Vứt lại 13.000 khẩu trang lậu rồi chạy qua biên giới khi bị phát hiện

VOV.VN - Lực lượng chức năng Lạng Sơn vừa thu giữ 13.000 chiếc khẩu trang y tế và một số hàng hóa gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Vào hồi 3h sáng ngày 2/8, tại đường mòn khu vực biên giới Mốc 1089-1090, thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác kiểm soát cơ động của Đồn Biên phòng Tân Thanh phối hợp với Chi Cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng đang mang vác các thùng cát tông và các bao tải từ Trung Quốc vào Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh đang kiểm đếm số tang vật mà đơn vị bắt giữ ngày 2/8/2020.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh đang kiểm đếm số tang vật mà đơn vị bắt giữ ngày 2/8/2020.

 

Lực lượng phối hợp đã phát tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra thủ tục hành chính, thấy lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát cơ động, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa, lợi dụng đêm tối, trời mưa giông lốc, địa hình hiểm trở chạy sang bên kia biên giới.

Tại hiện trường, lực lượng phối hợp kiểm tra nhanh số hàng hóa mà các đối tượng bỏ lại, phát hiện nhiều thùng khẩu trang y tế, hàng mỹ phẩm và một số hàng tạp hóa gia dụng. Ngay lập tức, lực lượng phối hợp đã vận chuyển số hàng hóa trên về Đồn Biên phòng Tân Thanh để kiểm đếm và lập biên bản, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua kiểm đếm, lực lượng phối hợp đã phát hiện có 13.000 chiếc khẩu trang y tế và một số hàng hóa gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Hiện Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Lạng Sơn đang chỉ đạo Đồn Biên phòng Tân Thanh, chủ trì, phối hợp với Chi Cục Hải quan Tân Thanh tiếp tục điều tra, rà soát chặt chẽ tại tuyến biên giới xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng để phát hiện, những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, khoanh vùng và lên phương án đấu tranh, bắt giữ./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
Cần Thơ phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không có có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc tại 2 quận Thốt Nốt và Ninh Kiều.

Cần Thơ phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Cần Thơ phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không có có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc tại 2 quận Thốt Nốt và Ninh Kiều.

Khẩu trang y tế khan hàng, sốt giá ở Tiền Giang
Khẩu trang y tế khan hàng, sốt giá ở Tiền Giang

VOV.VN - Do khan hàng, sốt giá nên nhiều người dân ở Tiền Giang không mua được khẩu trang y tế.

Khẩu trang y tế khan hàng, sốt giá ở Tiền Giang

Khẩu trang y tế khan hàng, sốt giá ở Tiền Giang

VOV.VN - Do khan hàng, sốt giá nên nhiều người dân ở Tiền Giang không mua được khẩu trang y tế.

Lào bắt đầu tự sản xuất khẩu trang y tế để chống dịch Covid-19
Lào bắt đầu tự sản xuất khẩu trang y tế để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Lào đã phê duyệt đề án sản xuất khẩu trang có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp với những lô hàng khẩu trang y tế đầu tiên được xuất xưởng.

Lào bắt đầu tự sản xuất khẩu trang y tế để chống dịch Covid-19

Lào bắt đầu tự sản xuất khẩu trang y tế để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Lào đã phê duyệt đề án sản xuất khẩu trang có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp với những lô hàng khẩu trang y tế đầu tiên được xuất xưởng.

Trao tặng Chính phủ và nhân dân Đức 80.000 khẩu trang y tế
Trao tặng Chính phủ và nhân dân Đức 80.000 khẩu trang y tế

VOV.VN - “80.000 khẩu trang y tế gửi tặng nước bạn Đức, thể hiện tình cảm của Việt Nam dành cho Chính phủ và nhân dân Đức”.

Trao tặng Chính phủ và nhân dân Đức 80.000 khẩu trang y tế

Trao tặng Chính phủ và nhân dân Đức 80.000 khẩu trang y tế

VOV.VN - “80.000 khẩu trang y tế gửi tặng nước bạn Đức, thể hiện tình cảm của Việt Nam dành cho Chính phủ và nhân dân Đức”.