Nóng 24h: Liên tiếp các đối tượng giả danh công an sa lưới

VOV.VN - Trong những ngày qua, liên tiếp các đối tượng giả danh công an để trấn lột, cưỡng đoạt tài sản đã sa lưới.

1) Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Mới đây, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với Công an xã Thạch Trung tiến hành  kiểm tra hành chính phòng 503, nhà nghỉ Thủy Nhung, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Tại đây, Lê Văn Đỉnh (SN 1983, HKTT tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng một phụ nữ  trú tại tỉnh Lạng Sơn đang thuê nghỉ.
Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong  phòng  có 1 bộ quân phục cảnh sát nhân dân gắn quân hàm Thượng úy và gắn biển tên Lê Văn Đỉnh số hiệu 004 - 323, cùng các vật dụng của ngành công an. Đỉnh khai nhận đã tự mua sắm những tư trang nói trên để giả danh công an, lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin.
2) Đối tượng giả danh cảnh sát giao thông trấn lột tiền người đi đường: Ngày 4/8, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Tấn Phát (24 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng 1h30 ngày 2/8, Phát chặn xe anh Phạm Đình Cả (ngụ tỉnh Bình Phước) tại tuyến đường thuộc thành phố Đồng Xoài, tự xưng là Cảnh sát giao thông (CSGT) để kiểm tra, bắt lỗi và thu tiền. Nghi ngờ Phát đóng giả làm CSGT, anh Cả đã báo cho cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau đó, công an đã bắt giữ Phát. Tại cơ quan điều tra, Phát khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy ra ý định đóng giả CSGT, doạ dẫm người đi đường rồi tự ý thu tiền.

3) Nhiều lực lượng điều tra vụ phở Hòa Pasteur bị ném chất bẩn: Công an TP HCM đang phối hợp Công an quận 3 truy bắt những nghi can liên tục tạt sơn, mắm tôm vào quán Phở Hòa trên đường Pasteur. Nhiều người liên quan bị triệu tập. Cơ quan điều tra cũng làm việc với đại diện công ty thu nợ ở huyện Hóc Môn - nơi được uỷ quyền đòi người thân của chủ quán phở số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía công ty phủ nhận việc liên quan những nhóm người đến khủng bố quán phở bằng sơn, mắm tôm, chất bẩn... (Ảnh: Vnexpress)
Quán phở Hòa Pasteur đã 8 lần bị tạt sơn, mắm tôm, đồ bẩn... vì người thân thiếu nợ rồi lánh mặt. Ban đầu, các nhóm thanh niên thực hiện hành vi vào ban đêm nhưng sau đó tấn công quán cả ban ngày. Rất nhiều thực khách, nhân viên hoảng sợ vì bị văng đồ bẩn vào người. Theo chủ quán Phạm Tùng Linh (50 tuổi), nguyên nhân rất có thể vì một người thân của ông mượn nợ nhiều nơi rồi bỏ trốn. Nhưng ông Linh không liên quan đến việc này.
Hình ảnh camera cho thấy các thực khách đang ăn hoảng sợ đứng lên vì bị các đối tượng ném mắm tôm, chất bẩn vào quán. Có ít nhất 3 nhóm thanh niên bặm trợn đã đến nhà ông Linh yêu cầu trả hộ người thân kia số tiền 3 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập Facebook giả danh công an, lừa đảo gần tỷ đồng
Lập Facebook giả danh công an, lừa đảo gần tỷ đồng

VOV.VN -Sơn lập các tài khoản Facebook, đặt ảnh đại diện là biểu trưng của lực lượng công an để làm quen, lấy lòng tin sau đó vay của chị S 850 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Lập Facebook giả danh công an, lừa đảo gần tỷ đồng

Lập Facebook giả danh công an, lừa đảo gần tỷ đồng

VOV.VN -Sơn lập các tài khoản Facebook, đặt ảnh đại diện là biểu trưng của lực lượng công an để làm quen, lấy lòng tin sau đó vay của chị S 850 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Vừa ra tù, Nguyễn Bá Khánh đã giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt của 2 nạn nhân số tiền tổng cộng là 4.150.000 đồng.

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Vừa ra tù, Nguyễn Bá Khánh đã giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt của 2 nạn nhân số tiền tổng cộng là 4.150.000 đồng.

Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Đỉnh đã sắm quân phục cùng công cụ hỗ trợ rồi tự phong hàm Thượng úy cho mình với mục đích giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Đỉnh đã sắm quân phục cùng công cụ hỗ trợ rồi tự phong hàm Thượng úy cho mình với mục đích giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.