VOV.VN - Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em tại Hà Nội và TP.HCM khiến dư luận phẫn nộ, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm bảo vệ trẻ. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, cần phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để ngăn bi kịch tái diễn.
VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM), Công an TP Hà Nội khởi tố Nguyễn Minh Hiệp về tội "Giết người" là để làm rõ hành vi tra tấn, bạo hành dẫn đến bé gái 4 tuổi tử vong. Với tội danh này, đối tượng có thể đối diện khung hình phạt cao nhất là tử hình.
VOV.VN - Liên quan vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh lớp 3 theo “giao kèo” ở Cà Mau, nhà trường đã tạm đình chỉ đứng lớp 2 giáo viên để phục vụ xác minh; UBND tỉnh yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.
VOV.VN - Dự thảo Luật Trật tự ATGT đường bộ nhận được nhiều góp ý thời gian qua; trong đó có quy định "Trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế của người lái ô tô khi tham gia giao thông đường bộ, trẻ dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em".
VOV.VN - Thời gian gần đây, các vụ trẻ em bị bạo hành có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong xã hội, nhiều vụ rất nghiêm trọng phải xử lý hình sự. Cứ năm sau cao hơn năm trước, từ nhà đến trường học và ngoài xã hội.
VOV.VN - Tình trạng xâm hại trẻ em hiện nay đang không ngừng gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
VOV.VN - Dự thảo sửa đổi Luật Dân sự với nội dung cấm cha mẹ phạt đòn con cái đã được thông qua trong cuộc họp Nội các ngày 13/10 và sẽ trình tiếp dự luật lên Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 16/10 tới.
VOV.VN - Nhiều cơ quan báo chí vi phạm Luật Trẻ em do tiết lộ thông tin đời tư của nạn nhân là trẻ em.
VOV.VN - Ông Kamal Malhotra đánh giá cao những nỗ lực của Quốc hội và các cơ quan của Việt Nam trong việc chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em.
VOV.VN - Theo Luật Trẻ em, trách nhiệm trước tiên thuộc về lãnh đạo phường sở tại, nơi xảy ra vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em.