Nóng 24h: Diễn biến vụ Trưởng ban Nội chính gây tai nạn chết người

VOV.VN - Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình - người gây tai nạn khiến 3 người thương vong.
1. Vụ Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết ngườiCơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, 53 tuổi, ngụ thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, H.Vũ Thư, Thái Bình) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tạm đình chỉ mọi chức vụ, dừng thực hiện nhiệm vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Điều để điều tra liên quan vụ việc này.
2. Đối tượng dùng búa tấn công hai chị em chủ quán cà phê: Các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận vẫn đang khẩn trương truy tìm đối tượng dùng búa tấn công tàn độc hai chị em chủ quán cà phê ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Sau khi gây án, đối tượng này đã dùng xe gắn máy chạy về hướng tỉnh Ninh Thuận. Theo hình ảnh trích xuất camera an ninh, đối tượng sau khi đánh gục các nạn nhân đã di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đi tỉnh Ninh Thuận. 
3. Vụ nổ súng ở Bình ĐịnhCông an tỉnh Bình Định đã bắt được đối tượng dùng súng bắn vào phụ xe tối qua tại Bến xe Trung tâm thành phố Quy Nhơn. Đối tượng là Lê Thanh Lâm, cháu của ông Đoàn Thanh Hùng (51 tuổi), trú phường Lê Hồng Phong, thành  phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, là phụ xe của nhà xe Ngọc Thương chạy tuyến Quy Nhơn - TP Hồ Chí Minh. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của Lâm để làm rõ vụ việc.
4. Tạm giam nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán ĐH Đông ĐôNgày 3/6, sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán Trường Đại học Đông Đô, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội); thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Ngô Quang Hiển (SN 1978, nhân viên Trường Đại học Đông Đô, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).
5. Vụ dàn cảnh trộm tôm ở Cà Mau: Ngày 3/6, Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bắt tạm giam thêm 6 người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc. Đến nay đã có 9 đối tượng đều ngụ tỉnh Bạc Liêu bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ việc dàn cảnh trộm cắp tôm của người dân trong quá trình tiến hành thu mua.
6. Một thầy giáo ở Tây Ninh bị tố cáo dâm ô 4 nam sinhThầy giáo bị tố cáo dâm ô 4 nam sinh là Nguyễn Hoàng N (sinh năm 1982, dạy môn Sinh học của trường THCS Phước Minh). 4 nam sinh hiện đang là học sinh lớp 9 của trường này. Hiện vụ việc đang được Công an xã Phước Minh và huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.
7. Vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về TPHCMTại cơ quan Công an, Đỗ Như Ý ((28 tuổi, ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã khai nhận vận chuyển thuê từ Campuchia về TPHCM với số tiền công là 500USD. Tang vật bị thu giữ gồm 3 gói trà màu xanh, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 3kg ma túy; 40 bọc nilon bên trong có chứa 2.980 viên ma túy.