Triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá hơn 19 tỷ/tháng

Chỉ trong vòng 1 tháng, đường dây cá độ của Thành, Sơn và Công đã có số tiền giao dịch trên 19 tỷ đồng.

Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hồng Sơn (41 tuổi) và Nguyễn Đình Công (34 tuổi) cùng ngụ tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar để điều tra về hành vi Đánh bạc.

Dẫn giải 2 đối tượng Sơn và Công về trại giam.

Liên quan đến đường dây đánh bạc này, trước đó Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đức Thành (29 tuổi) ngụ tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột.

Điều tra xác định, đầu tháng 6/2019, biết Thành là đối tượng chuyên tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet, Sơn và Công đã liên hệ đặt mua một tài khoản giá 40 triệu đồng, rồi tổ chức cá độ bóng đá với nhiều con bạc khác qua trang web Bong88.com.

Chỉ trong vòng 1 tháng, đường dây cá độ của Thành, Sơn và Công đã có số tiền giao dịch trên 19 tỷ đồng.

Hiện còn nhiều đối tượng liên quan đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đánh bạc tại Our City: Các đối tượng nhập cảnh theo đường du lịch
Vụ đánh bạc tại Our City: Các đối tượng nhập cảnh theo đường du lịch

VOV.VN - Các đối tượng người Trung Quốc trong vụ đánh bạc tại Our City nhập cảnh vào Việt Nam chủ yếu qua đường du lịch.

Vụ đánh bạc tại Our City: Các đối tượng nhập cảnh theo đường du lịch

Vụ đánh bạc tại Our City: Các đối tượng nhập cảnh theo đường du lịch

VOV.VN - Các đối tượng người Trung Quốc trong vụ đánh bạc tại Our City nhập cảnh vào Việt Nam chủ yếu qua đường du lịch.

Thường trực Ban Bí thư: Quản lý yếu kém trong vụ đánh bạc ở Hải Phòng
Thường trực Ban Bí thư: Quản lý yếu kém trong vụ đánh bạc ở Hải Phòng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, còn những "yếu kém, sơ hở" trong việc quản lý từ cơ sở dẫn đến vụ đánh bạc toàn người Trung Quốc.

Thường trực Ban Bí thư: Quản lý yếu kém trong vụ đánh bạc ở Hải Phòng

Thường trực Ban Bí thư: Quản lý yếu kém trong vụ đánh bạc ở Hải Phòng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, còn những "yếu kém, sơ hở" trong việc quản lý từ cơ sở dẫn đến vụ đánh bạc toàn người Trung Quốc.

Đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng: Quản lý còn sơ hở?
Đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng: Quản lý còn sơ hở?

VOV.VN - Từ đường dây đánh bạc ở Hải Phòng cho thấy, hệ thống quản lý đối với người nước ngoài khi vào Việt Nam còn sơ hở.

Đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng: Quản lý còn sơ hở?

Đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng: Quản lý còn sơ hở?

VOV.VN - Từ đường dây đánh bạc ở Hải Phòng cho thấy, hệ thống quản lý đối với người nước ngoài khi vào Việt Nam còn sơ hở.