Thủ đoạn cưỡng đoạt tiền của lái xe trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

VOV.VN - Công an quận Hoàng Mai vừa tiến hành bắt giữ 6 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nhóm đối tượng vừa bị bắt gồm: Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1967, trú ở Phú Xuyên, Hà Nội); Nguyễn Thị Thúy (SN 1974, trú ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai); Đặng Anh Khôi (SN 1971, quê quán Văn Giang, Hưng Yên); Đỗ Trọng Lực (SN 1979, ở Thường Tín, Hà Nội) và Tạ Đức Hạnh (SN 1976 ở Thanh Trì, Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, thủ đoạn của các đối tượng là rình những người lái xe máy đi nhầm vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rồi đuổi theo, dọa nạt có CSGT chặn ở phía trước, sẽ phạt mỗi người 3-5 triệu vì đi sai đường.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Khi người lái xe máy sợ bị phạt, các đối tượng đóng vai "người tử tế" dẫn đường cho lái xe đi đường khác. Đi được một đoạn, các đối tượng sẽ giở thủ đoạn dọa nạt đòi mỗi lái xe đưa cho từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng "phí giúp đỡ".

Nếu nạn nhân từ chối đưa tiền, các đối tượng sẽ kéo lại dọa nạt, gây sức ép. Một thủ đoạn khác là nhóm đối tượng này vờ giúp đỡ người lái xe máy, bê xe qua lan an toàn của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để đi hướng khác. Sau đó, các đối tượng "vòi tiền" mỗi người từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng.

Với hai thủ đoạn trên, nhóm này đã thu tiền của nhiều người dân. Công an quận Hoàng Mai đề nghị người dân là nạn nhân của các đối tượng cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra theo các số điện thoại 0989.536.010 hoặc 0886.568.898./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngang nhiên trấn lột điện thoại của người dân ở phố cổ Hà Nội
Ngang nhiên trấn lột điện thoại của người dân ở phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Hai đối tượng Nguyễn Anh Mạnh và Đào Văn Long thường hoạt động về đêm, sử dụng gạch để đe dọa bắt nạn nhân phải giao nộp điện thoại.

Ngang nhiên trấn lột điện thoại của người dân ở phố cổ Hà Nội

Ngang nhiên trấn lột điện thoại của người dân ở phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Hai đối tượng Nguyễn Anh Mạnh và Đào Văn Long thường hoạt động về đêm, sử dụng gạch để đe dọa bắt nạn nhân phải giao nộp điện thoại.

Nóng 24h: Đe dọa trấn lột người đi đường trong đêm giữa phố Hà Nội
Nóng 24h: Đe dọa trấn lột người đi đường trong đêm giữa phố Hà Nội

VOV.VN - Hai đối tượng Nguyễn Anh Mạnh và Đào Văn Long thường hoạt động về đêm, sử dụng gạch để đe dọa bắt nạn nhân phải giao nộp điện thoại.

Nóng 24h: Đe dọa trấn lột người đi đường trong đêm giữa phố Hà Nội

Nóng 24h: Đe dọa trấn lột người đi đường trong đêm giữa phố Hà Nội

VOV.VN - Hai đối tượng Nguyễn Anh Mạnh và Đào Văn Long thường hoạt động về đêm, sử dụng gạch để đe dọa bắt nạn nhân phải giao nộp điện thoại.

Giả gái mại dâm trấn lột tài sản “khách làng chơi”
Giả gái mại dâm trấn lột tài sản “khách làng chơi”

VOV.VN - Tại trụ sở công an, hai đối tượng cầm đầu khai nhận, thời gian qua đã lừa đảo trấn lột hàng ngàn người với số tiền lên đến 1 tỷ đồng. 

Giả gái mại dâm trấn lột tài sản “khách làng chơi”

Giả gái mại dâm trấn lột tài sản “khách làng chơi”

VOV.VN - Tại trụ sở công an, hai đối tượng cầm đầu khai nhận, thời gian qua đã lừa đảo trấn lột hàng ngàn người với số tiền lên đến 1 tỷ đồng.