Tạm giữ hình sự đối tượng đánh bạn gái trọng thương dẫn tới tử vong

Đối tượng Phạm
Văn Thiện xuống tay đánh đập dã man bạn gái chưa thành niên, khiến nạn nhân bị
chấn thương nặng và tử vong sau 4 ngày nằm viện.

Đại diện Công an quận Hoàn Kiếm (CATP Hà Nội) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 11/6, tại một nhà trọ ở phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm).

Khi đó, Phạm Văn Thiện (SN 1999, trú tại Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nảy sinh mâu thuẫn với bạn gái là em V.T (SN 2001, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), nên hai bên đã xảy ra giằng co, cãi vã từ phòng trọ của họ trên tầng 5 xuống con ngõ chung.

Sau đó, V.T chạy ngược lên phòng thì bị đối tượng Thiện đuổi theo chửi bới, dùng chổi vụt liên tiếp vào người. Khi nạn nhân van xin, Thiện dừng tay và dùng điện thoại gọi cho bạn tới để… “xem tao đánh”. Lúc hai cô gái là bạn của Thiện tới nơi, họ chứng kiến nạn nhân V.T bị bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể.

Mặc dù có bạn tới, Thiện tiếp tục dùng tay chân để đánh V.T, dùng cánh cửa sổ gỗ va đập khiến nạn nhân bị thương nặng. Những người bạn nói trên cùng mọi người xung quanh đã nỗ lực can ngăn Thiện, và đưa V.T đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, còn Thiện bỏ trốn.

Đối tượng Phạm Văn Thiện đang bị tạm giữ hình sự tại Nhà tạm giữ, CAQ Hoàn Kiếm.
Tại bệnh viện, nạn nhân được xác định có hai vết bầm tím bên ngoài ở thái dương đỉnh bên phải và vùng trán bên trái, đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, dập phổi bên trái…

Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, phẫu thuật giải tỏa não, lấy máu tụ, song tới ngày 15/6, V.T đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an quận Hoàn Kiếm đã tích cực vào cuộc truy tìm, liên lạc với gia đình đối tượng Thiện. Trong ngày 15-6, Phạm Văn Thiện đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra – CAQ Hoàn Kiếm – đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thiện để điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 2 nghi can dùng côn đánh chết nam nhân viên quán ăn
Bắt 2 nghi can dùng côn đánh chết nam nhân viên quán ăn

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ dùng côn nhị khúc đánh người dẫn đến tử vong xảy ra tại quán Đồng Diều 3 thuộc xã Phú An, huyện Cai Lậy.

Bắt 2 nghi can dùng côn đánh chết nam nhân viên quán ăn

Bắt 2 nghi can dùng côn đánh chết nam nhân viên quán ăn

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ dùng côn nhị khúc đánh người dẫn đến tử vong xảy ra tại quán Đồng Diều 3 thuộc xã Phú An, huyện Cai Lậy.

Bị nghi đột nhập trộm cắp, nam thanh niên bị chủ nhà đánh chết
Bị nghi đột nhập trộm cắp, nam thanh niên bị chủ nhà đánh chết

VOV.VN - Bị nghi đột nhập trộm cắp tài sản, chủ nhà dùng búa đánh đập nạn nhân đến chết rồi báo công an. 

Bị nghi đột nhập trộm cắp, nam thanh niên bị chủ nhà đánh chết

Bị nghi đột nhập trộm cắp, nam thanh niên bị chủ nhà đánh chết

VOV.VN - Bị nghi đột nhập trộm cắp tài sản, chủ nhà dùng búa đánh đập nạn nhân đến chết rồi báo công an. 

Bất ngờ tin nhắn qua lại trong điện thoại cô gái vụ đánh ghen lột đồ, xát ớt
Bất ngờ tin nhắn qua lại trong điện thoại cô gái vụ đánh ghen lột đồ, xát ớt

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định có tin nhắn qua lại giữa anh Lê H.T với chị G nên dẫn đến việc chị Nguyễn Thị L là vợ anh T ghen tuông.

Bất ngờ tin nhắn qua lại trong điện thoại cô gái vụ đánh ghen lột đồ, xát ớt

Bất ngờ tin nhắn qua lại trong điện thoại cô gái vụ đánh ghen lột đồ, xát ớt

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định có tin nhắn qua lại giữa anh Lê H.T với chị G nên dẫn đến việc chị Nguyễn Thị L là vợ anh T ghen tuông.

Nhiều đối tượng kích động, gây rối an ninh trật tự đã bị khởi tố
Nhiều đối tượng kích động, gây rối an ninh trật tự đã bị khởi tố

VOV.VN - Liên quan đến nhóm đối tượng tụ tập gây rối và kích động người dân xuống đường biểu tình, nhiều địa phương đã khởi tố một số đối tượng.

Nhiều đối tượng kích động, gây rối an ninh trật tự đã bị khởi tố

Nhiều đối tượng kích động, gây rối an ninh trật tự đã bị khởi tố

VOV.VN - Liên quan đến nhóm đối tượng tụ tập gây rối và kích động người dân xuống đường biểu tình, nhiều địa phương đã khởi tố một số đối tượng.