VOV.VN - Trái ngược với tuyên bố của Mỹ về việc năng lực quân sự của Iran đã suy yếu nghiêm trọng, các báo cáo tình báo mới nhất cho thấy khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa và hàng nghìn UAV của Tehran vẫn nguyên vẹn sau hơn 1 tháng nổ ra xung đột.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tiếp tục cảnh báo về năng lực tên lửa của Iran, cho rằng chúng có thể sớm vươn tới Mỹ và châu Âu, dù tình báo Mỹ chưa xác nhận mối đe dọa này.
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran tính đến thời điểm hiện tại.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran vẫn đang diễn ra “đúng kế hoạch”, song tiếp tục tránh đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho hồi kết của cuộc xung đột.
VOV.VN - Trong một tuyên bố chung cứng rắn được đưa ra vào ngày 01/03, ba cường quốc châu Âu thuộc nhóm E3 bao gồm Pháp, Đức và Vương quốc Anh đã khẳng định sự chuẩn bị cho các "hành động phòng thủ" quyết liệt nhằm mục tiêu vô hiệu hóa năng lực quân sự của Iran.
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein cho rằng, Iran không chỉ là mối đe dọa đối với Israel mà còn đối với các quốc gia Arab trong khu vực và rộng hơn là toàn thế giới.
VOV.VN - Chính phủ Israel chính thức đặt tên chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là “Lion’s Roar” tạm dịch là “Tiếng gầm Sư tử” với mục tiêu là làm suy yếu nghiêm trọng chế độ và năng lực quân sự của Iran.
VOV.VN - Trong bối cảnh bị áp đảo về nhân lực và hỏa lực trên chiến trường, Ukraine đang tìm cách bào mòn năng lực quân sự Nga từ xa. Với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với UAV tầm xa, tên lửa Flamingo được cho là khó bị hệ thống phòng không của Moscow đánh chặn hơn.
VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ năm với cục diện chiến trường dần chuyển từ các đợt tiến công nhanh sang trạng thái giằng co tiêu hao. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Kiev hiện chưa có đủ điều kiện để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất.
VOV.VN - Ngày 15/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bắt đầu chuyến thăm hai ngày đến Slovakia và Hungary, đánh dấu nỗ lực của Washington nhằm tăng cường quan hệ với các nước Trung Âu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.