VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm qua (15/6) tuyên bố sẽ siết chặt quản lý lao động nước ngoài đang làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề hạn chế và chỉ dành cho công dân Thái Lan.
VOV.VN - Liên quan đến sai phạm tại Công ty Hoàng Long, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ, bắt tạm giam 4 người có liên quan.
VOV.VN - Chính quyền Thái Lan tăng cường chống tội phạm công nghệ cao, tích cực sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn tội phạm trực tuyến. Trong khi đó, Indonesia đẩy mạnh điều tra dường dây nhận hối lộ trong bố trí người lao động nước ngoài.
VOV.VN - Sở Xây dựng Bắc Ninh sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm thu hút hơn nữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, cũng như nhà ở lưu trú cho các chuyên gia, người nước ngoài theo quy định.
VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Vít Rakušan mới đây cho biết, Séc đang tìm giải pháp để giữ chân lao động nước ngoài, đặc biệt là những người có tay nghề cao, khi một phần không nhỏ lao động nước ngoài đã rời đi trong vòng hai năm sau khi đến Séc.
VOV.VN - Cơ quan chức năng Campuchia vừa thông báo sẽ tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với người lao động nước ngoài tại đất nước Chùa Tháp trong năm nay.
VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2024, việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu lao động vẫn diễn ra.
VOV.VN - Ngày 19/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị đối thoại với gần 100 doanh nghiệp Đài Loan nhằm trao đổi, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
VOV.VN - Quốc hội Hungary mới đây đã thông qua luật về nhập cảnh và lưu trú của công dân nước thứ ba ở nước này. Luật mới thay thế luật của Hungary về người lao động ở nước ngoài và thiết lập luật thống nhất về người nước ngoài nhằm loại trừ những người lao động nước ngoài khỏi nhóm những người được hưởng quyền ưu tiên cư trú ở Hungary.
VOV.VN - Từ ngày 18/11/2023, những thay đổi đầu tiên trong "Luật Nhập cư sửa đổi", được Quốc hội Đức thông qua mùa Hè vừa qua, nhằm thu hút những lao động có tay nghề từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu có hiệu lực. Chính phủ Đức kỳ vọng luật mới sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.