VOV.VN - Ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố tái khẳng định lập trường của Nga, kêu gọi các bên liên quan tại Trung Đông chấm dứt các hoạt động quân sự, ưu tiên giải pháp chính trị - ngoại giao nhằm giảm leo thang căng thẳng và bảo vệ dân thường.
VOV.VN - Hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, vòng đàm phán mới về giải pháp cho xung đột Ukraine sẽ diễn ra trong 2 ngày 17-18/2 tại Geneva, Thụy Sĩ, theo hình thức ba bên Nga - Mỹ - Ukraine , trong đó phái đoàn Nga sẽ có ít nhất 15 thành viên.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm 2/2 dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẽ coi việc triển khai bất kỳ lực lượng quân sự hoặc cơ sở hạ tầng nước ngoài nào ở Ukraine là hành động can thiệp từ bên ngoài, đồng thời xem các lực lượng này là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.
VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải Nga mới đây đã xác nhận một tàu chở dầu mang cờ Nga đã bị bắt giữ ở Bắc Đại Tây Dương.
VOV.VN - Hôm 5/1, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách cấm nhập cảnh gồm 28 công dân Canada để đáp trả các lệnh trừng phạt trước đó hồi tháng 11/2025.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/12 tuyên bố, một số điều khoản trong Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine đặt nền tảng cho việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột .
VOV.VN - Một vị đô đốc NATO mới đây tuyên bố khối quân sự này nên xem xét “đánh phủ đầu” vào Nga. Trước tuyên bố này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đó là dấu hiệu NATO đang tìm cách leo thang căng thẳng và làm trệch tiến trình hòa bình Ukraine.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Giuseppe Cavo Dragone - Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc thực hiện “đòn tấn công phủ đầu” nhằm vào Nga đồng thời cảnh báo NATO cần cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro khi đưa ra nhận định liên quan đến biện pháp quân sự.
VOV.VN - “Phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi: Lãnh đạo, Công nghệ, Phát triển bền vững” là chủ đề Diễn đàn Quốc tế lần thứ IV “Người phụ nữ của thiên niên kỷ thứ ba”. Diễn đàn khai mạc sáng 18/11 tại Trung tâm Văn hóa Lịch sử - Cục Quản lý Phục vụ Ngoại giao Đoàn, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.
VOV.VN - Ngày 30/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết và gây tổn thất nặng nề trong trường hợp các nước phương Tây tiến hành tịch thu hoặc chiếm đoạt tài sản bị đóng băng của Nga.