VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2026 là chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.
VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội, chính sách thuế hiện hành chưa phản ánh đầy đủ gánh nặng kinh tế của các gia đình trẻ, từ đó chưa tạo đủ động lực khuyến khích sinh con trong bối cảnh mức sinh có xu hướng giảm. Đại biểu kiến nghị nâng mức giảm trừ cho con nhỏ.
VOV.VN - Mức lương tối thiểu tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.
VOV.VN - Người làm mồi hay đi bắt muỗi đêm để phục vụ công tác phòng chống bệnh lây nhiễm sẽ được TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 130.000 đồng/người/đêm.
Ngày 10/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.
VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là tin vui với hàng triệu người lao động.
VOV.VN - Lương tối thiểu là cái mốc được kỳ vọng để “đủ sống” nhưng dường như nó vẫn chậm hơn thực tế, đi sau tốc độ tăng của giá cả, chi phí sinh hoạt và kỳ vọng về một cuộc sống có tích lũy.
VOV.VN - ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, việc điều chỉnh này sẽ là một “liều thuốc” kịp thời giảm bớt gánh nặng chi tiêu, mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
VOV.VN - Tình trạng vật giá không ngừng leo thang tại Nhật Bản đã trở nên nghiêm trọng hơn. Diễn biến này không chỉ tăng thêm sức ép trực tiếp lên mức sống của người dân, mà còn làm xói mòn lòng tin của người dân, đẩy Nhật Bản sa lầy sâu hơn nữa vào vòng luẩn quẩn giữa giá – lương – tiền. Và đến này, đây vẫn là bài toán chưa có lời giải.
VOV.VN - Bộ Nội vụ đang soạn dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ tăng 7,2% so với mức hiện hành.