Tin nóng trong ngày: Côn đồ ngang nhiên tấn công công an trong trụ sở

VOV.VN - Gọi điện cho cán bộ trực ban công an phường báo sẽ đến gây rối, 2 đối tượng lao vào trụ sở công an đánh gây thương tích nhiều cán bộ công an phường.

** Sáng 14/9, Thượng tá Nguyễn Văn Dân – Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc các công nhân của doanh nghiệp thu mua sầu riêng trên địa bàn bị các đối tượng đi xe máy ném chai xăng vào nhà để phóng hỏa.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 12/9, 36 công nhân của Doanh nghiệp thu mua sầu riêng Minh Tâm (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) đang ngủ tại nhà ở tập thể tại thôn 19/5 (xã Ea Yông) thì bị một số đối tượng lạ mặt đi xe máy ngang qua và ném chai xăng thẳng vào nhà rồi châm lửa đốt. May mắn những công nhân này phát hiện kịp thời nên chạy thoát không bị thương vong.

** Sáng 14/9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Dương Đình Đạt (24 tuổi, ngụ tổ 19, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 4 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở phiên sơ thẩm. 

Đạt truy cập tài khoản khách hàng công ty Square Inc. trên website, thay đổi tài khoản của khách hàng bằng tài khoản của mình để khi công ty này chuyển tiền cho khách thì “chạy” thẳng vào tài khoản của Đạt. Tổng cộng, Đạt rút tiền và chiếm đoạt của khách hàng công ty này trên 11.502 USD, tương đương khoảng 243 triệu đồng. (Xem thêm)

Đạt lãnh 4 năm tù, buộc bồi thường hơn 242 triệu đồng - Ảnh: Nguyễn Tú/Thanh Niên

** Tối 13/9, trung tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết đã bắt được nghi can đâm chết anh Trần Qúy Ngọc (29 tuổi) xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). cơ quan điều tra xác định, cách đây vài ngày anh Trần Quý Ngọc có va chạm xe máy với một người tên là Tương ở thị xã Hoàng Mai. Do thiệt hại không lớn nên hai bên thống nhất tự khắc phục cho nhau.

Đến 14h ngày 13/9, Tương đi xe máy đến gặp anh Ngọc để nói chuyện về vụ tai nạn. Tại đây, Tương bất ngờ rút con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực của anh Ngọc khiến nạn nhân chết sau khi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an thị xã Hoàng Mai có mặt tại bệnh viện để điều tra vụ án. Ảnh:Hà Thanh/VnExpress

Sau khi gây án, Tương đi xe về nhà. Công an thị xã Hoàng Mai tập trung truy xét, 3 giờ đồng hồ sau khi gây án đã bắt được nghi can này. (Xem thêm)

** Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Ngô Hữu Đức Minh (25 tuổi) và Lê Bá Thảo (26 tuổi) đều trú P.Thủy Dương TX.Hương Thủy về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Bị công an gửi giấy triệu tập, ngày 9/9, Minh gọi điện cho thượng sĩ Nguyễn Văn Chinh, cán bộ trực ban tại Công an P.Thủy Dương chửi bới và nói: “Sẽ đến công an phường để gây rối”.

Đến chiều tối 9/9, Minh điều khiển xe máy chở Lê Bá Thảo đến trước cổng Công an P.Thủy Dương lớn tiếng xúc phạm thượng sĩ Chinh. Lực lượng công an phường và cả thiếu tá Quang ra yêu cầu 2 thanh niên vào trụ sở làm việc. Bất ngờ Minh dùng tay, chìa khóa xe đánh vào đầu, miệng thiếu tá Quang; còn Thảo dùng điện thoại quay phim. 

Tiếp đó, Minh xông vào đánh thượng sĩ Chinh. Thượng sĩ Dương Văn Ngọc và thượng sĩ Hoàng Thế Nhân đang làm nhiệm vụ ở gần đó trở về đơn vị để hỗ trợ đồng đội cũng bị bọn chúng đánh vào đầu gây thương tích, chảy máu.

** Công an TP.Phan Thiết đang điều tra một nhóm người sử dụng ô tô biển số 80B giả, còi hụ, đèn ưu tiên đến TP.Phan Thiết tuyển lao động nữ đưa ra nước ngoài. nhóm người tự xưng là Ban Phát triển tài năng Việt, trực thuộc Quỹ Hạt giống Việt do một người tên Lan dẫn đầu đến TP.Phan Thiết liên hệ với Hội Nông dân TP.Phan Thiết để bàn việc tuyển chọn 50 phụ nữ tuổi từ 21 đến 45 đưa sang Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) giúp việc nhà cho các đại gia Ả Rập với mức lương rất cao và không phải đóng một đồng tiền phí. 

Trong quá trình làm việc, nhóm người bí ẩn này không xuất trình được giấy tờ chứng minh làm việc ở Quỹ Hạt giống Việt nên ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Phan Thiết bí mật báo cho các cơ quan chức năng.
Chiếc xe sử dụng biển số giả đang bị công an TP.Phan Thiết tạm giữ - Ảnh: Lê Huân

Công an TP.Phan Thiết nhanh chóng vào cuộc xác minh và biết được nhóm người này không phải là cán bộ hay nhân viên của Quỹ này. Thêm vào đó, biển số xe 80B - 2438 của nhóm người này sử dụng là giả./. (Xem thêm)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ quỹ dựng hiện trường giả chiếm đoạt tài sản
Thủ quỹ dựng hiện trường giả chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng sơ hở của HTX tạo hiện trường giả, Huy đã chiếm đoạt hàng trăm triệu tiền công quỹ để đánh đề. Tuy nhiên, công an đã lật tẩy "màn kịch".

Thủ quỹ dựng hiện trường giả chiếm đoạt tài sản

Thủ quỹ dựng hiện trường giả chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng sơ hở của HTX tạo hiện trường giả, Huy đã chiếm đoạt hàng trăm triệu tiền công quỹ để đánh đề. Tuy nhiên, công an đã lật tẩy "màn kịch".

Xông vào trụ sở công an phường đánh 3 cán bộ bị thương
Xông vào trụ sở công an phường đánh 3 cán bộ bị thương

Bị triệu tập vì có biểu hiện vi phạm pháp luật, 2 thanh niên đến trụ sở công an phường gây gổ, đánh 3 cán bộ công an bị thương.

Xông vào trụ sở công an phường đánh 3 cán bộ bị thương

Xông vào trụ sở công an phường đánh 3 cán bộ bị thương

Bị triệu tập vì có biểu hiện vi phạm pháp luật, 2 thanh niên đến trụ sở công an phường gây gổ, đánh 3 cán bộ công an bị thương.

Dùng xe biển 80B giả tuyển “osin” cho các đại gia
Dùng xe biển 80B giả tuyển “osin” cho các đại gia

Công an TP.Phan Thiết đang điều tra một nhóm người sử dụng ô tô biển số 80B giả, còi hụ, đèn ưu tiên đến TP.Phan Thiết tuyển lao động nữ đưa ra nước ngoài.

Dùng xe biển 80B giả tuyển “osin” cho các đại gia

Dùng xe biển 80B giả tuyển “osin” cho các đại gia

Công an TP.Phan Thiết đang điều tra một nhóm người sử dụng ô tô biển số 80B giả, còi hụ, đèn ưu tiên đến TP.Phan Thiết tuyển lao động nữ đưa ra nước ngoài.

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”
Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Khoe có quan hệ thân thiết với nhiều sếp ngành ngân hàng, nam nhân viên tín dụng hứa xin việc cho hai người, lấy hàng trăm triệu của nạn nhân rồi trốn tránh.

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Khoe có quan hệ thân thiết với nhiều sếp ngành ngân hàng, nam nhân viên tín dụng hứa xin việc cho hai người, lấy hàng trăm triệu của nạn nhân rồi trốn tránh.

Côn đồ ném bom xăng phóng hỏa giữa đêm, 36 công nhân chạy thoát
Côn đồ ném bom xăng phóng hỏa giữa đêm, 36 công nhân chạy thoát

Trong lúc đang ngủ tại nhà ở tập thể, 36 công nhân của một cơ sở thu mua sầu riêng đã bị một nhóm côn đồ dùng "bom xăng" ném vào nhà phóng hỏa.

Côn đồ ném bom xăng phóng hỏa giữa đêm, 36 công nhân chạy thoát

Côn đồ ném bom xăng phóng hỏa giữa đêm, 36 công nhân chạy thoát

Trong lúc đang ngủ tại nhà ở tập thể, 36 công nhân của một cơ sở thu mua sầu riêng đã bị một nhóm côn đồ dùng "bom xăng" ném vào nhà phóng hỏa.

Đi giải quyết tai nạn, nam thanh niên bị đâm chết
Đi giải quyết tai nạn, nam thanh niên bị đâm chết

Một nam thanh niên trên đường đi giải quyết vụ tai nạn giao thông do mình gây ra trước đó thì bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Đi giải quyết tai nạn, nam thanh niên bị đâm chết

Đi giải quyết tai nạn, nam thanh niên bị đâm chết

Một nam thanh niên trên đường đi giải quyết vụ tai nạn giao thông do mình gây ra trước đó thì bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Từ Đà Nẵng xâm nhập tài khoản ở Mỹ, trộm gần 250 triệu đồng
Từ Đà Nẵng xâm nhập tài khoản ở Mỹ, trộm gần 250 triệu đồng

Biến tài khoản khách hàng công ty Square Inc. trên website thành tài khoản của mình, Đạt hưởng trọn số tiền công ty này chuyển cho khách 

Từ Đà Nẵng xâm nhập tài khoản ở Mỹ, trộm gần 250 triệu đồng

Từ Đà Nẵng xâm nhập tài khoản ở Mỹ, trộm gần 250 triệu đồng

Biến tài khoản khách hàng công ty Square Inc. trên website thành tài khoản của mình, Đạt hưởng trọn số tiền công ty này chuyển cho khách 

Những vụ trả thù, đòi nợ thuê táo tợn theo kiểu “xã hội đen“
Những vụ trả thù, đòi nợ thuê táo tợn theo kiểu “xã hội đen“

VOV.VN - Nhiều vụ thuê xã hội đen, côn đồ dằn mặt, trả thù nạn nhân thời gian qua đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân.

Những vụ trả thù, đòi nợ thuê táo tợn theo kiểu “xã hội đen“

Những vụ trả thù, đòi nợ thuê táo tợn theo kiểu “xã hội đen“

VOV.VN - Nhiều vụ thuê xã hội đen, côn đồ dằn mặt, trả thù nạn nhân thời gian qua đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân.

Bắt đối tượng đâm chết người vì mâu thuẫn do va chạm giao thông
Bắt đối tượng đâm chết người vì mâu thuẫn do va chạm giao thông

Anh Ngọc đến gặp Tương để giải quyết vụ tai nạn giao thông thì bị Tương dùng dao nhọn đâm chết. Tương bị cảnh sát bắt giữ sau 3 giờ đồng hồ.

Bắt đối tượng đâm chết người vì mâu thuẫn do va chạm giao thông

Bắt đối tượng đâm chết người vì mâu thuẫn do va chạm giao thông

Anh Ngọc đến gặp Tương để giải quyết vụ tai nạn giao thông thì bị Tương dùng dao nhọn đâm chết. Tương bị cảnh sát bắt giữ sau 3 giờ đồng hồ.