắt giữ “nữ quái” thuê xe ôm giao ma túy

VOV.VN - Loan khai nhận thuê xe ôm vận chuyển phong bì có ma túy đá bên trong để bán với giá 1,1 triệu đồng.

Bắt giữ “nữ quái” thuê xe ôm giao ma túy

Bắt giữ “nữ quái” thuê xe ôm giao ma túy

VOV.VN - Loan khai nhận thuê xe ôm vận chuyển phong bì có ma túy đá bên trong để bán với giá 1,1 triệu đồng.

Đà Nẵng: Bị can Trần Văn Hiền chết trong bệnh viện
Đà Nẵng: Bị can Trần Văn Hiền chết trong bệnh viện

VOV.VN-Sau gần 2 tháng được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân, bị can Trần Văn Hiền không qua khỏi do bệnh tình quá nặng.

Đà Nẵng: Bị can Trần Văn Hiền chết trong bệnh viện

Đà Nẵng: Bị can Trần Văn Hiền chết trong bệnh viện

VOV.VN-Sau gần 2 tháng được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân, bị can Trần Văn Hiền không qua khỏi do bệnh tình quá nặng.