Tin nóng trong ngày: Đối tượng trong vụ truy sát ở bên xe Vinh sa lưới

VOV.VN - Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng cuối cùng trong vụ truy sát nhân viên bến xe Vinh bị bắt giữ khi đang ở trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An.

** Sau khi cùng với nhóm côn đồ mang theo mã tấu, dao, hung khí tấn công nhân viên bến xe Vinh, Nguyễn Hữu Tín (SN 1988, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) đã trốn khỏi địa bàn. Cơ quan điều tra đã quyết định truy nã đặc biệt đối với Tín.

Sau nhiều ngày lẩn trốn,Tín bị bắt giữ khi đang ở trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An.

** Tối 15/7, một nhóm thanh niên khoảng 8-9 người kéo vào quán nhậu tại khu phố 2, phường Long Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa, trong đó một số người đã nồng nặc mùi rượu bia.

Nhậu được một lúc, nhóm này xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Khi tính tiền ra về, vừa ra khỏi quán, nhóm người này lại tiếp tục gây gổ.

Một người bất ngờ rút dao thủ sẵn đâm loạn xạ làm 3 người bị thương nặng, phải vào bệnh viện cấp cứu, một người đã tử vong ngay sau đó.

** 4 người Việt Nam dùng xuyệt điện bắt cá ở ấp Trâm Bầu, xã Chey Chok, huyện Prây Chu Sa, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia (cách biên giới Việt Nam - Campuchia 2,5km) xuất hiện "một nhóm 6 người mặc đồ rằn ri, có mang vũ khí". 6 người này ngăn chặn việc đánh bắt cá của nhóm 4 người Việt, sau đó xảy ra cự cãi. 

Trong lúc hai bên cự cãi nhau, phía nhóm 6 người Campuchia nổ súng làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

** Cơ quan tố tụng xác định, ông Phí Thái Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Nguyễn Văn Tuân - nguyên Tổng giám đốc Vinaconex cùng 3 thành viên HĐQT có dấu hiệu tội phạm nhưng khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu, sức khỏe yếu nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

** Liên quan đến vụ cụ ông 74 tuổi giao cấu với bé gái 13 tuổi, luật sư Hoàng Văn Hướng – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, TAND Tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm vụ án mà không thông báo, hoặc thông báo chưa hợp lệ đến gia đình bị hại là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự (tại điều 245 Bộ Luật hình sự).

Xét từ tính chất mức độ rất nghiêm trọng của vụ án, việc TAND huyện Tứ Kỳ xử phạt 30 tháng tù đã thể hiện không tương xứng với mức độ nghiêm trọng, không có căn cứ nào để bị cáo Lưu được hưởng án treo.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ ông giao cấu với bé 13 tuổi: Tòa vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng
Cụ ông giao cấu với bé 13 tuổi: Tòa vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng

VOV.VN -Sau khi bị gia đình nạn nhân tố cáo hành vi đồi bại, ông cụ 74 tuổi bị tòa tuyên án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo khiến dư luận bức xúc.

Cụ ông giao cấu với bé 13 tuổi: Tòa vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng

Cụ ông giao cấu với bé 13 tuổi: Tòa vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng

VOV.VN -Sau khi bị gia đình nạn nhân tố cáo hành vi đồi bại, ông cụ 74 tuổi bị tòa tuyên án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo khiến dư luận bức xúc.

Vụ truy sát nhân viên bến xe Vinh: Đối tượng cuối cùng bị bắt giữ
Vụ truy sát nhân viên bến xe Vinh: Đối tượng cuối cùng bị bắt giữ

VOV.VN -Sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Hữu Tín- đối tượng cuối cùng trong nhóm côn đồ vác mã tấu tấn công nhân viên bến xe Vinh đã bị bắt giữ.

Vụ truy sát nhân viên bến xe Vinh: Đối tượng cuối cùng bị bắt giữ

Vụ truy sát nhân viên bến xe Vinh: Đối tượng cuối cùng bị bắt giữ

VOV.VN -Sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Hữu Tín- đối tượng cuối cùng trong nhóm côn đồ vác mã tấu tấn công nhân viên bến xe Vinh đã bị bắt giữ.

Vụ vỡ ống nước sông Đà: Không xử lý hình sự các cựu lãnh đạo Vinaconex
Vụ vỡ ống nước sông Đà: Không xử lý hình sự các cựu lãnh đạo Vinaconex

Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 9 bị can như viện dẫn tại bản kết luận điều tra trước đó.

Vụ vỡ ống nước sông Đà: Không xử lý hình sự các cựu lãnh đạo Vinaconex

Vụ vỡ ống nước sông Đà: Không xử lý hình sự các cựu lãnh đạo Vinaconex

Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 9 bị can như viện dẫn tại bản kết luận điều tra trước đó.

Ẩu đả tại quán nhậu trong đêm, 1 người chết, 2 bị thương
Ẩu đả tại quán nhậu trong đêm, 1 người chết, 2 bị thương

Nhóm khoảng 8 người vào quán nhậu, một lúc sau thì xảy ra ẩu đả, hậu quả 1 người bị đâm chết.

Ẩu đả tại quán nhậu trong đêm, 1 người chết, 2 bị thương

Ẩu đả tại quán nhậu trong đêm, 1 người chết, 2 bị thương

Nhóm khoảng 8 người vào quán nhậu, một lúc sau thì xảy ra ẩu đả, hậu quả 1 người bị đâm chết.

Hai chiếc ô tô cháy tố cáo kẻ cầm đầu nhóm giang hồ
Hai chiếc ô tô cháy tố cáo kẻ cầm đầu nhóm giang hồ

Từ việc điều tra hai chiếc xe bất ngờ bốc cháy trong đêm, cảnh sát phát hiện ổ nhóm giang hồ, tổ chức mại dâm đang hoành hành tại Thái Nguyên.

Hai chiếc ô tô cháy tố cáo kẻ cầm đầu nhóm giang hồ

Hai chiếc ô tô cháy tố cáo kẻ cầm đầu nhóm giang hồ

Từ việc điều tra hai chiếc xe bất ngờ bốc cháy trong đêm, cảnh sát phát hiện ổ nhóm giang hồ, tổ chức mại dâm đang hoành hành tại Thái Nguyên.

Bắt cá ở Campuchia, 1 người bị bắn chết, 1 người nguy kịch
Bắt cá ở Campuchia, 1 người bị bắn chết, 1 người nguy kịch

Nhóm 4 người Việt Nam bị bắn khi đang bắt cá bằng xuyệt điện giữa khuya ở Campuchia. Trong số đó, 1 người chết tại chỗ, 1 người bị bắt.

Bắt cá ở Campuchia, 1 người bị bắn chết, 1 người nguy kịch

Bắt cá ở Campuchia, 1 người bị bắn chết, 1 người nguy kịch

Nhóm 4 người Việt Nam bị bắn khi đang bắt cá bằng xuyệt điện giữa khuya ở Campuchia. Trong số đó, 1 người chết tại chỗ, 1 người bị bắt.

Giả chết 21 năm để trốn truy nã
Giả chết 21 năm để trốn truy nã

Sau 21 năm trốn truy nã với nhiều vỏ bọc khác nhau, thậm chí gia đình tưởng y đã chết nên lập bàn thờ, cúng giỗ hàng năm, cuối cùng kẻ phạm tội cũng đã sa lưới.

Giả chết 21 năm để trốn truy nã

Giả chết 21 năm để trốn truy nã

Sau 21 năm trốn truy nã với nhiều vỏ bọc khác nhau, thậm chí gia đình tưởng y đã chết nên lập bàn thờ, cúng giỗ hàng năm, cuối cùng kẻ phạm tội cũng đã sa lưới.