Triệt phá băng trộm "vét sạch" khi nhà vắng chủ

VOV.VN - Lợi dụng các gia đình đưa con về quê, đi chơi xa trong đợt nghỉ học, băng nhóm này thực hiện hàng chục vụ trộm cắp bán lấy tiền ăn chơi game. 

Sáng nay (4/3), Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ băng nhóm gồm 10 đối tượng chuyên đột nhập, trộm cắp tài sản những ngôi nhà vắng chủ ở Bình Phước.

4 đối tượng trong nhóm trộm cắp đã bị công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ

10 đối tượng bị bắt giữ, trong đó 8 người ở thành phố Đồng Xoài, gồm: Hoàng Minh Hải (tự Hải Lùn, 32 tuổi), Nguyễn Đình Thuận (25 tuổi, tự Bi Đủ), Lê Hữu Tuyền (28 tuổi), Nguyễn Văn Tấn (còn gọi là Phấn sân bay, 39 tuổi), Đặng Thanh Tuấn (còn gọi là Tèo lé, 36 tuổi), Nguyễn Quốc Hội (36 tuổi), Phan Thanh Vẫn (36 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn (còn gọi là Chó Lê, 33 tuổi). 2 người còn lại là Nguyễn Văn Minh (tự Minh Đen, 39 tuổi, quê Hà Nội) và Nguyễn Việt Trí (26 tuổi, quê Quảng Ngãi).  

Trước đó, sau nhiều đêm kiên trì mật phục, Công an thành phố Đồng Xoài đã phát hiện, triệt phá băng nhóm trộm cắp trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến nay, do học sinh được nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19 nên các gia đình đưa con về quê, hoặc đi chơi xa. 

Tang vật công an thu giữ 

Lợi dụng tình hình, băng nhóm này đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản các ngôi nhà vắng chủ mang đi bán lấy tiền ăn chơi game. Khi đột nhập được vào trong nhà, các đối tượng lấy đi mọi vật dụng có thể bán được như: tượng gỗ, cây cảnh, bàn ghế cũ, đồ nhà bếp… Những vật dụng có giá trị thấp không bán được, nhóm này đem cầm ở các tiệm trò chơi bắn cá để chơi thâu đêm. 

Lực lượng công an xác định, băng nhóm này có thể có tới hàng chục đối tượng nên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Qua điều tra, công an xác định tất cả các đối tượng trên đều có tiền án tiền sự, riêng đối tượng Nguyễn Đình Thuận có tới 4 tiền án tiền sự về tội Sử dụng ma túy đá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp
Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

VOV.VN -Cả 4 đối tượng Thắng, Phúc, Hùng và Thái đều bị công an huyện Đan Phượng, Hà Nội khởi tố về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội.

Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

VOV.VN -Cả 4 đối tượng Thắng, Phúc, Hùng và Thái đều bị công an huyện Đan Phượng, Hà Nội khởi tố về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội.

Một đối tượng giả sư trộm cắp tại nhiều chùa ở Quảng Ninh, Hải Phòng
Một đối tượng giả sư trộm cắp tại nhiều chùa ở Quảng Ninh, Hải Phòng

VOV.VN - Khoảng 19h ngày 15/2/2020, một đối tượng ăn mặc giống nhà sư đã tới chùa Cảnh Huống (Đông Triều, Quảng Ninh) trộm cắp tài sản của nhà chùa.

Một đối tượng giả sư trộm cắp tại nhiều chùa ở Quảng Ninh, Hải Phòng

Một đối tượng giả sư trộm cắp tại nhiều chùa ở Quảng Ninh, Hải Phòng

VOV.VN - Khoảng 19h ngày 15/2/2020, một đối tượng ăn mặc giống nhà sư đã tới chùa Cảnh Huống (Đông Triều, Quảng Ninh) trộm cắp tài sản của nhà chùa.

Tóm gọn 2 đối tượng trộm cáp quang đem bán
Tóm gọn 2 đối tượng trộm cáp quang đem bán

VOV.VN -Các đối tượng khai nhận cùng nhau thực hiện 5 vụ trộm cắp dây cáp viễn thông.

Tóm gọn 2 đối tượng trộm cáp quang đem bán

Tóm gọn 2 đối tượng trộm cáp quang đem bán

VOV.VN -Các đối tượng khai nhận cùng nhau thực hiện 5 vụ trộm cắp dây cáp viễn thông.