VOV.VN - Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính hai năm liền được mời tham dự diễn đàn đã cho thấy sự đóng góp và vai trò không thể thiếu của kinh tế Việt Nam đối với sự tăng trưởng của kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Đây là đánh giá của Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.
VOV.VN - Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2024 hôm nay (26/3) công bố báo cáo thường niên về triển vọng kinh tế châu Á. Theo đó, châu Á được dự báo sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao trong năm nay và GDP của cả châu lục dự kiến chiếm 49% nền kinh tế toàn cầu.
VOV.VN - Những gián đoạn trong hoạt động vận chuyển hàng hóa đi qua khu vực Biển Đỏ đang gây tác động tới nền kinh tế châu Âu.
VOV.VN - Xung đột ở Biển Đỏ khiến châu Âu một lần nữa lại nằm ở tuyến đầu của những căng thẳng địa chính trị.
VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh sau đúng 25 năm gia nhập APEC, với mong muốn tiếp tục đóng góp cho tiến trình APEC, Việt Nam đề xuất đăng cai các hoạt động của Năm Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027.
VOV.VN - Việc Mỹ mời Liên bang Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) có thể dẫn đến sự phục hồi một phần mối quan hệ giữa 2 nước.
VOV.VN - Hôm nay (7/9), tại thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra hàng loạt hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác, Hội nghị Cấp cao ASEAN Đông Á lần thứ 18 (EAS-18), Diễn đàn an ninh khu vực với nhiều vấn đề nóng quốc tế và khu vực được đề cập. Các nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực là điều kiện tiên quyết, phục vụ nỗ lực tăng trưởng bao trùm.
VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình M1, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định rằng, sẽ là “ảo tưởng” nếu châu Âu tách khỏi năng lượng của Nga, khi mà Nga không thể tách khỏi phần còn lại của thế giới.
VOV.VN - Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) mới đây dự đoán Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc, trong khi châu Á vẫn là điểm sáng của tăng trưởng toàn cầu.
VOV.VN - Nền kinh tế số 1 châu Âu là Đức đang rơi vào trạng thái suy thoái kỹ thuật khi tổng sản phẩm quốc nội được ghi nhận đã sụt giảm liên tiếp trong quý IV/2022 và quý I/2023.