VOV.VN - Như thường lệ, cuối tháng 3 sẽ là thời điểm cuối cùng để hoàn tất vụ ép ở các vùng nguyên liệu mía tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, do khan hiếm nhân công, niên vụ này có nhiều diện tích vẫn chưa thể thu hoạch. Mía quá vụ có thể giảm cả năng suất và trữ đường, khiến nông dân thiệt hại đáng kể.
VOV.VN - Theo nhiều nông dân Cần Thơ, trồng mía bán chục còn có nhiều mặt ưu điểm so với trồng mía bán cho nhà máy đường. Qua thực tế sản xuất cho thấy, với mô hình trồng mía bán chục nông dân có thu nhập cao hơn từ 2- 3 lần so với trồng mía bán cho nhà máy đường.
VOV.VN - Với sự đồng hành của doanh nghiệp, chính quyền và người dân, việc xây dựng cánh đồng mía lớn ở vùng phía Đông của tỉnh Gia Lai đang tiếp tục được đẩy mạnh để tạo nên một vùng mía cơ giới hóa toàn diện.
VOV.VN - Do đang vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng mía chục làm nước giải khát tăng mạnh nên thời gian gần đây thương lái đến tỉnh Hậu Giang, nhất là huyện Phụng Hiệp tìm mua mía chục với giá khá cao.
VOV.VN - Nông dân Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch mía niên vụ 2023 - 2024. Vui mừng vì mía năm nay được mùa, được giá, nhưng bà con cũng hết sức lo lắng bởi tình trạng cháy mía có thể xảy ra bất cứ lúc nào do nắng nóng kéo dài.
VOV.VN - Giá mía sụt giảm, ít thương lái thu mua, khiến cho người trồng mía Hậu Giang đứng ngồi không yên khi trên địa bàn còn khoảng 1.000ha mía chưa thu hoạch.
VOV.VN - Thương lái vào rẫy thu mua mía chỉ với giá từ 1.000-1.250 đồng/kg, giảm khoảng 800 đồng đến hơn 1.000 đồng/kg so với giá mía đã thỏa thuận đặt cọc trước đó.
VOV.VN - Diện tích vùng mía nguyên liệu của Trà Vinh đang có xu hướng tăng trở lại, sau nhiều vụ giảm liên tục vì nông dân sản xuất thua lỗ.
VOV.VN - Vừa qua, vùng nguyên liệu mía ở các tỉnh phía Đông Nam tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cháy mía. Mía bị cháy không chỉ gây thiệt hại cho nông dân mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch thu mua, sản xuất của doanh nghiệp.
VOV.VN - Do trồng mía bán chục (bán tiêu dùng, không phải bán cho nhà máy làm đường) được giá và có thu nhập cao trong vụ vừa qua nên ở vụ này nhiều nông dân ở tỉnh Hậu Giang, nhất là ở huyện Phụng Hiệp nơi có vùng mía nguyên liệu lớn nhất vùng ĐBSCL đã quay lại trồng mía. Nhưng ngành nông nghiệp nơi đây cũng lo lắng tình trạng thừa hàng.