Vụ sát hại nữ sinh đi giao gà: Khám nghiệm nhà cặp vợ chồng bị can

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định căn nhà của cặp vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu là hiện trường chính của vụ án sát hại nữ sinh đi giao gà.

Liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Điện Biên, trong sáng 23/3, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm lại hiện trường căn nhà của cặp vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Đây là các đối tượng được cơ quan điều tra xác định có căn cứ là đối tượng chính, chủ mưu của vụ án rúng động dư luận trong thời gian vừa qua.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm căn nhà của cặp vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu.
Trao đổi với phóng viên VOV, trong sáng 23/3, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chuyên án 219D cho biết: quá trình điều tra vụ án đã xác định các đối tượng bắt nạn nhân Duyên từ đường gần khu vực C13 đưa về nhà đối tượng Bùi Văn Công, sau đó giam giữ, hãm hiếp nạn nhân suốt từ đêm 30 Tết cho đến ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi.

Đối với căn nhà của 2 đối tượng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu, cơ quan điều tra xác định đây là hiện trường chính của vụ án, cho nên đã tiến hành điều tra, khám nghiệm lại hiện trường để thu thập các dấu vết liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Trước đó, vào ngày 13/2/2019, khi phát hiện đối tượng Bùi Văn Công có hành vi tàng trữ ma túy, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức khám xét lần đầu tiên theo quy định của pháp luật để thu thập chứng cứ liên quan đến ma túy của đối tượng này.

Trong sáng 23/3, cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám nghiệm lại hiện trường do xuất hiện thêm nhiều đối tượng mới, nhiều tình tiết mới. Các đối tượng bị bắt, khởi tố thêm gồm: Phạm Văn Dũng (SN 1972, trú ở đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Cầm Văn Chương (SN 1974, trú ở đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội hiếp dâm; Bùi Kim Thu (SN 1975, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội che giấu, không tố giác tội phạm.

Căn nhà của cặp vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu.
Cũng theo Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, hiện nay trong quá trình đấu tranh tội phạm, các đối tượng vẫn rất ngoan cố, tuy nhiên cơ quan chức năng cũng đã có đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của các đối tượng.

Riêng đối tượng Bùi Kim Thu (vợ của Bùi Văn Công) được xác định về tội không tố giác tội phạm. Bởi đối tượng Thu đều có mặt, chứng kiến từ đêm 30 Tết khi các đối tượng đưa nạn nhân về giam giữ, hãm hiếp tại nhà và sát hại nạn nhân. Chính vì vậy ngày 20/3, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Bùi Kim Thu để phục vụ công tác điều tra.

 “Xác định đây là vụ án điểm, cho nên cơ quan điều tra vẫn tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, trưng tập các điều tra viên giỏi nhất, tiếp tục đề nghị Bộ Công an giao C02 hỗ trợ trong công tác điều tra đấu tranh với các đối tượng. Với tinh thần quyết tâm cao lực lượng chức năng sẽ sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc và đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật” - Đại tá Tráng A Tủa cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Khởi tố thêm 2 bị can tội hiếp dâm
Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Khởi tố thêm 2 bị can tội hiếp dâm

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Khởi tố thêm 2 bị can tội hiếp dâm

Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Khởi tố thêm 2 bị can tội hiếp dâm

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Diễn biến mới vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên
Diễn biến mới vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên

VOV.VN - Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt được 5 đối tượng liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Diễn biến mới vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Diễn biến mới vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên

VOV.VN - Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt được 5 đối tượng liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Mâu thuẫn trong lời khai của nghi phạm vụ nữ sinh giao gà bị sát hại
Mâu thuẫn trong lời khai của nghi phạm vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ những nghi vấn trong lời khai của nghi phạm vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại. 

Mâu thuẫn trong lời khai của nghi phạm vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Mâu thuẫn trong lời khai của nghi phạm vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ những nghi vấn trong lời khai của nghi phạm vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại. 

Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại: 2 nghi phạm trực tiếp ra tay?
Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại: 2 nghi phạm trực tiếp ra tay?

VOV.VN - Vương Văn Hùng khai đã cùng với Bùi Văn Công thực hiện vụ án cướp, giết nữ sinh đi giao gà. 

Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại: 2 nghi phạm trực tiếp ra tay?

Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại: 2 nghi phạm trực tiếp ra tay?

VOV.VN - Vương Văn Hùng khai đã cùng với Bùi Văn Công thực hiện vụ án cướp, giết nữ sinh đi giao gà. 

Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Tiến hành khám nghiệm lại tử thi
Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Tiến hành khám nghiệm lại tử thi

VOV.VN -Việc khai quật, khám nghiệm lại tử thi Cao Mỹ Duyên là do còn có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng đã bị bắt và tạm giữ. 

Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Tiến hành khám nghiệm lại tử thi

Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Tiến hành khám nghiệm lại tử thi

VOV.VN -Việc khai quật, khám nghiệm lại tử thi Cao Mỹ Duyên là do còn có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng đã bị bắt và tạm giữ.