VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan ngênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran.
VOV.VN - Tổng thống Prabowo Subianto đã phủ nhận việc Indonesia cam kết chi 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình, nhấn mạnh đóng góp của nước này chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ gìn giữ hòa bình chứ không phải tài chính.
VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11/3 đã chứng kiến những chia rẽ rõ rệt giữa các cường quốc về cách xử lý căng thẳng tại Trung Đông.
VOV.VN - Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay kêu gọi tiến hành điều tra khẩn cấp và toàn diện về vụ tấn công gây chết người nhằm vào một trường học nữ sinh ở miền nam Iran, đồng thời yêu cầu các lực lượng đứng sau vụ việc phải làm rõ trách nhiệm.
VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam quan ngại sâu sắc trước diễn biến xung đột tại Trung Đông và kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
VOV.VN - Kết quả kiểm phiếu cập nhật của cuộc bầu cử Quốc hội tại Bangladesh được công bố sáng 13/2 cho thấy, Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) đã giành chiến thắng áp đảo, chiếm hơn một nửa số ghế tại Quốc hội khóa 13. Đây được coi là một chiến thắng quyết định, báo hiệu sự thay đổi mạnh mẽ của đất nước Nam Á này.
VOV.VN - Sáng 12/2, hơn 127 triệu cử tri Bangladesh bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Quốc hội lần thứ 13 và cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp của đất nước. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức kể từ khi Chính phủ của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ trong làn sóng biểu tình, bạo loạn hồi tháng 8/2024.
VOV.VN - Cố vấn trưởng của Chính phủ lâm thời Bangladesh, ông Muhammad Yunus ngày 1/2 xác nhận 330 quan sát viên quốc tế sẽ tham gia giám sát cuộc Tổng tuyển cử và Trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào ngày 12/2 tới tại nước này.
VOV.VN - Trung Quốc ngày 15/1 kêu gọi Mỹ tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và kiềm chế việc sử dụng vũ lực đối với Iran, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng trong khu vực.
VOV.VN - Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ đã đệ trình dự luật nhằm ngăn chặn mọi khả năng Washington sử dụng nguồn lực nhà nước để kiểm soát, sáp nhập hoặc chiếm đóng lãnh thổ của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh gia tăng lo ngại về vấn đề Greenland.