Tóm gọn đối tượng người Trung Quốc nghi chuyển tiền giả vào Việt Nam

VOV.VN -Bộ đội biên phòng vừa bắt giữ Yang Jin Ming (người Trung Quốc) mang túi nilon màu đen bên trong có 36.000 Nhân dân tệ tiền giả .

Ngày 25/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng người Trung Quốc vận chuyển 36.000 Nhân dân tệ nghi là tiền giả qua biên giới. 

Đối tượng khai nhận tại Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Ảnh: Trung tâm TTVH Bình Liêu)
Trước đó, khoảng 18h15 ngày 23/5, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) phát hiện 3 đối tượng mua bán, trao đổi mật ong có biểu hiện nghi vấn tại khu vực mốc 1314(2) thuộc bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Yang Jin Ming (SN 1992 tại Quảng Tây, Trung Quốc) mang theo túi nilon màu đen, bên trong có 360 tờ tiền Trung Quốc có mệnh giá 100 Nhân dân tệ. Tổng số tiền là 36.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 120 triệu đồng Việt Nam), tuy nhiên trong số này có nhiều tờ có số sê ri trùng nhau nghi là tiền giả. 

Hiện lực lượng biên phòng đã thu giữ số tiền trên và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mua hơn 500 triệu đồng tiền giả bằng hơn 100 triệu tiền thật
Mua hơn 500 triệu đồng tiền giả bằng hơn 100 triệu tiền thật

VOV.VN - Các đối tượng bị bắt quả tang vận chuyển tiền giả khai nhận mua số tiền này ở chợ Lũng Vài, Trung Quốc, mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Mua hơn 500 triệu đồng tiền giả bằng hơn 100 triệu tiền thật

Mua hơn 500 triệu đồng tiền giả bằng hơn 100 triệu tiền thật

VOV.VN - Các đối tượng bị bắt quả tang vận chuyển tiền giả khai nhận mua số tiền này ở chợ Lũng Vài, Trung Quốc, mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Bắt 9 kẻ lừa bán tiền giả ngày cận Tết
Bắt 9 kẻ lừa bán tiền giả ngày cận Tết

VOV.VN - Công an TP Huế vừa bắt giữ 9 đối tượng lên mạng xã hội rao “bán tiền giả” để chiếm đoạt tài sản.

Bắt 9 kẻ lừa bán tiền giả ngày cận Tết

Bắt 9 kẻ lừa bán tiền giả ngày cận Tết

VOV.VN - Công an TP Huế vừa bắt giữ 9 đối tượng lên mạng xã hội rao “bán tiền giả” để chiếm đoạt tài sản.

Bỏ 4,2 tỷ đồng tiền thật, để mua 18 tỷ đồng tiền giả qua mạng
Bỏ 4,2 tỷ đồng tiền thật, để mua 18 tỷ đồng tiền giả qua mạng

Thấy tài khoản Facebook có tên “Nhật Vy (bán tiền giả)” với mệnh giá khác nhau, bà H. đã nhiều lần chuyển tiền thật với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Bỏ 4,2 tỷ đồng tiền thật, để mua 18 tỷ đồng tiền giả qua mạng

Bỏ 4,2 tỷ đồng tiền thật, để mua 18 tỷ đồng tiền giả qua mạng

Thấy tài khoản Facebook có tên “Nhật Vy (bán tiền giả)” với mệnh giá khác nhau, bà H. đã nhiều lần chuyển tiền thật với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Công an bắt giữ người đàn ông mang tiền giả ra chợ mua hàng
Công an bắt giữ người đàn ông mang tiền giả ra chợ mua hàng

VOV.VN - Phát hiện trong số tiền thắng bạc có tiền giả, Giang mang tiền này đi mua hàng ở chợ thì bị công an phát hiện, bắt giữ

Công an bắt giữ người đàn ông mang tiền giả ra chợ mua hàng

Công an bắt giữ người đàn ông mang tiền giả ra chợ mua hàng

VOV.VN - Phát hiện trong số tiền thắng bạc có tiền giả, Giang mang tiền này đi mua hàng ở chợ thì bị công an phát hiện, bắt giữ

Quấn tiền giả quanh bụng định chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam
Quấn tiền giả quanh bụng định chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam

VOV.VN - Nam thanh niên trên đường vận chuyển 198 triệu đồng tiền giả từ Trung Quốc sang Việt Nam thì bị lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Quấn tiền giả quanh bụng định chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam

Quấn tiền giả quanh bụng định chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam

VOV.VN - Nam thanh niên trên đường vận chuyển 198 triệu đồng tiền giả từ Trung Quốc sang Việt Nam thì bị lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.