VOV.VN - Ngày 17/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp bà Helene Budliger Artieda, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ, đang thăm, làm việc tại Việt Nam từ 15 – 17/3/2026.
VOV.VN - Trưa nay (17/3) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Qatar, Ngài Khalid Ali Abdullah Abel.
VOV.VN - Năm 2025 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Song, để giữ vững đà tăng trưởng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng bền vững và gia tăng giá trị.
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Israel trong hai ngày 25-26/02, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp nước chủ nhà Benjamin Netanyahu đã nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ Quan hệ Đối tác Chiến lược song phương dựa trên nhiều trụ cột quan trọng.
VOV.VN - Ngày 20/2, Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Piyush Goyal đã công bố kế hoạch 7 điểm trong khuôn khổ Sứ mệnh Xúc tiến xuất khẩu. Chiến lược mới nhằm đưa kinh tế Ấn Độ chuyển dịch mạnh mẽ từ các mục tiêu mang tính “địa phương” ra “toàn cầu” thông qua các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và mở rộng thị trường quốc tế.
VOV.VN - Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí hợp tác để phát triển các công nghệ viễn thông thế hệ tiếp, tương đương mạng viễn thông 6G. Thỏa thuận hợp tác này được thiết lập giữa Liên minh Bharat 6G của Ấn Độ và Hiệp hội Công nghiệp Mạng và Dịch vụ Thông minh 6G (6G-IA) của châu Âu.
VOV.VN - Ngày 27/1, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương và ký kết thỏa thuận Đối tác An ninh và Quốc phòng. Đây được coi là hai văn bản mang tính bước ngoặt giúp mở rộng lợi ích và tăng cường mối quan hệ song phương toàn diện giữa hai bên.
VOV.VN - Ngày 26/1, sau gần hai thập kỷ đàm phán kéo dài, Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đã hoàn tất các vòng đám phán về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mang tính lịch sử. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng mà còn mở ra những cơ hội mới để tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bên.
VOV.VN - Từ nền kinh tế khủng hoảng, lạm phát gần 800%, Việt Nam sau 40 năm Đổi mới đã vươn lên nhóm 33 nền kinh tế lớn nhất thế giới, với GDP tăng hơn 70 lần và thu nhập bình quân đầu người gần 4.700 USD. Song phía sau những con số ấn tượng là yêu cầu đổi mới để duy trì tăng trưởng bền vững.
VOV.VN - Việt Nam đang khẳng định vị thế là điểm sáng kinh tế của ASEAN nhờ chính sách hướng ngoại, hội nhập sâu rộng và tăng trưởng ổn định. Theo chuyên gia kinh tế ASEAN, những cải cách mạnh mẽ cùng mạng lưới FTA rộng khắp đã giúp Việt Nam thu hút đầu tư, phục hồi nhanh và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị khu vực.