Xử phạt 7 linh mục để tụ tập đông người cầu nguyện ở Hà Tĩnh

VOV.VN - 7 linh mục đã bị xử phạt hành chính liên quan đến vụ tụ tập đông người cầu nguyện tại Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ việc tập trung đông người cầu nguyện tại một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tối ngày 4 và sáng mùng 5/4 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng y tế, các ngành, địa phương chủ trì xác minh; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ để chủ tịch UBND các xã chủ trì đề nghị chủ tịch UBND các huyện xử lý vi phạm về việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, được quy định tại Điểm c - khoản 4 - Điều 11 - Nghị định 176/2013 của Chính phủ.

giao_sy_ldbe_fcnj_lkzn.jpg
Giáo dân tụ tập đông người cầu nguyện tại Hà Tĩnh trước đó

Đến nay, chính quyền các địa phương đã xử lý 8/8 linh mục, trong đó, xử phạt hành chính phạt tiền đối với 7 linh mục, 1 linh mục bị nhắc nhở do mức độ vi phạm chưa đến mức phải xử phạt hành chính.

Ông Võ Công Hàm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: "Sau sự việc vừa qua thì các giáo dân đã khắc phục, không tụ tập đông người nữa, đặc biệt đợt lễ trọng vừa rồi họ làm rất tốt. Đối với việc tập trung đông người hôm mùng 4/5 thì xử phạt. Chúng tôi mời Linh mục lên làm việc, lập biên bản vi phạm, sau đó ra quyết định xử phạt hành chính bằng tiền, theo khung phạt quy định".

Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, UBND các xã liên quan đã có thông báo phê bình nhắc nhở. Các chức sắc, chức việc cam kết không tái phạm và phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế, các chính quyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trong bà con giáo dân.

Ông Bùi Huy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: "Mời họ lên làm việc thì họ chấp hành và Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ Tràng Đình đã có văn bản gửi giáo dân không đến nhà thờ làm lễ nữa, chỉ có Cha và Hội đồng mục vụ giáo xứ không quá 20 người. Đến thời điểm này là chấp hành"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vây bắt hơn 100 thanh niên tụ tập đua xe lúc rạng sáng ở Kiên Giang
Vây bắt hơn 100 thanh niên tụ tập đua xe lúc rạng sáng ở Kiên Giang

VOV.VN-Phát hiện hơn 100 thanh niên tụ tập đua xe trái phép, cảnh sát Kiên Giang tổ chức bao vây và bắt được hơn 50 thanh niên và 132 xe máy.

Vây bắt hơn 100 thanh niên tụ tập đua xe lúc rạng sáng ở Kiên Giang

Vây bắt hơn 100 thanh niên tụ tập đua xe lúc rạng sáng ở Kiên Giang

VOV.VN-Phát hiện hơn 100 thanh niên tụ tập đua xe trái phép, cảnh sát Kiên Giang tổ chức bao vây và bắt được hơn 50 thanh niên và 132 xe máy.

Đồng Nai đề nghị truy tố 20 đối tượng lợi dụng tụ tập gây rối
Đồng Nai đề nghị truy tố 20 đối tượng lợi dụng tụ tập gây rối

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa đề nghị truy tố 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự.

Đồng Nai đề nghị truy tố 20 đối tượng lợi dụng tụ tập gây rối

Đồng Nai đề nghị truy tố 20 đối tượng lợi dụng tụ tập gây rối

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa đề nghị truy tố 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tụ tập đông người gây mất ANTT
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tụ tập đông người gây mất ANTT

Chiều 15/6, Công an TP.HCM đã khuyến cáo người dân không tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tụ tập đông người gây mất ANTT

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tụ tập đông người gây mất ANTT

Chiều 15/6, Công an TP.HCM đã khuyến cáo người dân không tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.