Nóng 24h: Hai vợ chồng sa lưới khi mua bán ma tuý

VOV.VN - Vợ chồng Vì Thị Thiệp khai đã mua ma túy từ khu vực biên giới về bán để kiếm lời.

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép 2kg ma túy đá tại Mộc Châu: Ba đối tượng bị bắt là Vì Thị Thiệp, sinh năm 1986 và chồng là Vì Văn Quyền, sinh năm 1984, cùng trú tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu; Nguyễn Tiến Hoàng, sinh năm 1990, trú tại Tiểu khu 2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khi đang có hành vi mua bán trái phép ma túy. Tại cơ quan công an, vợ chồng Vì Thị Thiệp khai đã mua ma túy từ khu vực biên giới về bán cho Nguyễn Tiến Hoàng để kiếm lời. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan công an.


Giám định tâm thần đối tượng chém bố mẹ thương vong: Trước đó, ngày (10/2)  cơ quan CSĐT, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) về hành vi “Giết người". Liên quan đến đối tượng Cảnh, người nhà của các nạn nhân cho hay, gần đây Cảnh biểu hiện thần kinh không bình thường, có dấu hiệu bị trầm cảm...Hiện Công an huyện Mê Linh đã đưa Cảnh đi giám định tâm thần để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Cảnh


Phá bỏ 300m2 diện tích trồng cây thuốc phiện tại huyện Nậm Pồ: Khu vực phát hiện trồng cây thuốc phiện nằm sâu trong rừng, địa hình rất hiểm trở, đi lại khó khăn, do đó, các lực lượng chức năng chưa xác định được ai là người đã trồng số thuốc phiện nêu trên. Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng ghi nhận những cây thuốc phiện đã có chiều cao từ 70 đến 80cm, đang ra hoa, quả non; những cây non nhỏ hơn cũng đã có chiều cao khoảng từ 20 đến 30cm. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số lượng cây thuốc phiện đã phá nhổ để tiêu hủy.


Công an Đồng Nai phá tụ điểm ma tuý cùng vũ khí "nóng": Tụ điểm này nằm trong 4 ngôi nhà thuộc con hẻm ở khu nghĩa địa thuộc tổ 20, khu phố 4, phường An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 26 đối tượng đang tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 100 tép heroin; hai gói chất bột màu trắng nghi là ma túy; 10 dao lê, mã tấu. Trong ảnh: Lực lượng chức năng giữ tang vật.


Phát hiện trộm, chủ nhà bị đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu: Trước đó, khoảng 6h30 ngày 11/2, anh Nguyễn Ngọc Hiệp (36 tuổi, ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) mở cửa nhà đi qua nhà hàng xóm chơi. Khoảng 5 phút sau, anh Hiệp quay về nhà thì phát hiện 2  đối tượng lạ mặt đang tìm kiếm tài sản trong nhà của anh để trộm. Thấy vậy, anh Hiệp tri hô thì bị 1 đối tượng đuổi theo dùng dao đâm liên tiếp vào người. Gây án xong 2 thanh niên trên nhanh chóng lên xe gắn máy tẩu thoát. Trong ảnh: Hiện trường - nơi tên trộm đâm chủ nhà trọng thương.


Xét xử vụ tín dụng đen “lớn nhất nước” tại Thanh Hóa: Trước đó, vào các ngày ngày 25/11/2019; 13/1/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử vụ án này, nhưng bất thành do thiếu vắng các luật sự bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Sau 2 lần hoãn, sáng 11/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành và đồng phạm với các tội danh “Cố ý gây thương tích“; “Giữ người trái pháp luật“; ”Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đây là vụ án liên quan đến Công ty Tài chính Nam Long – một tổ chức hoạt động “tín dụng đen” có quy mô lớn và phức tạp nhất từ trước đến nay. Trong ảnh: Các đối tượng tại phiên tòa


Mượn điện thoại tài xế xem ôm gọi cho gia đình rồi chiếm đoạt: Đối tượng bị bắt là Trần Anh Quân (SN 1995, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa). Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng lên mạng đặt xe gab từ ngõ Lương Sử C đi đến đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Tại đây, lợi dụng đêm khuya, vắng người qua lại, Quân mượn điện thoại của tài xế xe ôm gọi cho gia đình. Khi tài xế đưa điện thoại Quân chiếm đoạt rồi nhanh chân bỏ chạy. Trong ảnh: đối tượng Quân tại CQĐT.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá bỏ 300m2 diện tích trồng cây thuốc phiện tại huyện Nậm Pồ
Phá bỏ 300m2 diện tích trồng cây thuốc phiện tại huyện Nậm Pồ

VOV.VN -Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng ghi nhận những cây thuốc phiện đã có chiều cao từ 70 đến 80cm, đang ra hoa, quả non.

Phá bỏ 300m2 diện tích trồng cây thuốc phiện tại huyện Nậm Pồ

Phá bỏ 300m2 diện tích trồng cây thuốc phiện tại huyện Nậm Pồ

VOV.VN -Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng ghi nhận những cây thuốc phiện đã có chiều cao từ 70 đến 80cm, đang ra hoa, quả non.

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép 2kg ma túy đá tại Mộc Châu
Bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép 2kg ma túy đá tại Mộc Châu

VOV.VN -Tại cơ quan Công an, đối tượng Vì Thị Thiệp và Vì Văn Quyền khai đã mua ma túy từ khu vực biên giới về bán cho Nguyễn Tiến Hoàng để kiếm lời.

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép 2kg ma túy đá tại Mộc Châu

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép 2kg ma túy đá tại Mộc Châu

VOV.VN -Tại cơ quan Công an, đối tượng Vì Thị Thiệp và Vì Văn Quyền khai đã mua ma túy từ khu vực biên giới về bán cho Nguyễn Tiến Hoàng để kiếm lời.