VOV.VN - Số bệnh nhân lao được phát hiện và báo cáo hằng năm tại Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 60% số bệnh nhân lao ước tính. Trong đó, khoảng 63% bệnh nhân lao thường, 98% bệnh nhân lao kháng đa thuốc.
VOV.VN - Vợ thì bị lao hạch, chồng lại mắc bệnh lao phổi và u tuyến giáp. Muốn sinh thêm con thì nên làm thế nào? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao.
VOV.VN - Mỗi năm, nước ta có khoảng 172.000 bệnh nhân lao, nếu không được chữa trị, số người bị lây nhiễm sẽ tăng gấp nhiều lần. Vậy Chương trình chống lao Quốc gia triển khai các giải pháp gì nhằm tăng tối đa số bệnh nhân được phát hiện, chẩn đoán, điều trị để cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng?
VOV.VN - Năm 2023, tỉnh Đắk Lắk trong vừa qua ghi nhận 1.018 ca mắc lao, trong đó gần 860 bệnh nhân đã được điều trị khỏi hoàn toàn, đạt tỷ lệ trên 85%. Đây là tỷ lệ tương đối cao so với mặt bằng chung cả nước.
VOV.VN - Hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, BV Phổi TW và Chương trình Chống lao Quốc gia đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đọc phim và chẩn đoán bệnh lao, hỗ trợ bác sĩ nâng cao năng lực, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh.
VOV.VN - Theo thống kê, Việt Nam vẫn là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới, với hơn 172.000 người mắc bệnh và 10.400 người chết vì bệnh lao.
VOV.VN - Nước rau má từ lâu đã được nhiều người yêu thích, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống nước rau má mỗi ngày?
VOV.VN - Nước ta đang hướng tới mục tiêu chấm dứt cơ bản bệnh lao vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, nhiều giải pháp đã được triển khai, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị lao.
VOV.VN - Trong giai đoạn dịch COVID-19, nhiều ca mắc lao đã không được phát hiện sớm, không được can thiệp y tế kịp thời nên số ca nặng cũng tăng lên.